Tổ chức thi lại toàn bộ điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên QuangThượng tôn pháp luật, bảo đảm công bằng
Việc tổ chức thi lại cho 328 thí sinh ở điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh mà nhằm bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, công bằng và uy tín của Kỳ thi.
.jpg)
Ngày 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Họp báo về phương án xử lý đối với thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Tham dự họp báo có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Bộ Công an; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tư pháp; lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và gần 100 phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.
Sai phạm xảy ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi
Báo cáo tại họp báo, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương cho biết, qua phân tích dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của 34 tỉnh, thành phố và tiếp nhận phản ánh từ báo chí, dư luận xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hiện dấu hiệu bất thường tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ngày 2/7/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Đoàn kiểm tra với sự tham gia của Bộ Công an để làm rõ các nghi vấn liên quan đến kết quả thi. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định có dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi và đề nghị Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp xác minh, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sai phạm xảy ra trên phạm vi toàn bộ Điểm thi, làm cho kết quả thi của tất cả các thí sinh không còn bảo đảm tính trung thực, khách quan và công bằng.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09), Bộ Công an cho biết, trong vòng một tháng qua, lực lượng điều tra đã tập trung xác minh, làm rõ các sai phạm tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nhằm kịp thời cung cấp căn cứ phục vụ việc xử lý kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các thí sinh.
Theo kết quả điều tra đến thời điểm hiện tại, sai phạm thuộc về tập thể Hội đồng thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Kết quả này đã được thông báo tới Bộ Giáo dục và Đào tạo để làm căn cứ xem xét, quyết định tổ chức thi lại đối với toàn bộ thí sinh tại điểm thi.
.jpg)
Đại diện Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do số lượng người liên quan rất lớn. Vụ án được xác định có dấu hiệu của tội phạm có tổ chức, trong khi số lượng đối tượng cần làm việc rất đông, đặc biệt là 328 thí sinh dự thi tại điểm thi này. Về nguyên tắc, các em đều đã đủ hoặc gần đủ tuổi chịu trách nhiệm về hành vi theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nhận thức pháp luật của các em còn hạn chế nên quá trình điều tra gặp không ít khó khăn.
Mặc dù vậy, với tinh thần khẩn trương, khách quan, đến nay cơ quan điều tra đã làm rõ bước đầu trách nhiệm của tập thể Hội đồng thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục triển khai theo nguyên tắc "làm rõ đến đâu, xử lý đến đó".
Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương cho biết thêm, việc tổ chức thi lại không phải là biện pháp xử lý kỷ luật đối với thí sinh mà nhằm khôi phục lại kết quả thực chất tại Điểm thi, đồng thời không để những thí sinh có năng lực thực chất bị mất cơ hội học tập.
Hủy kết quả thi và tổ chức thi lại toàn bộ các môn
Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, sai phạm xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 mà còn tác động lớn đến uy tín của ngành giáo dục và niềm tin của xã hội. Đây là vụ việc xảy ra tại một điểm thi nhưng ảnh hưởng tới uy tín của cả Kỳ thi trên phạm vi toàn quốc, trong khi mô hình Kỳ thi nhiều năm qua đã được xã hội ghi nhận về tính tin cậy, giảm áp lực, giảm tốn kém nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.

Theo Thứ trưởng, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và thường xuyên nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và UBND tỉnh Tuyên Quang trong quá trình xác minh, điều tra, xử lý vụ việc. Các cơ quan đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ với tinh thần phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, khách quan và đúng quy định của pháp luật.
Trong quá trình xây dựng phương án xử lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cầu thị lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ quản lý, các cơ quan báo chí và dư luận xã hội. Trên cơ sở các quy định của pháp luật, kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, ý kiến của các cơ quan liên quan và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Bộ đã cân nhắc nhiều phương án và lựa chọn phương án tổ chức thi lại là phù hợp nhất, vừa bảo đảm căn cứ pháp lý, vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thí sinh, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương và uy tín của Kỳ thi.
Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đã thống nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hủy kết quả thi các môn mà thí sinh đã dự thi trong các ngày 11 và 12/6/2026 tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và tổ chức thi lại vào các ngày 14 và 15/8/2026.
Kết quả thi ngày 11 và 12/6/2026 của các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển. Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống để xét tuyển theo các nguyện vọng đã đăng ký.
Trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, trong đó có thí sinh vi phạm sẽ được xem xét, xử lý căn cứ kết quả điều tra và tính chất, mức độ vi phạm cụ thể. Thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi vẫn tiếp tục bị xem xét, xử lý theo quy định, kể cả trường hợp đã được công nhận tốt nghiệp, trúng tuyển hoặc đang theo học tại cơ sở giáo dục đại học.
