Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng

Sáng 14.11, trong chương trình công tác tại Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã ra thăm, khảo sát cuộc sống của cán bộ, nhân dân đang sinh sống, làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Sáng 14.11, trong chương trình công tác tại Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã ra thăm, khảo sát cuộc sống của cán bộ, nhân dân đang sinh sống, làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ.

tbt5.jpg
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại huyện đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Theo báo cáo của lãnh đạo địa phương, Bạch Long Vĩ là đảo nằm xa bờ nhất của Việt Nam trong vịnh Bắc Bộ, cách đường phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc 15 hải lý, cách Hòn Dáu (Đồ Sơn - Hải Phòng) 110 km. Huyện Bạch Long Vĩ được thành lập ngày 9.12.1992, trực thuộc thành phố Hải Phòng. Dân số huyện đảo chủ yếu làm nghề đánh bắt thủy hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; trong những ngày biển động, tàu thuyền vào âu cảng tránh trú nhiều.

tbt3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ và nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: TTXVN

Sau 31 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tăng cường toàn diện trên các mặt về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ. Công tác xây dựng chính quyền, vận động nhân dân được đẩy mạnh, có chuyển biến tích cực, tạo động lực thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Về kết cấu hạ tầng, từ khi thành lập đến nay, huyện được đầu tư xây dựng trên 60 công trình, dự án, đa số công trình, dự án đầu tư đều mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế - xã hội, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo Tổ quốc. Những khó khăn đặc thù của huyện đảo từ ngày thành lập đến nay từng bước được tháo gỡ...

tbt4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ và Nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: TTXVN

Về việc sản xuất, cung ứng nước ngọt đã đảm bảo cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho quân, dân và một phần tàu vươn khơi trên vùng biển. Hệ thống sản xuất, cung ứng điện bằng máy phát diesel, kết hợp điện năng lượng gió, điện năng lượng mặt trời với tổng công suất trên 5MW (điện gió 1MW, điện mặt trời 50kwp, điện máy phát 3,8 MW) cung cấp điện ổn định 24 giờ mỗi ngày phục vụ sinh hoạt của quân, dân trên đảo, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện trên đảo trong vòng 10-15 năm tới.

Tổng giá trị các ngành kinh tế liên tục tăng trưởng khá qua các năm, các ngành nghề dần hình thành và phát triển, tập trung cao vào khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện, nhất là đẩy mạnh phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, khai thác thủy sản, sơ chế thủy sản, chăn nuôi gia súc gia cầm, trồng trọt rau màu, từng bước phát triển du lịch. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lực lượng vũ trang huyện đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

tbt11.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt và các đơn vị đóng quân trên huyện đảo Bạch Long Vỹ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau khi nghe lãnh đạo địa phương, đại diện các lực lượng vũ trang báo cáo về tình hình xây dựng, phát triển và bảo vệ huyện đảo Bạch Long vĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động trước tình cảm nồng nhiệt, sự tiếp đón chu đáo của Đảng bộ, chính quyền, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo, đồng thời cho biết ông và đoàn công tác thật xúc động khi đặt chân lên đảo tiền tiêu xa bờ nhất trên vịnh Bắc Bộ.

Tổng Bí thư biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện cũng như toàn thể nhân dân. Đã 31 năm kể từ ngày thành lập huyện đảo Bạch Long vĩ, từ một hòn đảo hoang vu, cằn cỗi thành đảo xanh, sạch, đầy sức sống, bến tàu, cầu cảng tấp nập, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng hoàn thiện. Kết quả này là một quá trình gian truân lao động, cống hiến không ngừng. Một tinh thần rất đặc trưng nơi đây, đó là tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ; nơi thể hiện mối quan hệ gắn bó, khăng khít của tình quân dân. Tinh thần này cần được học tập và lan tỏa.

tbt10.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho huyện đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên đến với Bạch Long Vĩ, một chuyến thăm mà cá nhân ông mong muốn từ lâu. Tổng Bí thư đánh giá đảo nguyên sơ mà rất đẹp. Nếu đánh giá đảo Bạch Long Vĩ từ các khía cạnh như điều kiện tự nhiên, giá trị văn hóa và lịch sử, từ yếu tố quân sự quốc phòng có thể thấy đảo có vị trí vô cùng quan trọng, mang tầm chiến lược cả về chủ quyền trên biển, quốc phòng, an ninh và tiềm năng lớn phát triển kinh tế biển. Đảo Bạch Long Vĩ có vai trò là cửa ngõ, án ngữ kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, có vai trò là trung tâm hậu cần và trung chuyển cho các hoạt động quân sự trên biển, một tiền đồn kiểm soát an ninh trật tự trên biển. Vùng biển Bạch Long Vĩ là một trong 8 ngư trường lớn của vịnh Bắc Bộ, hệ sinh thái biển đa dạng, phong phú.

