Thế giới 24h

Tổng thống Donald Trump: G7 nên trở thành G9 với Nga và Trung Quốc

Quỳnh Vũ 17/06/2025 15:20

Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Canada, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng, Nga và thậm chí có thể là Trung Quốc nên là một phần của tổ chức này.

Nếu Nga còn trong G8, chiến sự Ukraine đã không xảy ra

Phát biểu khi đứng cạnh ông Mark Carney, Thủ tướng nước chủ nhà Canada của Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, việc loại Nga khỏi nhóm hồi năm 2014 là một sai lầm.

z6714132148363_c5fdd538dc628f62e42c45fe367e2c48.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Canada ngày 16/6. Ảnh: AP

“G7 từng là G8. Nhưng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau không muốn Moscow là một phần của họ. Tôi cho rằng đây là một sai lầm, chiến sự Ukraine sẽ không diễn ra nếu Nga còn là thành viên", ông Trump phát biểu.

"Mọi thứ sẽ dễ dàng nếu kẻ thù cũng có mặt trên bàn đàm phán, thực ra tôi không nghĩ Moscow là kẻ thù vào thời điểm đó. Giờ thì các chúng ta dành quá nhiều thời gian nói về Nga, trong khi nhà lãnh đạo Putin không còn trên bàn đàm phán nữa, khiến mọi thứ phức tạp hơn nhiều", ông tiếp tục.

Những bình luận này làm tăng thêm sự phức tạp liên quan đến lợi ích của ông Trump khi ông có kế hoạch gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào 17/6 để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến.

“Tôi không phản đối Trung Quốc tham gia”

Khi được một phóng viên hỏi liệu Trung Quốc có nên trở thành một phần của câu lạc bộ top đầu này hay không, ông Donald Trump trả lời: "Đó không phải là ý tồi. Tôi không phiền nếu Trung Quốc tham gia”. Tổng thống Mỹ cho biết, điều quan trọng là các nhà lãnh đạo thế giới có thể nói chuyện với nhau tại các hội nghị thượng đỉnh.

Trong cả hai nhiệm kỳ, ông Donald Trump nhiều lần nêu ý tưởng đưa Nga trở lại nhóm G7. Đề xuất này đều bị các thành viên khác bác bỏ. Trong khi đó, Trung Quốc chưa bao giờ được xếp vào câu lạc bộ các cường quốc công nghiệp hàng đầu, mặc dù thực lực kinh tế hiện tại của quốc gia này hiện chỉ đứng sau Mỹ.

Nhóm G8 là cựu diễn đàn của nhóm 8 cường quốc có nền công nghiệp hàng đầu thế giới bao gồm: Mỹ, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh, Canada và Nga. Nga gia nhập từ năm 1998 nhưng đến năm 2014 thì bị khai trừ khỏi khối. Việc khai trừ tư cách là thành viên G8 của Nga năm 2014 là đòn đáp trả từ các nước Tây Âu, sau khi Nga tiến hành sáp nhập bán đảo Crimea ở miền Nam Ukraine.

Từ đó, G8 chính thức đổi tên thành G7 và chỉ còn có 7 nguyên thủ họp mặt. Điểm nhấn của G8 là hội nghị thượng đỉnh về các vấn đề kinh tế và chính trị được tổ chức hàng năm với sự tham dự của những người đứng đầu các nước thành viên và nhiều quan chức quốc tế khác cùng với Liên minh châu Âu, đồng thời hội nghị cũng có nhiều cuộc gặp mặt, đối thoại bên lề và một số hoạt động khảo sát chính sách.

Cả Moscow và Bắc Kinh đều không bình luận về phát biểu của ông Donald Trump. Song hồi tháng 2, Điện Kremlin cho biết G7 "không còn phản ánh được các động lực kinh tế toàn cầu hiện nay", lưu ý G20 là khuôn khổ mang tính đại diện hơn, với các nền kinh tế tăng trưởng nhanh như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil.

Theo AP
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Tổng thống Donald Trump: G7 nên trở thành G9 với Nga và Trung Quốc
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO