Tổng thống Putin cảnh báo: Quân đội nước ngoài ở Ukraine sẽ là “mục tiêu hợp pháp”
Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu tính đến khả năng triển khai lực lượng quốc tế để duy trì lệnh ngừng bắn và củng cố hòa bình lâu dài ở Ukraine hậu xung đột.
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng bất kỳ lực lượng nước ngoài nào hiện diện trên lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là trước khi đạt được một thỏa thuận hoà bình, sẽ bị quân đội Nga coi là “mục tiêu hợp pháp”.

Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế phương Đông tổ chức ở thành phố cảng Vladivostok ngày hôm qua 5/9, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Đối với khả năng có các đơn vị quân sự hiện diện ở Ukraine, đây chính là một trong những lý do khiến Ukraine muốn gia nhập NATO. Do đó, nếu bất kỳ lực lượng nào xuất hiện ở đó, nhất là trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn, chúng tôi coi đó là mục tiêu hợp pháp để tiêu diệt”.
Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định, trong trường hợp các bên đạt được một thỏa thuận hòa bình dài hạn, sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine sẽ không còn cần thiết: “Nếu những quyết định được đưa ra nhằm hướng tới hòa bình, hòa bình lâu dài, tôi không thấy có lý do gì để họ ở lại Ukraine”.
Tuyên bố của ông Putin được đưa ra chỉ một ngày sau khi các lãnh đạo châu Âu họp tại Paris để thảo luận và hoàn thiện kế hoạch về các biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine trong giai đoạn hậu xung đột. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông tin rằng, 26 quốc gia đã bày tỏ sẵn sàng hành động trực tiếp, trong đó một số nước có thể triển khai lực lượng “trên bộ, trên biển hoặc trên không” nhằm trấn an người dân Ukraine, duy trì lệnh ngừng bắn sau khi có hiệu lực và bảo đảm hòa bình.
Ông Macron cũng cho biết, kế hoạch này sẽ sớm được đưa sang Mỹ với mục tiêu chính thức hóa trong những ngày tới.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho rằng, việc triển khai lực lượng châu Âu tại Ukraine để ngăn chặn Nga vẫn “chưa từng được thảo luận nghiêm túc với chúng tôi”. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cảnh báo, sự hiện diện của quân đội nước ngoài gần biên giới Nga là “nguy hiểm cho an ninh quốc gia”.
Ông Peskov nhấn mạnh: “Không thể đảm bảo an ninh cho một quốc gia bằng cách phá hủy an ninh của quốc gia khác. Điều đó sẽ không giúp tiến gần hơn đến giải pháp cho xung đột Ukraine. Nga sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo đảm an ninh của mình”.
Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, các bảo đảm an ninh từ châu Âu vẫn “chưa được hoàn thiện đầy đủ” để công bố chi tiết, song khẳng định quy mô hỗ trợ quân sự chắc chắn “không dừng ở vài trăm, mà phải tính bằng hàng nghìn binh sĩ”. Ông Zelensky đồng thời cho rằng, còn quá sớm để đi sâu vào thảo luận vấn đề này.
Trong khi đó, ông Putin tiết lộ chưa có bất kỳ cuộc trao đổi nào với Tổng thống Mỹ Donald Trump về kết quả hội nghị tại Paris, mặc dù ông Trump có tham gia trực tuyến vào cuối ngày. “Tôi và Tổng thống Trump có kênh đối thoại cởi mở, đã thống nhất rằng khi cần có thể gọi điện để trao đổi. Ông ấy biết tôi sẵn sàng cho những cuộc đối thoại này, và tôi cũng biết ông ấy vậy. Nhưng đến nay, sau các cuộc tham vấn ở châu Âu, chúng tôi chưa có liên lạc gì”.
Những phát biểu mới nhất của Tổng thống Putin và Điện Kremlin cho thấy lập trường cứng rắn của Nga trước các sáng kiến bảo đảm an ninh cho Ukraine từ châu Âu. Trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn, mọi đề xuất triển khai lực lượng nước ngoài tại Ukraine không chỉ tiềm ẩn nguy cơ làm leo thang xung đột, mà còn đặt ra thách thức lớn cho tiến trình tìm kiếm một giải pháp hòa bình bền vững.