Tổng Bí thư chỉ rõ, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định: “Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn, phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".

tbt9.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho các đơn vị trên huyện đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Từ thực tế tiềm năng, vị thế và lợi thế của Bạch Long Vĩ, Tổng Bí thư đề nghị, thành phố Hải Phòng, huyện Bạch Long Vĩ cần suy nghĩ về kế hoạch và cách làm cụ thể để biến nơi đây trở thành pháo đài bảo vệ vùng biển, vùng trời ta trên vịnh Bắc Bộ, trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, phát triển nuôi trồng thủy hải sản và thu hút khách du lịch, như tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư gợi mở một số vấn đề để Hải Phòng nghiên cứu, thực hiện. Cụ thể, cần quy hoạch tốt vùng quân sự, vùng kinh tế và vùng sinh thái để có phương hướng đầu tư đồng bộ về hạ tầng như, hạ tầng năng lượng, giao thông, viễn thông, công trình quân sự, công trình hạ tầng nghề cá, chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng, nơi tránh trú bão, đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

tbt12.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm với lãnh đạo và nhân dân huyện đảo Bạch Long Vỹ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng với đó, huyện tiếp tục củng cố an ninh quốc phòng biển đảo, chú ý sự gắn kết thế trận liên hoàn về an ninh quốc phòng giữa các đảo nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên diễn tập chiến đấu, cứu hộ cứu nạn; rèn luyện bản lĩnh vững vàng, kỹ năng tinh thông của người lính nơi đầu sóng ngọn gió; luôn có tinh thần chủ động, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao. Hải Phòng xây dựng Bạch Long Vĩ thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số bộ, ngành liên quan tổng kết chiến lược phát triển Khu kinh tế quốc phòng khu vực biển đảo, nhân rộng mô hình, phát huy kinh nghiệm và truyền thống của ông cha trong việc kết hợp giữa kinh tế và quốc phòng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư lưu ý đến vấn đề kiến tạo sức sống mới cho đảo, tiếp tục trồng cây xanh, xây hồ trữ nước ngọt, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học của biển đảo; đưa thêm lực lượng tình nguyện đến đảo, thu hút giáo viên, bác sỹ đến đảo lập nghiệp. Đồng thời gia cường các nền tảng xã hội, không ngừng củng cố mối đoàn kết cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và nhân dân trên đảo. Đặc biệt phải quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo. Đời sống của người dân cần được cải thiện trên các mặt, đảm bảo vấn đề an sinh xã hội.

Về kiến nghị phát triển điện gió ngoài khơi; bồi đắp, kè mở rộng đảo của huyện, Tổng Bí thư đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn xác định cụ thể, tiếp tục quan tâm thúc đẩy phát triển hạ tầng quân sự và dân sự để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biển, đảo.

Đối với phát triển kinh tế biển đảo Bạch Long Vĩ, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần bám sát Nghị quyết 45, ngày 24.1.2019 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hải phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Hải Phòng phải quyết tâm xây dựng đảo Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn trên biển khu vực phía Bắc, phát triển nuôi trồng hải sản cao cấp, phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp gắn với bảo tồn hệ sinh thái biển đảo.

