Tổng thống Donald Trump bác bỏ kế hoạch của Israel ám sát nhà lãnh đạo tối cao Iran
Theo một quan chức Mỹ nắm rõ vấn đề, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ kế hoạch do Israel trình lên Mỹ nhằm ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Trong những ngày gần đây, Israel đã thông báo với chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng họ đã xây dựng một kế hoạch đáng tin cậy để ám sát nhân vật quyền lực nhất Iran, Giáo chủ Khamenei. Theo lời một quan chức giấu tên tiết lộ với AP, sau khi được thông báo về kế hoạch, Nhà Trắng đã nói rõ với các quan chức Israel rằng ông Donald Trump phản đối việc Israel thực hiện động thái này. Reuters là hãng đầu tiên đưa tin về việc ông Donald Trump từ chối đề xuất này.

Chính quyền Mỹ đang rất muốn ngăn chặn chiến dịch quân sự của Israel không bùng nổ thành một cuộc xung đột thậm chí có nguy cơ lan rộng ra khu vực. Chính vì vậy, Washington lo ngại kế hoạch ám sát Giáo chủ Khamenei là động thái có thể thổi bùng xung đột và gây bất ổn cho khu vực.
Khi được hỏi về kế hoạch này trong cuộc phỏng vấn trên chương trình của kênh Fox News, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã không trực tiếp trả lời liệu Nhà Trắng có bác bỏ kế hoạch này hay không. Thay vào đó, ông nói: "Chúng tôi làm những gì chúng tôi cần làm, chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi cần làm", Netanyahu nói. "Và tôi nghĩ rằng Mỹ biết điều gì là tốt cho Mỹ".
Mỹ tái khẳng định không liên quan chiến dịch của Israel
Trong khi đó, ngày 15/6, ông Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc rằng Iran không được trả đũa các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông. Ông cũng một lần nữa nhấn mạnh, Washington không liên quan đến kế hoạch tấn công của Israel. Tuy nhiên, Iran đã nói rằng họ sẽ buộc Mỹ - quốc gia chính cung cấp vũ khí cho Israel - phải chịu trách nhiệm về việc ủng hộ Israel.
“Nếu chúng ta bị Iran tấn công theo bất kỳ cách nào, hình thức nào, toàn bộ sức mạnh và uy lực của Lực lượng vũ trang Mỹ sẽ giáng xuống Iran ở mức độ chưa từng thấy trước đây”, ông Trump cảnh báo.
Sẽ sớm có ngừng bắn?
Vài giờ sau, Tổng thống Mỹ lại lên mạng xã hội để dự đoán "Iran và Israel nên và sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn" và rằng điều đó có thể "sớm" diễn ra.
Nhưng khi rời Nhà Trắng vào tối 15/6 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada, ông Donald Trump tỏ ra điềm tĩnh hơn khi trả lời về khả năng cuộc xung đột sẽ lắng xuống.
“Tôi hy vọng sẽ có một thỏa thuận và chúng ta hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng đôi khi họ phải đấu tranh để giành chiến thắng”, ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ lưu ý ông có nhiều "thành tích" trong nỗ lực hạ nhiệt xung đột; sẽ khiến Israel và Iran ngừng các hành động thù địch "giống như tôi đã làm với Ấn Độ và Pakistan" sau cuộc đối đầu xuyên biên giới gần đây giữa hai nước. Ông Donald Trump cũng đề cập đến những nỗ lực của chính quyền ông trong nhiệm kỳ đầu tiên nhằm làm trung gian hòa giải các tranh chấp giữa Serbia và Kosovo cũng như Ai Cập và Ethiopia.
“Tương tự như vậy, chúng ta sẽ sớm có HÒA BÌNH giữa Israel và Iran!”, ông Donald Trump đăng trên mạng xã hội. “Chúng tôi đang tiến hành nhiều cuộc gọi và cuộc họp. Tôi đang nỗ lực rất nhiều, và không bao giờ được ghi nhận công lao cho bất cứ điều gì, nhưng không sao cả, người dân sẽ hiểu. Hãy LÀM CHO TRUNG ĐÔNG VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!”.