Tổ chức trọng thể Lễ tang Đại tướng Nguyễn Quyết

Sáng 27.12, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Nguyễn Quyết - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu vào viếng Đại tướng Nguyễn Quyết và chia buồn cùng gia quyến.

q1.jpg
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu vào viếng. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài... tham gia đoàn viếng.

q4.jpg
Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Đại tướng Nguyễn Quyết. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu; Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu; Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu; Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu, vào viếng Đại tướng Nguyễn Quyết.

q17.jpg
Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Đại tướng Nguyễn Quyết. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bày tỏ niềm tiếc thương Đại tướng Nguyễn Quyết, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương viết sổ tang: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kính viếng đồng chí Đại tướng Nguyễn Quyết, người cộng sản kiên cường, đã tham gia lãnh đạo cách mạng Việt Nam, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên.

d4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ tang. Ảnh: Phạm Kiên/ TTXVN

Cuộc đời cách mạng của Đồng chí bắt đầu từ rất sớm, từ những ngày còn rất khó khăn của đất nước, nhưng Đồng chí đã giác ngộ rất sớm, đã nhận thức đúng con đường cách mạng của Đảng, và tham gia lãnh đạo cách mạng, quân đội giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, mang lại niềm vinh quang cho đất nước, cho quê hương.

Cuộc đời Đồng chí là tấm gương sáng cho cán bộ, Đảng viên, lực lượng vũ trang và thanh niên học tập và noi theo. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy thành quả cách mạng và sẽ bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội ở đất nước ta”.

q11.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường ghi sổ tang Đại tướng Nguyễn Quyết. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Với tình cảm và sự kính trọng công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Nguyễn Quyết, Chủ tịch nước Lương Cường xúc động ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Một vị tướng tài năng, đức độ, nhất mực trung thành, nhưng cũng rất bình dị, gần gũi của Đảng ta, Quân đội ta.

q10.jpg
Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu làm trưởng đoàn viếng Đại tướng Nguyễn Quyết. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Với 102 tuổi đời, 85 tuổi Đảng, hơn 65 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Đại tướng Nguyễn Quyết đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Được giao giữ nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

q7.jpg
Đoàn đại biểu Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Nguyễn Quyết. Ảnh: Phạm Kiên/ TTXVN

Trong mỗi giai đoạn cách mạng, đồng chí đều để lại dấu ấn đậm nét, tiêu biểu như: Là người Bí thư Thành ủy Hà Nội quyết đoán, bản lĩnh, sáng tạo trong Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám; vị chỉ huy Liên khu 5 kiên cường, anh dũng trong kháng chiến chống Pháp; vị Tư lệnh Quân khu 3 “làm giàu, đánh thắng” trong kháng chiến chống Mỹ; nhà quân sự, nhà chính trị với những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vĩnh biệt đồng chí trong niềm tiếc thương vô hạn, xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến của đồng chí”.

q12.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng Đại tướng Nguyễn Quyết. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn xúc động viết sổ tang: “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Nguyễn Quyết, Người Cộng sản kiên trung, bản lĩnh, trí tuệ, hội tụ đầy đủ nhân cách của một vị tướng tiêu biểu trong thời đại Hồ Chí Minh. Đại tướng đã đi xa mãi mãi nhưng những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Quân đội vẫn sẽ còn mãi mãi. Đại tướng mất đi là tổn thất rất lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta, Quân đội ta. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng. Xin gửi tới toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất”.

q8.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ tang. Nguồn: qdnd.vn

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Nguyễn Quyết…, nhà lãnh đạo đã có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, nhất là với lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta”.

Vào viếng Đại tướng Nguyễn Quyết và viết sổ tang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ: “Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành kính thắp nén tâm nhang, kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đại tướng Nguyễn Quyết; tri ân công lao của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với Tổ quốc và nhân dân…”.

q14.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi sổ tang. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ghi sổ tang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Nguyễn Quyết... Chúng tôi kính cẩn tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng và thành tâm chia buồn cùng gia đình. Xin vĩnh biệt và mãi nhớ về một đảng viên kiên trung, một vị tướng tài ba đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và Quân đội”.

q18.jpg
Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn vào viếng. Nguồn: qdnd.vn

Đoàn đại biểu: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang dẫn đầu; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Phạm Thế Tùng dẫn đầu vào viếng Đại tướng Nguyễn Quyết.

q19.jpg
Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn vào viếng. Nguồn: qdnd.vn
q20.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi sổ tang. Nguồn: qdnd.vn

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội do Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu vào viếng Đại tướng Nguyễn Quyết.

9.jpg
Đoàn đại biểu Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu vào viếng. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đoàn đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và đại diện các cơ quan quốc tế đã đến viếng Đại tướng Nguyễn Quyết và chia buồn cùng gia quyến.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi sổ tang: “… Quá trình hoạt động cách mạng, ở bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, vị tướng tài ba, mực thước, tận tâm, tận lực, hết lòng vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đồng chí là người lãnh đạo, chỉ huy có tầm tư duy chiến lược, có thực tiễn phong phú, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có lối sống khiêm tốn, giản dị, giàu lòng nhân ái, gắn bó, yêu thương đồng chí, đồng đội và gần gũi với nhân dân, là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân học tập, noi theo…”.