Trước đó, nói chuyện thân mật với nhân dân đang sinh sống và làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã biểu dương, khen ngợi quân, dân trên đảo đã đoàn kết, phối hợp chặt chẽ xây dựng đảo tiền tiêu của Tổ quốc ngày càng giàu mạnh về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng an ninh. Ân cần thăm hỏi đời sống của quân dân trên đảo, Tổng Bí thư gửi tới bà con, cán bộ, chiến sĩ đang sinh sống và làm việc tại huyện đảo những lời thăm hỏi, động viên và tình cảm tốt đẹp nhất của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân từ đất liền.

k1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại huyện đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: An Đăng/TTXVN
k2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại huyện đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện đảo Bạch Long Vĩ và thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ trạm Trạm rada 27. Tổng Bí thư cùng Đoàn công tác đã tham dự khởi công Dự án xây dựng nhà công vụ, nhà ăn, nhà kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc Trung tâm y tế Quân, Dân, Y huyện Bạch Long Vĩ.

tbt7.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Dự án đầu tư xây dựng nhà công vụ, nhà kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc Trung tâm Y tế Quân - Dân - Y huyện đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: An Đăng/TTXVN
tbt6.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu dự Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng nhà công vụ, nhà kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc Trung tâm Y tế Quân - Dân - Y huyện đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: An Đăng/TTXVN
tbt8.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm tặng quà cán bộ, chiến sỹ Trạm Ra đa 27 tại huyện đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư tặng quà huyện đảo Bạch Long Vĩ, các đơn vị, lực lượng vũ trang và 10 hộ chính sách tiêu biểu.

Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chiều 24.4, tại Phủ Chủ tịch ở Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chủ trì trọng thể lễ đón chính thức Chủ tịch nước Lương Cường theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu
Chính trị

Rà soát tài sản công để có giải pháp sử dụng có hiệu quả hơn

Cho ý kiến về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 tại Phiên họp sáng 24.4, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, phải xem đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng với những nội dung rất cụ thể để các bộ, ngành, địa phương, cơ quan thực hiện. Cần rà soát lại tất cả các dự án chậm triển khai để kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách để khơi thông nguồn lực; rà soát các tài sản công ở các địa phương để có giải pháp sử dụng có hiệu quả hơn.

Thẩm tra dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
Chính trị

Thẩm tra dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

Chiều 24.4, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 2, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã thẩm tra dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu chỉ đạo
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chủ trì làm việc về 2 dự thảo Luật

Chiều 24.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã chủ trì cuộc làm việc với một số bộ, ngành, cơ quan, tổ chức về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Chủ tịch nước Lương Cường tới Viêng Chăn, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Lào
Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường tới Viêng Chăn, bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Lào

15h ngày 24.4, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ 24 - 25.4 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt Đoàn ĐBQH các khóa tỉnh Vĩnh Phúc

Trưa 24.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã gặp mặt Đoàn ĐBQH các khóa tỉnh Vĩnh Phúc, nhân dịp Đoàn tổ chức về nguồn, thăm Nhà Quốc hội hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) và 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2026).

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường thăm cấp Nhà nước đến Lào
Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường thăm cấp Nhà nước đến Lào

Chiều 24.4, Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong hai ngày 24 - 25.4 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thẩm tra 2 dự án luật
Chính trị

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thẩm tra 2 dự án luật

Sáng 24.4, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 2, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thẩm tra dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

toàn cảnh Phiên họp
Thời sự Quốc hội

Lập định mức mà thiếu cơ sở, chưa đầy đủ thì dự toán sẽ không chính xác

Lưu ý thời điểm xây dựng phương án về định mức phân bổ như Tờ trình của Chính phủ là chưa phù hợp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và ý kiến của cơ quan thẩm tra để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026. Đây là vấn đề rất quan trọng, nếu lập định mức mà thiếu cơ sở, chưa đầy đủ thì dự toán sẽ không chính xác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung thảo luận
Chính trị

Sớm sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trong phiên thảo luận sáng 24.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25.12.2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sớm sửa đổi, bổ sung Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để thể chế hóa chủ trương của Đảng, đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sang giai đoạn mới thực chất, hiệu quả hơn.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền tặng hoa chúc mừng Chi ủy Ban Công tác Hội đồng nhân dân và Phóng viên thường trú nhiệm kỳ 2025 - 2027
Chính trị

Đại hội Chi bộ Ban Công tác Hội đồng nhân dân và phóng viên thường trú nhiệm kỳ 2025 - 2027

Sáng 24.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Chi bộ Ban Công tác Hội đồng nhân dân và phóng viên thường trú đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027. Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền dự và chỉ đạo Đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không phân biệt giới tính, tuổi tác, tôn giáo
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không phân biệt giới tính, tuổi tác, tôn giáo

Sáng 24.4, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Hội đồng) tổ chức Lễ phát động phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi lễ và chính thức phát động phong trào.