Tổng thống Mỹ, Nga nhất trí đàm phán ngay lập tức về Ukraine

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến sự Ukraine sẽ bắt đầu 'ngay lập tức'.

Ông Trump cho biết ông đã dành hơn một giờ đồng hồ để nói chuyện điện thoại với Tổng thống Putin và khẳng định “chúng tôi đang trên con đường đạt được hòa bình". Ông lưu ý rằng sau đó ông đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, nhưng không cam kết liệu Ukraine có tham gia bình đẳng vào các cuộc đàm phán của Hoa Kỳ với Nga hay không. "Tôi nghĩ Tổng thống Putin muốn hòa bình, Tổng thống Zelenskyy muốn hòa bình và tôi muốn hòa bình", Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục. "Mọi người thực sự không biết Tổng thống Putin nghĩ gì. Nhưng tôi có thể nói một cách rất tự tin rằng ông ấy cũng muốn chiến tranh kết thúc, vì vậy chúng tôi sẽ nỗ lực để kết thúc chiến tranh càng nhanh càng tốt”.

b2f60418-f7fe-4704-b5a9-3063f29868e1.jpg
Nguồn: INT

Ông Trump lưu ý rằng ông "có thể" sẽ gặp trực tiếp Putin trong thời gian tới, ám chỉ rằng điều đó có thể xảy ra ở Ảrập Xêút.

Đây là cuộc gọi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng trước. Các quan chức chính quyền Mỹ cho biết, họ hy vọng "cuộc trao đổi" tù nhân hôm 11.2 có thể báo hiệu những nỗ lực mới nhằm chấm dứt chiến sự vốn sắp bước sang năm thứ 4.

Trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Nga

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga hôm 12.2 cùng những tuyên bố quan trọng sau đó diễn ra sau cuộc trao đổi tù nhân chóng vánh giữa hai nước hôm 11.2. Phía Nga thả giáo viên trường Pennsylvania Marc Fogel sau hơn ba năm bị giam giữ để đổi lấy tội phạm người Nga bị kết án Alexander Vinnik. Fogel đã bị bắt vào tháng 8.2021 vì tội tàng trữ cần sa và đang thụ án tù 14 năm. Ông đã bị loại khỏi các cuộc trao đổi tù nhân trước đó với Nga do chính quyền Biden đàm phán. Trong khi đó, tù nhân người Nga là Vinnik đã bị bắt vào năm 2017 tại Hy Lạp theo yêu cầu của Hoa Kỳ về tội gian lận tiền điện tử và sau đó bị dẫn độ về Hoa Kỳ, nơi anh ta đã nhận tội vào năm ngoái về tội âm mưu rửa tiền. Các viên chức cho biết Vinnik đang bị giam giữ tại California chờ được đưa đến Nga.

Nhà Trắng mô tả việc trao đổi tù nhân là bằng chứng cho thấy quá trình tan băng ngoại giao có thể thúc đẩy các cuộc đàm phán chấm dứt giao tranh ở Ukraine. Trong bài đăng trên mạng xã hội kể chi tiết cuộc gọi với Putin, ông Trump viết: "Chúng tôi đã nói về thế mạnh của mỗi quốc gia và lợi ích to lớn mà một ngày nào hai nước sẽ có được khi hợp tác cùng nhau".

Ông Trump cũng lưu ý rằng họ "đồng ý để các nhóm làm việc có thể bắt đầu đàm phán ngay lập tức". Tổng thống đã bổ nhiệm Ngoại trưởng Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe, Cố vấn an ninh quốc gia Michael Waltz và đặc phái viên Trung Đông của ông là Steven Witkoff để dẫn đầu các cuộc đàm phán đó.

Câu hỏi về vai trò của Ukraine

Tuyên bố của ông Trump đã gửi đi tín hiệu mạnh mẽ rằng Washington và Moscow có thể đàm phán riêng với nhau để đạt được một thỏa thuận chấm dứt giao tranh ở Ukraine mà không có sự tham gia của Chính quyền Kiev. Nếu kịch bản này xảy ra, Mỹ đã đảo ngược cam kết trước đó của chính quyền Biden, vốn kiên quyết khẳng định Kiev sẽ là bên tham gia đầy đủ vào bất kỳ quyết định nào được đưa ra.

Khi được hỏi cụ thể về việc Ukraine là một thành viên bình đẳng trong tiến trình hòa bình, ông Trump trả lời mập mờ rằng: “Đó là câu hỏi thú vị. Tôi nghĩ họ phải kiến tạo hòa bình”.

Trong một đòn giáng nữa vào tham vọng hướng về phương Tây của Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels rằng tư cách thành viên NATO là không thực tế đối với Ukraine.

