Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hưng Yên sau Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV

Kết thúc Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, chiều 2.12, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại thành phố Hưng Yên báo cáo về kết quả Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu Quốc hội dự hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu Quốc hội dự hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cùng tham dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung Đảng Đảng Phạm Gia Túc; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hưng Yên Đào Hồng Vận; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Hưng Yên.

Cử tri đánh giá cao những quyết sách phát triển đất nước

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri Hưng Yên đánh giá cao hoạt động của Quốc hội thời gian qua đã có nhiều sáng tạo, cải tiến hiệu quả, linh hoạt. Những dự án luật, vấn đề quan trọng của đất nước đã được Quốc hội thảo luận và thông qua. Hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội đúng trọng tâm, trọng điểm, có kết quả cao. Nội dung chất vấn, trả lời chất vấn, các câu hỏi và trả lời trúng và đúng. Cùng với đó, các cử tri đã nêu ra nhiều kiến nghị, đề xuất liên quan đến một số lĩnh vực được cử tri và người dân quan tâm.

Cử tri Lê Tiến Dũng, thôn Trần Phú, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên đánh giá cao việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước là chủ trương hoàn toàn đúng đắn và là cuộc cách mạng để tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, gắn với tinh giản biên chế, góp phần tăng nguồn lực ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển và các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội. Trên cơ sở đó, cử tri đề nghị, cần thực hiện kế hoạch, giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị quyết liệt, đồng bộ, tổng thể, đưa mô hình tổ chức bộ máy chính trị từ Trung ương đến địa phương sớm ổn định, để cử tri và nhân dân yên tâm lao động và sản xuất.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV tại thành phố Hưng Yên. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV tại thành phố Hưng Yên. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Về công tác phòng, chống lãng phí, cử tri Nguyễn Văn Lập, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên phấn khởi trước những kết quả đạt được khá toàn diện, mang tính đột phá; đồng thời hoàn toàn thống nhất với quan điểm chống lãng phí, tương đương với chống tham nhũng, tiêu cực. Cử tri kiến nghị, trong phòng, chống lãng phí cần coi trọng đồng thời cả “phòng” là nhiệm vụ thường xuyên, chiến lược lâu dài và “chống” lãng phí là nhiệm vụ cấp bách, cần làm ngay. Xử lý đồng bộ trách nhiệm cơ quan, đơn vị, cá nhân gây ra lãng phí đi đôi với ban hành cơ chế, chính sách, quy định tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư không triển khai, chậm triển khai, vi phạm pháp luật. Đề cao vai trò, dựa vào nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân, cử tri được tham gia sâu rộng hơn vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhấn mạnh Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sau nhiều năm tạm dừng, cử tri Nguyễn Thị Khánh, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên bày tỏ vui mừng đất nước có thêm nguồn cung điện sạch đồng thời đề nghị Quốc hội, Chính phủ lựa chọn công nghệ và có giải pháp bảo đảm an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân được xây dựng ở Việt Nam.

Phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tỉnh Hưng Yên văn minh, hiện đại

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ cảm ơn tỉnh Hưng Yên đã phối hợp làm tròn trách nhiệm đại biểu Quốc hội đối với cử tri trong thời gian qua. Tổng Bí thư đánh giá cao, cử tri và nhân dân quê hương Hưng Yên đã có nhiều đóng góp, kiến nghị với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, xác đáng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, mong muốn xây dựng phát triển đất nước, phát triển tỉnh Hưng Yên văn minh, hiện đại, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển chung của đất nước.

1-6882.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tổng Bí thư mong muốn, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra trên các mặt công tác, an sinh xã hội, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng trên mọi lĩnh vực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động sức dân trong quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra để chuẩn bị sẵn sàng tâm thế bước vào thời kỳ mới.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh, để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, để vươn tới mục tiêu thu nhập trung bình cao cho người dân vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045 thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phải đạt hai con số liên tục trong những năm tiếp theo. Trước mắt cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng GDP của năm 2024 và năm 2025, trong đó phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay từ thời gian này.

Vui mừng nhận thấy, nhiều chỉ số phát triển của tỉnh Hưng Yên đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, Tổng Bí thư nhấn mạnh, những năm gần đây, Hưng Yên là một trong những tỉnh ngày càng phát triển, đường sá được mở rộng, công trình văn hóa được xây dựng, công tác quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững. Tổng Bí thư đề nghị, tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp để phát triển xây dựng nông thôn mới, nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, nắm bắt cơ hội, vượt mọi khó khăn, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã báo cáo với cử tri khái quát về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp của Quốc hội Khóa XV, trong đó tập trung về: Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; cải cách hành chính; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo; vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường; đầu tư phát triển hạ tầng giao thông; thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Liên quan đến nội dung về tinh gọn bộ máy, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, các cấp, các ngành từ Trung ương tới cơ sở phải xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong thực hiện chủ trương này với tinh thần "Trung ương làm mẫu, các tỉnh, huyện làm theo" và phải làm khẩn trương. Từng cấp, từng ngành bám sát kế hoạch để tổng kết và đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị mình bảo đảm đúng tiến độ (bộ, ngành phải hoàn thành trong tháng 12.2024); hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành và báo cáo Trung ương Phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong quý I.2025. Tinh giản không có nghĩa là cắt giảm một cách cơ học, mà là loại bỏ những vị trí không cần thiết, giảm những công việc không hiệu quả, từ đó tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực then chốt, những con người thực sự xứng đáng và phù hợp. Không để cơ quan nhà nước là "vùng trú an toàn" cho cán bộ yếu kém. Từng cơ quan, đơn vị phải thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp lại tổ chức, bộ máy; bảo đảm công bằng, công khai, khách quan, không để phát sinh phức tạp. Tinh gọn bộ máy đòi hỏi sự hy sinh của cán bộ, đảng viên.

Về công tác phòng, chống lãng phí, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống lãng phí. Tổng Bí thư chỉ rõ, lãng phí còn diễn ra khá phổ biến, dưới nhiều dạng thức khác nhau, đã và đang gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho phát triển. Trong đó, gây suy giảm nguồn lực con người, nguồn lực tài chính, giảm hiệu quả sản xuất, tăng gánh nặng chi phí, gây cạn kiệt tài nguyên, gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Hơn thế, lãng phí còn gây suy giảm lòng tin của người dân với Đảng, Nhà nước, tạo rào cản vô hình trong phát triển kinh tế - xã hội, bỏ lỡ thời cơ phát triển của đất nước. Do đó cần thống nhất nhận thức và quyết tâm đấu tranh phòng, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xây dựng Đảng ta vững mạnh và tập trung tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà gia đình bà Bùi Thị Kiêng (84 tuổi) là hộ gia đình khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, ở đường Đằng Giang, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà gia đình bà Bùi Thị Kiêng (84 tuổi) là hộ gia đình khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, ở đường Đằng Giang, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trả lời ý kiến của cử tri quan tâm đến chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chủ trương tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và tiếp tục nghiên cứu Chương trình điện hạt nhân tại Việt Nam nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ và phát triển bền vững đất nước…

Liên quan đến một số vấn đề khác mà cử tri quan tâm, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan của tỉnh ghi nhận toàn bộ những ý kiến của cử tri, rà soát các nội dung để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương và Quốc hội giải quyết.

baotintuc.vn

Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 10, Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy của Chính phủ
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 10, Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy của Chính phủ

Chiều 13.1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về "tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" chủ trì Phiên họp thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh

Chiều 13.1, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX; kết quả thực hiện Nghị quyết 18 về việc sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy tinh gọn đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự Phiên họp toàn thể của Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Chiều 13.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể của Ủy ban Quốc phòng và An ninh họp, thẩm tra dự án Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì phiên họp
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì Phiên họp thứ nhất Đoàn giám sát chuyên đề về bảo vệ môi trường

Chiều 13.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành” đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Đoàn giám sát.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Hồ Long
Sự kiện nổi bật

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn, mà là con đường sống còn

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 13.1, tại Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, dự, chủ trì và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Hồ Long
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đột phá, đổi mới sáng tạo - yếu tố kỳ diệu làm nên kỳ tích

Dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia sáng nay, 13.1, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn coi khoa học công nghệ là yếu tố quyết định và nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung

Phát biểu quán triệt nội dung, tinh thần Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, bám sát nội dung của Nghị quyết, nhất là 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Chương trình hành động của Chính phủ đã đề ra 41 nhóm chỉ tiêu (gồm 35 nhóm chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 và 6 nhóm chỉ tiêu cụ thể đến năm 2045) và 7 nhóm nhiệm vụ với 140 nhiệm vụ cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị
Sự kiện nổi bật

Hoàn thiện pháp luật phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thống nhất nhận thức “đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh”

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 13.1, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tại Hội nghị, thực hiện phân công của Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo chuyên đề “Chủ trương, giải pháp về thể chế, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy về vị trí, vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy về vị trí, vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu ra tại Hội nghị toàn quốc về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia diễn ra sáng nay, 13.1, khi trình bày báo cáo chuyên đề “Chủ trương, giải pháp về thể chế, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” theo sự phân công của Bộ Chính trị.

Dồn toàn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - con đường duy nhất để bứt phá
Sự kiện nổi bật

Dồn toàn lực cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - con đường duy nhất để bứt phá

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 13.1, tại Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chủ trì và có bài phát biểu quán triệt nội dung, tinh thần Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Thái Thanh Quý trình bày báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Hồ Long
Chính trị

Điều kiện tiên quyết để đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới

Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian qua tại Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương Thái Thanh Quý nêu rõ, chủ đề của Hội nghị chính là con đường để thực hiện các bước nhảy vọt, rút ngắn khoảng cách với các nước đi trước. Đây là điều kiện tiên quyết, thời cơ hiếm có để nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
Sự kiện nổi bật

Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

*Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, chủ trì
Sáng nay, 13.1, tại Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.