Lễ truy điệu Đại tướng Nguyễn Quyết diễn ra từ 13h30 cùng ngày.

1-4978.jpg
Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đọc điếu văn. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đọc lời điếu, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã điểm lại cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Quyết (tên khai sinh Nguyễn Tiến Văn), trong đó nêu rõ: Dù ở cương vị công tác nào, Đại tướng Nguyễn Quyết cũng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; trọn cả cuộc đời của đồng chí gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. Đồng chí luôn giữ vững khí tiết, phẩm chất của người chiến sĩ cộng sản, tận tâm, tận lực, hết lòng vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước trân trọng, học tập và noi theo. Đồng chí là người lãnh đạo, chỉ huy có tầm tư duy chiến lược, có bản lĩnh, sáng tạo, có thực tiễn phong phú, nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; sống gần gũi, gắn bó, tình nghĩa với bộ đội, với Nhân dân; được đồng chí, đồng đội tin cậy, mến phục, quý trọng. Trong gia đình, Đồng chí là người cha, người ông, người cụ sống giản dị, mẫu mực, giàu đức hy sinh và lòng nhân ái...

Do đã có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng cao quý khác.

2-1402.jpg
Đại diện gia đình Đại tướng Nguyễn Quyết cảm tạ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thay mặt gia đình đáp từ, cháu trai Đại tướng Nguyễn Quyết, anh Nguyễn Võ Hoàng Phương chia sẻ, sự ra đi của Đại tướng Nguyễn Quyết là một sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình.

3-3833.jpg
Lễ di quan linh cữu Đại tướng Nguyễn Quyết về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bày tỏ lòng biết ơn chân thành của gia đình Đại tướng Nguyễn Quyết, anh Nguyễn Võ Hoàng Phương nhấn mạnh, từ khi Đại tướng lâm bệnh cho đến ngày hôm nay, gia đình Đại tướng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ tận tình của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, cơ quan đoàn thể, ông bà, các bác, anh chị em bạn bè... Đại tướng Nguyễn Quyết là tấm gương sáng cho tất cả con cháu trong gia đình noi theo. Cả cuộc đời ông là những năm tháng phấn đấu, đấu tranh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

4.jpg
Lễ di quan linh cữu Đại tướng Nguyễn Quyết về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
5.jpg
Lễ di quan linh cữu Đại tướng Nguyễn Quyết về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
6.jpg
Lễ di quan linh cữu Đại tướng Nguyễn Quyết về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
7.jpg
Lễ di quan linh cữu Đại tướng Nguyễn Quyết về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Lễ an táng Đại tướng Nguyễn Quyết diễn ra từ 15h30 cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP. Hà Nội.

Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục xử lý cán bộ cao hơn gây chậm trễ dự án Cảng hàng không Long Thành
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục xử lý cán bộ cao hơn gây chậm trễ dự án Cảng hàng không Long Thành

Sáng 25.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại đầu cầu trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến tới đầu cầu tỉnh Đồng Nai.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Chính trị

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nhập dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, sáng 25.1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến thăm, dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh An Giang.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị
Sự kiện nổi bật

Khẩn trương quán triệt nội dung được Trung ương thông qua, tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, nói đi đôi với làm

Lời Tòa soạn: Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

Đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước
Chính trị

Đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước

Quốc hội vừa đi qua năm 2024 với những dấu ấn đậm nét về sự đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật. Trong năm 2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN KHẮC ĐỊNH nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy xây dựng pháp luật theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Vững bước vào kỷ nguyên mới
Chính trị

Vững bước vào kỷ nguyên mới

Đất nước ta vừa đi qua năm Giáp Thìn 2024 với nhiều thành tựu, dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, tạo tiền đề quan trọng để cả nước tăng tốc, bứt phá, hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra trong năm 2025, tầm nhìn đến 2030, 2045. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng điểm lại những chỉ đạo quan trọng của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về những nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội, với hệ thống chính trị để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Chương trình chính luận nghệ thuật "Hành trình vinh quang" - kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Sự kiện nổi bật

Chương trình chính luận nghệ thuật "Hành trình vinh quang" - kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Tối 23.1, hướng tới kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025), tại Cột Cờ Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật mang tên "Hành trình vinh quang". Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự Chương trình. Cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương cùng đông đảo đảng viên, quần chúng ưu tú.

Trong bối cảnh tình hình mới rất khẩn trương, cần sự đột phá, quyết đoán, quyết liệt, đoàn kết, thống nhất từ khâu đề xuất chính sách tới triển khai thực hiện
Sự kiện nổi bật

Trong bối cảnh tình hình mới rất khẩn trương, cần sự đột phá, quyết đoán, quyết liệt, đoàn kết, thống nhất từ khâu đề xuất chính sách tới triển khai thực hiện

Lời Tòa soạn: Chiều 23.1, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu khai mạc. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn: