Tổng thống triển khai lính thủy đánh bộ trên đất Mỹ:Liệu có thành tiền lệ nguy hiểm?
Hơn 700 lính thủy đánh bộ đã được huy động tham gia cùng hàng nghìn thành viên Vệ binh Quốc gia được để ứng phó với các cuộc biểu tình ở Los Angeles (LA). Sự kiện này đánh dấu tình trạng leo thang chưa từng có trong việc một Tổng thống Mỹ sử dụng quân đội để biểu dương lực lượng chống lại người biểu tình.
Các nhà quan sát đánh giá, nước Mỹ đang không còn là một quốc gia ổn định khi Tổng thống Donald Trump đang tiến tới thực hiện những đề xuất lâu nay của mình để thực hiện bước đi chưa từng có tiền lệ: Triển khai quân đội trên đất Mỹ.

Ảnh: AFP
Thủy quân lục chiến sẽ làm gì?
Nhóm 700 thủy quân lục chiến này sẽ có mặt ở LA trong khoảng 24 giờ tới nhưng vẫn chưa rõ nhiệm vụ cụ thể của họ sẽ là gì, các nguồn tin nói với CNN.
Giống như quân đội Vệ binh Quốc gia, họ bị cấm thực hiện hoạt động thực thi pháp luật như bắt giữ trừ khi Tổng thống Donald Trump viện dẫn Đạo luật Chống nổi loạn, cho phép Tổng thống sử dụng quân đội để chấm dứt tình trạng bạo loạn.
Theo Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ, thủy quân lục chiến đang được huy động thuộc Tiểu đoàn 2, Thủy quân Lục chiến số 7, Sư đoàn Thủy quân Lục chiến số 1. Việc huy động này nhằm cung cấp cho lực lượng mang tên "Task Force 51" chuyên bảo vệ các tòa nhà và nhân viên liên bang, đủ số lượng cần thiết".
Cả lực lượng thủy quân lục chiến và Vệ binh Quốc gia được điều động đều không có nhiệm vụ tuần tra đường phố hoặc bắt giữ người biểu tình mà chỉ giới hạn bảo vệ tài sản và nhân lực liên bang. Các binh sĩ được triển khai với súng không nạp đạn, không sử dụng đạn cao su hay hơi cay và thực hiện nhiệm vụ theo quy tắc "giảm leo thang căng thẳng" trong các tình huống đối đầu.
Sự kiện chưa có tiền lệ
Việc thủy quân lục chiến được huy động bên trong Hoa Kỳ là điều vô cùng hãn hữu, bởi lực lượng này, trái ngược với Lực lượng Vệ binh Quốc gia thường xuyên phản ứng với các vấn đề trong nước, hầu như chỉ được huy động cho những nhiệm vụ ở nước ngoài. Mặc dù một số thủy quân lục chiến từng hỗ trợ an ninh biên giới phía nam, nhưng ngay cả trong cuộc bạo loạn năm 1992 ở LA, Thủy quân Lục chiến cũng không được huy động.
Ngoài ra, thủy quân lục chiến và Vệ binh Quốc gia đều không được phép triển khai các biện pháp nhằm thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật, vốn bị cấm theo Đạo luật Posse Comitatus, nghĩa là họ sẽ không được sử dụng vũ lực nhằm vào người dân trừ phi Tổng thống viện dẫn Đạo luật Chống nổi loạn, trong khi tình hình hiện nay chưa đủ để tổng thống viện dẫn đạo luật này.
Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh quyết định điều quân là cần thiết, bởi "nếu không, từ lâu LA đã có thể rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng thấy" và việc điều quân đã giúp tình hình tại LA bắt đầu "chuyển biến tích cực".
Trái lại, Thống đốc bang California Gavin Newsom đã lên tiếng phản đối gay gắt, gọi việc đưa lính thủy đánh bộ đến đối phó với người dân Mỹ là "phi dân chủ và phi Mỹ”, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử.
