Tổng thống Donald Trump:Thuế với Trung Quốc là 55%, cuộc chiến thương mại đã kết thúc
Trong một phản ứng đầu tiên sau cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, cuộc chiến thị thương mại với Trung Quốc đã “kết thúc”, đồng thời khẳng định rất hài lòng về thoả thuận vừa đạt được.
"Chúng tôi đã nhất trí về một thỏa thuận quan trọng với Trung Quốc. Chúng tôi rất hài lòng về điều đó", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên trước buổi biểu diễn tại Trung tâm Kennedy của Washington vào tối 11/6 giờ Mỹ (rạng sáng 12/6 giờ Việt Nam). "Chúng tôi có được mọi thứ chúng tôi cần, dự định sẽ làm tốt với thoả thuận này. Và hy vọng Trung Quốc cũng vậy".

Nguồn: The Guardian
Trước đó, ông Donald Trump đã sử dụng nền tảng truyền thông xã hội của mình để cung cấp một số chi tiết đầu tiên về thoả thuận sau 2 ngày đàm phán marathon ở London.
Các chi tiết đầy đủ về thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng, tuy nhiên nhà lãnh đạo Mỹ đã nêu ra một số điểm chính: "Thỏa thuận của chúng tôi với Trung Quốc đã hoàn tất, tùy thuộc vào sự chấp thuận cuối cùng của Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi", ông Donald Trump viết trên Truth Social. "Trung Quốc sẽ cung cấp đầy đủ nam châm và đất hiếm cần thiết. Tương tự như vậy, chúng tôi sẽ cung cấp cho Trung Quốc những gì đã thỏa thuận, bao gồm việc chấp nhận cho sinh viên Trung Quốc theo học tại các trường cao đẳng và đại học của chúng tôi”, Tổng thống Donald Trump cho biết thêm. "Chúng tôi sẽ áp thuế 55%, còn Trung Quốc 10%. Mối quan hệ là tuyệt vời!", Tổng thống Donald Trump viết.
Theo ông, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã "đắp thêm thịt vào khung xương" của một thỏa mà hai bên đạt được tại Geneva để giảm bớt thuế quan trả đũa song phương vốn lên tới ba con số.
Trước đó trong một cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương cũng cho biết hai bên đã đạt được một khuôn khổ thương mại và khuôn khổ này sẽ sớm được trình lên các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc và không nói thêm chi tiết.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết, mức thuế 55% mà Mỹ áp với Trung Quốc bao gồm mức thuế "đối ứng" cơ bản 10% mà ông Donald Trump đã áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu từ gần như tất cả các đối tác thương mại của nước này; cộng thêm 20% đối với tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc theo các biện pháp trừng phạt mà ông Donald Trump đã áp đặt đối với Trung Quốc, Mexico và Canada, liên quan đến cáo buộc của ông rằng cả ba nước điều kiện cho dòng chảy của fentanyl vào Mỹ; và 25% thuế đã có từ trước đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, được đưa ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông tại Nhà Trắng.
Bộ trưởng Lutnick cho biết, tỷ lệ 55% đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc là cố định và không thể thay đổi. Khi được hỏi trên CNBC liệu mức thuế quan đối với Trung Quốc có được điều chỉnh không, ông nói rằng mức thuế đã được ấn định ở mức đó và sẽ không cao hơn.
Tuy nhiên, nhiều chi tiết cụ thể của thỏa thuận và chi tiết về cách sẽ được thực hiện vẫn chưa rõ ràng.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với các nhà lập pháp rằng, thỏa thuận này sẽ không cho phép dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với chip trí tuệ nhân tạo cao cấp để đổi lấy quyền tiếp cận đất hiếm của Trung Quốc.
Bộ Thương mại Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận và cung cấp thêm thông tin.
Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang căng thẳng sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi đầu năm nay. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp thuế cao với hàng hóa Trung Quốc để giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại với quốc gia châu Á này. Một cuộc chiến thương mại đã nổ ra khi hai bên "ăn miếng, trả miếng" bằng cách tăng thuế lên hàng hóa của nhau.
Mỹ áp thuế lên tới 145% với hàng hóa Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh áp thuế 125% với hàng hóa Mỹ, trước khi hai bên đạt được thỏa thuận giảm thuế quan trong vòng 90 ngày lần lượt xuống mức 30% và 10%.
Sau khi Tổng thống Donald Trump tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc hồi tháng 4, Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách siết chặt xuất khẩu các loại khoáng sản thiết yếu, động thái đe dọa làm gián đoạn hoạt động của các nhà sản xuất, nhà thầu quốc phòng và nhiều lĩnh vực khác của Mỹ.
Tại cuộc đàm phán ở Geneva hồi tháng trước, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí dỡ bỏ thuế quan và các biện pháp trả đũa khác. Tuy nhiên, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump tỏ ra thất vọng khi các lô hàng khoáng sản đất hiếm của Trung Quốc vẫn tiếp tục chưa cập cảng Mỹ. Họ cáo buộc Bắc Kinh vi phạm cam kết đã đạt được tại Geneva.
Để trả đũa, Washington áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với hàng hóa và công nghệ của Mỹ sang Trung Quốc, bao gồm chip sản xuất chất bán dẫn, linh kiện hạt nhân và hàng không vũ trụ; dọa trục xuất hàng loạt sinh viên Trung Quốc theo học tại các cơ sở giáo dục ở nước này.