"Cá nhân tôi không nghĩ rằng việc này thực tế", ông Trump sau đó nói về tư cách thành viên NATO của Ukraine. Ông nói thêm rằng Bộ trưởng Hegseth đã hoàn toàn đúng khi phát biểu như vậy.

Sau khi Nga đưa quân vào Ukraine vào tháng 2.2022, chính quyền Biden đã cùng các thành viên NATO khác tuyên bố rằng việc Ukraine trở thành thành viên của liên minh quân sự phương Tây là "tất yếu".

Tuy nhiên trong phát biểu hôm 12.2, ông Trump nói: "Ngay cả trước thời Tổng thống Putin, Nga đã nói rằng không đời nào họ chấp nhận Ukraine gia nhập NATO. Và tôi đồng ý với điều đó".

Phản ứng từ Kiev và Điện Kremlin

Bất chấp tất cả những diễn biến trên, Tổng thống Ukraine Zelenskyy đã tỏ ra bình tĩnh. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông cho biết ông đã có "một cuộc trò chuyện có ý nghĩa" với Tổng thống Trump bao gồm thảo luận về "cơ hội đạt được hòa bình" và "sự sẵn sàng hợp tác ở cấp độ nhóm" của Kiev. “Tôi rất biết ơn Tổng thống Trump”, ông nói.

Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc điện đàm giữa Trump và Putin đề cập đến nhiều vấn đề, bao gồm Trung Đông và Iran, nhưng Ukraine là trọng tâm chính.

Ông Peskov cho biết Trump kêu gọi nhanh chóng chấm dứt thù địch và giải quyết hòa bình, và rằng: "Tổng thống Putin, ngược lại, nhấn mạnh đến nhu cầu loại bỏ tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột và nhất trí với Trump rằng có thể đạt được giải pháp lâu dài thông qua đàm phán hòa bình".

"Tổng thống Nga ủng hộ một trong những luận điểm chính của Tổng thống Hoa Kỳ rằng đã đến lúc hai nước phải hợp tác", ông Peskov nói với các phóng viên. "Tổng thống Nga đã mời Tổng thống Hoa Kỳ đến thăm Moscow và bày tỏ sự sẵn sàng đón tiếp các quan chức Hoa Kỳ tại Nga để giải quyết các vấn đề cùng quan tâm, tất nhiên bao gồm cả Ukraine".

Ukraine đã đề nghị ký một thỏa thuận với Trump để tiếp tục nhận được viện trợ quân sự từ Mỹ để đổi lấy việc phát triển ngành công nghiệp khoáng sản của Ukraine - vốn có thể cung cấp nguồn nguyên tố đất hiếm có giá trị , vốn rất cần thiết cho nhiều loại công nghệ.

Ông Trump cho biết viện trợ sẽ tiếp tục được cung cấp nhưng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đang ở Ukraine để làm việc để có được sự đảm bảo bằng văn bản rằng Hoa Kỳ sẽ được tiếp cận các nguyên tố đất hiếm, dầu khí của nước này.

Zelenskyy đã đăng dòng tweet trước đó về cuộc gặp với Bessent, nói rằng "chúng tôi coi trọng mối quan hệ đối tác với Hoa Kỳ" và "nỗ lực mở rộng năng lực chung của chúng tôi".

Thế giới 24h

Mỹ kỳ vọng tăng doanh thu từ thuế: Thực tế hay ảo tưởng?
Thế giới 24h

Mỹ kỳ vọng tăng doanh thu từ thuế: Thực tế hay ảo tưởng?

Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu, một động thái mà Nhà Trắng tuyên bố sẽ giúp thúc đẩy sản xuất trong nước và giúp Mỹ thu về 100 tỷ USD doanh thu từ thuế. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo, điều này sẽ gây sức ép tài chính đối với các nhà sản xuất ô tô nội địa phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhật Bản ban hành luật mới chuẩn hóa sử dụng áp phích tranh cử
Thế giới 24h

Nhật Bản ban hành luật mới chuẩn hóa sử dụng áp phích tranh cử

Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua Luật Bầu cử các chức vụ công sửa đổi nhằm giải quyết tình trạng các ứng cử viên lạm dụng áp phích bầu cử ngày càng gia tăng để quảng bá cho bản thân. Các quy định mới trong luật cấm nội dung không phù hợp trong áp phích vận động tranh cử, đặc biệt là khai thác các hình ảnh khiêu khích hoặc phục vụ lợi ích thương mại.

Khi nước Mỹ không còn là miền đất hứa
Quốc tế

Khi nước Mỹ không còn là miền đất hứa

Một loạt quốc gia đồng minh của Mỹ đã phải ban hành khuyến cáo đối với công dân du lịch đến Mỹ sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump thực hiện chính sách nhập cư đặc biệt nghiêm ngặt và hà khắc. Giới quan sát lo ngại, động thái này sẽ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Mỹ, mà còn tạo ra làn sóng căng thẳng trong quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia.

