Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ, chiều 30.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Dashzegve Amarbayasgalan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Dashzegviin Amarbayasgalan. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Dashzegviin Amarbayasgalan. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tại buổi hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được thăm lại đất nước Mông Cổ tươi đẹp, thanh bình và giàu lòng mến khách trên cương vị mới và vào thời điểm quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực; chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lời mời Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ thăm Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng những tình cảm, sự giúp đỡ quý báu mà Nhà nước và nhân dân Mông Cổ đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; đánh giá cao Mông Cổ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trong 70 năm qua, Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy phát triển quan hệ với Mông Cổ trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích, tiềm năng và nhu cầu của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Amarbayasgalan hoan nghênh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hợp tác và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ” mà Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên bố nhân dịp chuyến thăm lần này; khẳng định đây sẽ là cơ sở để thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Amarbayasgalan gửi lời chúc mừng đến các lãnh đạo cấp cao Việt Nam dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Dashzegviin Amarbayasgalan. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Dashzegviin Amarbayasgalan. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác, giao lưu giữa Quốc hội hai nước đang phát triển nhanh và ngày càng đi vào thực chất trên cả phương diện song phương và đa phương.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả, toàn diện các nội dung Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Quốc hội hai nước năm 2018; phát huy vai trò của cơ quan lập pháp hai bên trong việc rà soát, giám sát triển khai các thỏa thuận hợp tác ký kết giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác, giao lưu Quốc hội hai nước, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu giữa các nghị sĩ, nghị sĩ trẻ; phát huy vai trò cầu nối của các Nhóm nghị sĩ hữu nghị mỗi nước; đồng thời thúc đẩy phối hợp tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện như Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Liên minh nghị viện Á-Âu (ASEP), Diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Liên minh nghị viện châu Á (AIPO); trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên nhất trí tăng cường vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong việc phối hợp hỗ trợ thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện, phù hợp với quan hệ Đối tác toàn diện; tích cực thúc đẩy tổ chức và vận động các doanh nghiệp hai nước tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương tại mỗi nước; mở cửa cho hàng hóa của nhau trên cơ sở có đi có lại, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu USD trong thời gian tới; đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư và đẩy mạnh hợp tác trong đa dạng hóa chuỗi cung ứng nguyên liệu, nhất là trong các ngành mà hai bên có thế mạnh; thúc đẩy sớm ký mới Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Dashzegviin Amarbayasgalan. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Dashzegviin Amarbayasgalan. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa công tác bảo hộ, hỗ trợ để cộng đồng kiều dân hai nước yên tâm sinh sống, học tập và làm việc tại mỗi nước; phối hợp thúc đẩy các hoạt động hợp tác giao lưu về văn hóa, thể thao nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; hỗ trợ đào tạo các vận động viên Việt Nam sang Mông Cổ huấn luyện trong các lĩnh vực thế mạnh của Mông Cổ như bắn cung, vật, boxing, judo; tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, tích cực chia sẻ thông tin về tình hình du lịch, chính sách và kinh nghiệm quản lý, phát triển du lịch mỗi nước và đẩy mạnh hợp tác địa phương giữa hai nước.

baotintuc.vn

Chính trị

Đề nghị tăng nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
Chính trị

Đề nghị tăng nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Sáng 1.10, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ năm 2024, dự kiến chương trình công tác năm 2025; chi ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 trong các lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và thanh niên.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể và Tổng Giám đốc VOV trao cho các tác phẩm đạt giải nhì
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 Khối các cơ quan Trung ương

Sáng 1.10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và 5 cơ quan báo chí của Trung ương gồm: Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị
Thời sự Quốc hội

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thể chế hóa chủ trương, chính sách về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

* Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì

Sáng 1.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chủ trì Hội nghị góp ý kiến đối với Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước”.

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí về hoạt động Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Thời sự Quốc hội

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí về hoạt động Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Ngày 1.10, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí về hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dự và chỉ đạo.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 1: Thách thức mới, yêu cầu phát triển mới

Lời Tòa soạn:Sau 40 năm Đổi mới đã mở ra một kỷ nguyên phát triển và hội nhập đầy cơ hội nhưng đồng thời cũng không ít thách thức cho đất nước ta. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc Đổi mới toàn diện, đồng bộ trong tầm nhìn tới năm 2045, trước mắt tới năm 2030, cấp bách đòi hỏi Đảng ta cần kíp lựa chọn đột phá đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ lịch sử mà Dân tộc giao phó và Nhân dân ủy thác. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản xoay quanh chủ đề “Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng hiện nay”.

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ
Chính trị

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ từ ngày 30.9-1.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Dashzegviin Amarbayasgalan và Thủ tướng Luvsannamsrain Oyun-Erdene. Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì cuộc làm việc
Chính trị

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang

Ngày 30.9, tại tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chủ trì cuộc làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2024.

Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri quận Hải An
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Trưởng Ban kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri quận Hải An

Chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, sáng nay, 30.9, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng Trần Lưu Quang cùng Đoàn ĐBQH thành phố đã tổ chức TXCT quận Hải An với hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính (UBND quận Hải An) và trực tuyến tại 9 điểm cầu phường với khoảng 700 cử tri trên địa bàn huyện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quan tâm giải quyết thấu tình đạt lý, phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn những vấn đề cử tri bức xúc
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quan tâm giải quyết thấu tình đạt lý, phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn những vấn đề cử tri bức xúc

Chiều nay, 30.9, sau khi nghe 16 ý kiến, kiến nghị của cử tri và phần trả lời của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và một số sở, ngành của tỉnh tại cuộc tiếp xúc với cử tri thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Hậu Giang tổng hợp nhanh, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Và, ngay sau cuộc tiếp cử tri, lãnh đạo tỉnh cần khẩn trương phân loại rõ trách nhiệm trên tinh thần “quyết liệt, quyết tâm, quyết làm” để có sản phẩm cụ thể, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”. Với những vấn đề bức xúc của cử tri, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, phải quan tâm, giải quyết một cách “thấu tình đạt lý, phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn”.