Kỳ thi lại sẽ được tổ chức theo đúng Quy chế thi hiện hành và quy trình như Kỳ thi chính thức; kết quả thi, phổ điểm và các thông tin liên quan sẽ được công bố công khai như đợt thi chính thức để bảo đảm tính minh bạch và tạo điều kiện để xã hội giám sát.
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định: “Việc tổ chức thi lại là biện pháp khắc phục hậu quả đối với một điểm thi không còn bảo đảm tính trung thực, khách quan của kết quả Kỳ thi, không đồng nghĩa với việc xóa bỏ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm. Công tác điều tra vẫn tiếp tục được thực hiện; mọi hành vi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời, việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm những thí sinh có năng lực thực chất không bị mất cơ hội học tập và bảo đảm công bằng cho tất cả thí sinh trong công tác tuyển sinh năm 2026”.
328 thí sinh Tuyên Quang sẽ được xét tuyển đại học riêng
Về công tác tuyển sinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Nguyễn Tiến Thảo khẳng định, đối với 328 thí sinh tại điểm thi này, kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức ngày 11 và 12/6/2026 đã bị hủy theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền. Theo khoản 3 Điều 6 Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT, thí sinh tốt nghiệp từ năm 2026 phải có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo tổ hợp xét tuyển, hoặc điểm môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác, đạt tối thiểu 15,00 điểm theo thang điểm 30, trừ các trường hợp ngoại lệ được Quy chế quy định.
Khi kết quả kỳ thi đã bị hủy, các thí sinh này không có đủ ba kết quả thi hợp lệ để xác định điều kiện nguồn tuyển; vì vậy, chưa đủ điều kiện tham gia xét tuyển đại học trên cơ sở dữ liệu của kỳ thi ngày 11 và 12/6/2026. Do đó, các thí sinh không có dữ liệu thi hợp lệ để xác định điều kiện tối thiểu 15 điểm.
.jpg)
Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, cần phân định rành mạch trách nhiệm của người làm nhiệm vụ thi và trách nhiệm của thí sinh. Sai phạm trong tổ chức coi thi trước hết phải được xác định đối với tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ tại điểm thi và phải bị xử lý theo Quy chế thi và pháp luật.
Đối với thí sinh, việc đang được điều tra hoặc xác minh khi cơ quan có thẩm quyền kết luận thí sinh có hành vi vi phạm Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh thì thí sinh đó mới bị xử lý tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm. Một khi hành vi vi phạm của thí sinh đã được kết luận, việc dự thi lại, điểm thi lại, trúng tuyển cao đẳng, đại học hoặc đang học tại cơ sở đào tạo không phủ quyết trách nhiệm đối với hành vi vi phạm trước đó. Kết quả tuyển sinh, nhập học và quá trình học tập tiếp theo, nếu có liên quan hành vi gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp ngày 11 - 12/6/2026 vẫn bị xử lý theo pháp luật.
Về xử lý tuyển sinh, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hồ sơ đăng ký nguyện vọng của 328 thí sinh vẫn được Hệ thống lưu giữ, nhưng được chuyển sang trạng thái tạm dừng, không tham gia các chu kỳ xử lý nguyện vọng chung trong thời gian từ ngày 5/8 đến ngày 10/8/2026. Vì không tham gia xử lý nguyện vọng chung nên các hồ sơ này không chiếm một suất trúng tuyển, không làm thay đổi điểm trúng tuyển và không làm giảm cơ hội của các thí sinh khác.
Khi thí sinh có kết quả thi hợp lệ được cơ quan có thẩm quyền cập nhật trên Hệ thống và đáp ứng đầy đủ điều kiện nguồn tuyển, hồ sơ sẽ được xử lý riêng về mặt kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh vẫn phải đáp ứng cùng điều kiện dự tuyển, tiêu chí xét tuyển, điểm trúng tuyển và các yêu cầu của chương trình như mọi thí sinh khác. Phương án xử lý phải đồng thời bảo đảm quyền dự tuyển hợp pháp của thí sinh có kết quả hợp lệ và không làm thay đổi kết quả trúng tuyển đã được xác lập hợp pháp của các thí sinh khác.
Các cơ sở giáo dục đại học có thí sinh thuộc nhóm này đăng ký xét tuyển cùng trách nhiệm chia sẻ thông tin, bảo lưu đầy đủ dữ liệu, phối hợp cập nhật trạng thái và thực hiện phương án xử lý thống nhất và tuyển sinh theo đúng các quy định hiện hành.
Tại cuộc họp báo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn cho biết, ngay sau khi có kết luận sơ bộ của cơ quan chức năng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng và đảng viên liên quan. Sau khi có kết luận kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm theo quy định.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 29 bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng; trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và một Phó Hiệu trưởng, Trưởng điểm thi, bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trường hợp quá trình điều tra phát hiện dấu hiệu và đủ căn cứ đối với các tội danh khác, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