Luật mới của Brazil giúp siêu thị trở nên dễ tiếp cận hơn
Thế giới 24h

Luật mới của Brazil giúp siêu thị trở nên dễ tiếp cận hơn

Một luật mới tại bang Paraíba, Brazil, sẽ thay đổi cách trưng bày sản phẩm trong các chuỗi siêu thị lớn như Assaí và Atacadão. Luật 13.403/2024, có hiệu lực từ năm 2025, nhằm cải thiện khả năng tiếp cận sản phẩm trên kệ hàng, giúp người khuyết tật, người cao tuổi và những ai gặp khó khăn trong di chuyển có thể mua sắm thuận tiện hơn.

Mỹ sẽ công bố thuế ô tô trong vài ngày tới
Thế giới 24h

Mỹ sẽ công bố thuế ô tô trong vài ngày tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông sẽ công bố mức thuế đối với ô tô "trong vài ngày tới", làm dấy lên suy đoán rằng mức thuế mới đối với ô tô có thể được áp dụng trước khi mức thuế "có đi có lại" có hiệu lực vào đầu tháng 4.

Sự trỗi dậy của fintech định hình tương lai tài chính ASEAN
Thế giới 24h

Sự trỗi dậy của fintech định hình tương lai tài chính ASEAN

Hệ thống tài chính của ASEAN đang trải qua một cuộc chuyển đổi sâu rộng nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ tài chính (fintech). Tại 6 nền kinh tế lớn nhất khu vực—Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam—tỷ lệ đầu tư fintech vào ASEAN đã tăng từ 2% năm 2018 lên 7% vào năm 2022, tương đương khoảng 4,3 tỷ USD.

Nguồn: ITN
Thế giới 24h

Đòn bẩy kích thích tiêu dùng và nhu cầu nội địa

Tại kỳ họp "Lưỡng hội" vừa kết thúc, Trung Quốc đã xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 là "thúc đẩy tiêu dùng và kích thích nhu cầu nội địa". Trước bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại, Quốc Vụ Viện nhấn mạnh vai trò của chính sách "Hai đổi mới" - trụ cột chính để hiện thực hóa mục tiêu này. Chính sách này được công bố lần đầu vào năm 2023 nhưng chỉ thực sự được đẩy mạnh trong năm qua. Đáng chú ý, vào năm 2024, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập một doanh nghiệp tái chế cấp quốc gia, coi đây là giải pháp then chốt để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh, giảm phát thải và hướng tới sự bền vững lâu dài.

Hàn Quốc trong tầm ngắm của Tổng thống Donald Trump?
Thế giới 24h

Hàn Quốc trong tầm ngắm của Tổng thống Donald Trump?

“Mức thuế trung bình của Trung Quốc đối với các sản phẩm của chúng tôi cao gấp đôi mức chúng tôi áp dụng cho họ. Và mức thuế trung bình của Hàn Quốc cao gấp 4 lần… Trong khi chúng tôi hỗ trợ rất nhiều về mặt quân sự và nhiều mặt khác cho Hàn Quốc”, Tổng thống Donald Trump đã phát biểu như vậy mới đây, báo hiệu nguy cơ Hàn Quốc sẽ nằm trong tầm ngắm.

Thách thức lớn với tiến trình hòa bình ở Trung Đông
Thế giới 24h

Thách thức lớn với tiến trình hòa bình ở Trung Đông

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã bị phá vỡ sau khi quân đội Israel tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn trên khắp Dải Gaza, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Phía Israel tuyên bố hành động này nhằm đáp trả việc Hamas từ chối thả thêm con tin theo kế hoạch trao đổi đã thỏa thuận trước đó. Việc Israel phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn đặt ra những thách thức lớn đối với tiến trình hòa bình ở Trung Đông.

OECD dự báo ảm đảm về tăng trưởng châu Âu và thế giới do lo ngại căng thẳng
Thế giới 24h

OECD dự báo ảm đảm về tăng trưởng châu Âu và thế giới do lo ngại căng thẳng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của khu vực Eurozone xuống còn 1,0% trong năm 2025, giảm so với mức 1,3% được đưa ra vào tháng 12 năm ngoái. Tăng trưởng toàn cầu cũng bị điều chỉnh giảm xuống 3,1% do gián đoạn thương mại ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Dư luận phản ứng khi Tổng thống Donald Trump chuẩn bị đóng cửa Bộ Giáo dục
Thế giới 24h

Dư luận phản ứng khi Tổng thống Donald Trump chuẩn bị đóng cửa Bộ Giáo dục

Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày 20.3 (giờ Mỹ) yêu cầu đóng cửa Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, một quan chức Nhà Trắng cho biết. Quyết định này nhằm thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử là giải thể một cơ quan từ lâu đã là mục tiêu của phe bảo thủ.