“Mức độ leo thang vũ trang hiện tại hoàn toàn phi lý, không cần thiết và chưa từng có tiền lệ. Chính phủ đang huy động lực lượng tốt nhất của quân đội Hoa Kỳ chống lại chính công dân của mình”, ông Newsom cho biết
"Thủy quân lục chiến Mỹ đã chiến đấu dũng cảm trong nhiều cuộc chiến để bảo vệ nền dân chủ. Họ là những người hùng" - Thống đốc Newsom viết trên mạng xã hội X hôm 9/6 (giờ Mỹ) - "Không nên điều họ đi đối đầu với chính đồng bào của mình".
Nhà Trắng cho rằng, hành động phô trương sức mạnh này không chỉ là điều đúng đắn mà còn mang lại chiến thắng về mặt chính trị. Viện dẫn các cuộc thăm dò cho thấy, 54% người Hoa Kỳ chấp thuận chương trình trục xuất của Tổng thống, người phát ngôn Nhà Trắng Steven Cheung đã viết trên X: "Và con số chấp thuận sẽ còn cao hơn nữa sau khi lực lượng Vệ binh Quốc gia được cử đến LA để đẩy lùi bạo lực”.
Người dân Hoa Kỳ có ủng hộ?
Nhưng liệu người dân Hoa Kỳ có thực sự ủng hộ hoạt động quân sự này hay không thì vẫn chưa rõ ràng. Trong khi người dân Hoa Kỳ có thể không mấy thông cảm với những người biểu tình ở Los Angeles tham gia vào các cuộc bạo lực hoặc với những người nhập cư không có giấy tờ, các cuộc khảo sát gần đây cho thấy họ thường nói rằng ông Trump đã đi quá xa trong nỗ lực giải quyết những vấn đề như vậy.
Có một tình huống tương tự từng xảy ra vào năm 2020 khi lực lượng thực thi pháp luật liên bang buộc phải mạnh tay sử dụng đạn cao su và hơi cay giải tán những người biểu tình biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại Quảng trường Lafayette, gần Nhà Trắng. Mặc dù lực lượng được triển khai vào thời điểm đó không phải quân đội, nhưng một cuộc thăm dò của USA Today/Ipsos được tiến hành một tuần sau đó cho thấy 63% người Hoa Kỳ phản đối việc sử dụng đạn cao su và hơi cay chống lại người biểu tình. Thăm dò cũng cho thấy, người Hoa Kỳ phản đối việc triển khai lực lượng quân sự ở các tiểu bang với tỷ lệ 51%.
Tương tự như vậy, một cuộc thăm dò của CNN do SSRS thực hiện vào thời điểm đó đã đặt ra một câu hỏi rộng hơn: liệu một tổng thống có nên “triển khai quân đội Hoa Kỳ để ứng phó với các cuộc biểu tình trong nước” hay không. Người Hoa Kỳ cho rằng điều này là "không phù hợp" với tỷ lệ áp đảo là 60% và chỉ có 30% ủng hộ. Tất cả những con số này cho thấy người Hoa Kỳ có xu hướng không ủng hộ việc sử dụng quân đội chống lại người dân.
Chính quyền có thể đang tin rằng rằng tình hình bạo lực ở LA cùng với ác cảm với người nhập cư có thể trở thành cái cớ hợp lý giúp họ thúc đẩy một bước đi chưa từng có tiền lệ - triển khai quân đội trong nước để chống lại những người biểu tình - điều mà người Hoa Kỳ đã phản đối 5 năm trước chỉ với hơn 20% chênh lệch. Tuy nhiên, điều đó có thể phụ thuộc rất lớn vào việc Thủy quân Lục chiến sẽ làm gì ở LA và liệu Tổng thống có viện dẫn Đạo luật Chống nổi loạn để cho phép họ tham gia vào các hoạt sử dụng vũ lực giống như cảnh sát hay không.
Nhưng rõ ràng người dân Hoa Kỳ cảm thấy, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đi quá xa trong chính sách chống nhập cư mà họ từng ủng hộ. Và cuộc đàn áp lớn đối với những người biểu tình hiện tại không diễn ra tốt đẹp. Mọi thứ đang trở nên vô cùng căng thẳng trong mắt người dân -không chỉ về mặt thực tế mà còn về mặt chính trị.