Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ khai trương và thăm trụ sở Mytel tại Yangon, Myanmar

Sáng 26.8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Myanmar, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự Lễ khai trương và thăm trụ sở Mytel tại Yangon.

Tham dự có Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar U Myint Swe; các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ Myanmar; Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Nam (Viettel) Nguyễn Mạnh Hùng, lãnh đạo Tập đoàn Viettel và Công ty Mytel.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phó Tổng thống Myanmar U Myint Swe cùng Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng Myanmar U Nho So, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Nguyễn Mạnh Hùng và Tổng Giám đốc Công ty Mytel Nguyễn Thanh Nam đã cắt băng khánh thành khai trương Trụ sở Công ty Mytel.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cắt băng khánh thành Trụ sở Mytel Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cắt băng khánh thành Trụ sở Mytel Ảnh: Trí Dũng 

Mytel (Telecom International Myanmar) là liên doanh giữa Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế (Viettel Global) với hai đối tác của Myanmar và là mạng di động được đầu tư bằng công nghệ hiện đại nhất hiện nay - công nghệ 4G. Tổng vốn đăng ký đầu tư của dự án viễn thông Mytel chiếm 66% vốn đăng ký đầu tư của Việt Nam vào Myanmar. Với dự án này, Việt Nam từ vị trí số 10 đã vươn lên đứng thứ 7 trong số 49 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Myanmar và là nhà đầu tư lớn thứ 2 của khu vực ASEAN đầu tư vào Myanmar, góp phần nâng cao chất lượng quan hệ kinh tế, thương mại cũng như quan hệ ngoại giao giữa hai nước lên tầm cao mới.

Sau gần một năm ký kết hợp đồng liên doanh (từ tháng 9.2016), chính thức bước chân vào thị trường Myanmar, Mytel đã hoàn thành 40% mục tiêu trạm thu phát sóng và 15% mục tiêu cáp quang toàn dự án, và sẽ hoàn thành toàn bộ trước thời điểm khai trương (dự kiến vào đầu năm 2018). Tại thời điểm khai trương, Mytel sẽ là nhà mạng có hạ tầng lớn nhất Myanmar với gần 7.200 trạm phủ sóng tới 90% dân số của bạn và 33 nghìn km cáp quang, trở thành công ty có mạng cáp quang lớn nhất Myanmar.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Mytel Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Mytel Ảnh: Trí Dũng

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng đến dự và khai trương trụ sở mới của Công ty Mytel và chúc mừng những thành công bước đầu rất đáng ghi nhận của dự án. Đây là minh chứng sống động về sự hợp tác giữa hai quốc gia, hai dân tộc, đồng thời là biểu hiện sinh động về sự đoàn kết, thống nhất, ý chí vươn lên và thành công của Mytel cũng như Tập đoàn Viettel.

Tổng Bí thư nêu rõ, quan hệ Việt Nam - Myanmar đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp. Chuyến thăm cấp Nhà nước Myanmar lần này của Tổng Bí thư và Đoàn nhằm góp phần khẳng định và nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước lên thành Quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng và chắc chắn sẽ tạo nền tảng thuận lợi để quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, chất lượng hơn, thực chất và hiệu quả hơn.

Về Tập đoàn Viettel, Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, với 27 năm hình thành và phát triển, Viettel đã vươn lên trở thành tập đoàn bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin mạnh của không chỉ Việt Nam mà còn ở khu vực và thế giới, xây dựng được danh tiếng và uy tín không chỉ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Năm 2016, với doanh thu hơn 11 tỷ USD, lợi nhuận gần 2 tỷ USD, Viettel được ghi nhận là doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất. Doanh thu của Viettel đạt tới 61% tổng doanh thu của 5 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong ngành thông tin truyền thông. Những năm qua, Viettel liên tục đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, đạt 1,7 tỷ USD, tương đương trên 80% tổng đóng góp của các doanh nghiệp đầu ngành. Viettel là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam có hoạt động đầu tư ra nước ngoài khá sớm, kinh doanh ở quy mô lớn và đạt được nhiều hiệu quả. Chỉ trong 10 năm, Viettel đã đầu tư tại 11 quốc gia ở khắp 3 châu lục, có vùng phủ thị trường lên đến 320 triệu dân, nằm trong 30 tập đoàn viễn thông có số lượng khách hàng lớn nhất trên thế giới với 100 triệu thuê bao. Riêng tại các thị trường nước ngoài, Viettel có 35 triệu khách hàng, mang lại doanh thu hàng năm tới 1,5 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng năm đạt trên 20%, tạo việc làm cho hơn 11 nghìn lao động.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo Tập đoàn Viettel và cán bộ, nhân viên Công ty Mytel Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo Tập đoàn Viettel và cán bộ, nhân viên Công ty Mytel
Ảnh: Trí Dũng 

Tiếp bước thành công của những thị trường trước đó, Viettel tiếp tục ghi dấu tại thị trường Myanmar - quốc gia đang mở cửa và phát triển với rất nhiều tiềm năng và cơ hội. Viettel sẽ tiếp tục là một trong những cầu nối quan trọng của tình hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc Việt Nam - Myanmar và các nước trong khu vực ASEAN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao việc Công ty Mytel đặt ra những mục tiêu lớn cho dự án; nhấn mạnh, đây không chỉ là bài toán kinh doanh, lợi nhuận mà còn là câu chuyện về đóng góp cho sự phát triển và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Myanmar. Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, kết quả của Tập đoàn Viettel cũng như những kết quả bước đầu của Công ty Mytel đã và đang đạt được trong thời gian ngắn vừa qua, Tổng Bí thư ân cần căn dặn, trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, Viettel, Mytel không chỉ nghĩ, tính toán với đầu óc của những người làm ăn kinh tế đơn thuần, mà cần hết sức chú ý đến tính chính trị - ngoại giao của quan hệ hai nước. Đặc biệt, thông qua hoạt động kinh doanh, thì uy tín của Viettel nói riêng và Việt Nam nói chung phải ngày càng cao hơn, giúp bạn hiểu hơn về văn hóa, con người và giá trị của Việt Nam.

Lưu ý việc không ít doanh nghiệp có biểu hiện chạy theo lợi nhuận đơn thuần mà quên giá trị chính trị trong kinh tế, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Tập đoàn Viettel, Công ty Mytel phải giữ và phát huy được nét đặc sắc là một doanh nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam - anh hùng trong chiến đấu và anh hùng trong làm ăn kinh tế; lan tỏa được giá trị, thương hiệu, uy tín của Viettel sang Mytel.

Ghi nhận, chia sẻ khó khăn của Viettel và Mytel, Tổng Bí thư cho rằng, vướng nhất là về cơ chế, chính sách, phương thức hợp tác chưa phù hợp với nhau, tuy nhiên đây là khó khăn trong quá trình phát triển đi lên, hai bên cần tiếp tục trao đổi, tháo gỡ trên tinh thần hợp tác, cùng có lợi. Tổng Bí thư chúc Tập đoàn Viettel và Công ty Mytel sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách và “thừa thắng xông lên”, gặt hái được nhiều “vụ mùa” bội thu hơn nữa, thiết thực đóng góp cho quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Nguyễn Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, nhất là chỉ đạo về việc bảo đảm tính chính trị, ngoại giao trong quá trình đầu tư tại Myanmar, luôn không thỏa mãn với kết quả đạt được, thực hiện nghiêm túc, thành công dự án đầu tư lớn nhất của Việt Nam tại Myanmar, góp phần vun đắp, làm sâu sắc và hiện thực hóa các định hướng trong khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện hai nước vừa được Lãnh đạo cấp cao hai nước thiết lập.

Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng cũng nêu rõ, hoạt động đầu tư ở nước ngoài của Tập đoàn Viettel luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, dành ưu tiên. Đây là nguồn động viên, khích lệ lớn đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên của Tập đoàn, thể hiện niềm tin và kỳ vọng mà Đảng và Nhà nước với hoạt động đầu tư, kinh doanh của Viettel. Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng cũng khẳng định, việc Tập đoàn Viettel đầu tư sang Myanmar không chỉ là Viettel “được chọn” mà còn khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam, làm đẹp hơn hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, cụ thể là Myanmar.

Sự kiện nổi bật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự Cầu truyền hình "Vang mãi khúc khải hoàn" tại điểm cầu Quảng Trị
Sự kiện nổi bật

Cầu truyền hình “Vang mãi khúc khải hoàn" - lan tỏa tầm vóc vĩ đại của Đại thắng Mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Với 3 chương: “Khát vọng hoà bình”, “Ý chí độc lập thống nhất” và “Ta tự hào đi lên! Ôi Việt Nam”, cầu truyền hình “Vang mãi khúc khải hoàn" vừa diễn ra tối nay tại 3 điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội và tỉnh Quảng Trị đã lan tỏa mạnh mẽ tầm vóc, giá trị, ý nghĩa lịch sử vĩ đại của Đại thắng Mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Cầu truyền hình "Vang mãi khúc khải hoàn"
Sự kiện nổi bật

Cầu truyền hình “Vang mãi khúc khải hoàn”

* Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình tại các điểm cầu TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Trị

Tối 27.4, trong không khí cả nước hân hoan, tự hào hướng về kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), Đài Truyền hình Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã thực hiện Chương trình cầu truyền hình chính luận nghệ thuật với chủ đề “Vang mãi khúc khải hoàn” tại 3 điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Quảng Trị.

Điện mừng nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà vua Hà Lan
Sự kiện nổi bật

Điện mừng nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà vua Hà Lan

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà vua Hà Lan (27.4), ngày 27.4.2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Nhà vua Willem-Alexander; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Dick Schoof; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Jan Anthonie Bruijn và Chủ tịch Hạ viện Martin Bosma.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Quảng Trị
Sự kiện nổi bật

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 27.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã đến thăm, trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành
Chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương động viên lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành

Chiều 26.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, đã đến thăm, tặng quà động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khởi công xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong năm 2026
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khởi công xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong năm 2026

Sáng 26.4, kết luận phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cho rằng phải “thần tốc, táo bạo hơn nữa”, phát triển ngành công nghiệp đường sắt phục vụ 2 mục tiêu 100 năm của đất nước.

Gặp mặt các đoàn quân đội quốc tế tham gia diễu binh ngày 30.4
Sự kiện nổi bật

Gặp mặt các đoàn quân đội quốc tế tham gia diễu binh ngày 30.4

Sáng 26.4, tại Bình Dương, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà các đoàn Quân đội Trung Quốc, Lào và Campuchia đang tham gia luyện tập, chuẩn bị cho hoạt động diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu
Chính trị

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo, kiến tạo đường hướng không gian phát triển văn học, nghệ thuật trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) sáng nay, 25.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc có những cơ hội và thách thức đan xen. Bằng tác phẩm và thông qua các tác phẩm của mình, đội ngũ văn nghệ sĩ chính là những người đã ươm trồng hạt giống về cái đẹp về lòng nhân ái và sự nhân văn cao cả, gìn giữ và thổi bùng lên ngọn lửa của truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tự tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.