Sự kiện
Chính trị
Sự kiện nổi bật
Thời sự Quốc hội
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng
Việt Nam với kỷ nguyên mới
Theo dòng sự kiện
Quốc hội và Cử tri
Diễn đàn Quốc hội
Lập pháp
Chính sách và cuộc sống
Ý kiến đại biểu
Hoạt động của Đoàn ĐBQH
Hội đồng nhân dân
Hội nghị TT HĐND
Chuyển động của HĐND
Diễn đàn HĐND
Đại biểu - Cử tri
Đại Biểu Nhân Dân Video
Thời sự Quốc hội
Đại biểu với cử tri
Bản tin Thời sự QH
Kinh tế - Xã hội
Tọa đàm - Talkshow
Phòng chống tham nhũng
Văn bản - Chỉ đạo
Kiểm tra - Giám sát
Đơn thư bạn đọc
Kinh tế
Thị trường
Doanh nghiệp
Tài chính
Bất động sản
Xã hội
Đời sống
Giao thông
Môi trường
Quốc phòng - An ninh
An ninh trật tự
Quốc phòng toàn dân
Tin tức pháp luật
Giáo dục
Nhịp cầu giáo dục
Tuyển sinh
Trao đổi
Sức khỏe
Tin tức
Tư vấn
Sống khỏe
Văn hóa - Thể thao
Văn hóa
Thể thao - Du lịch
Văn nghệ
Khoa học - Công nghệ
Khoa học
Công nghệ
Multimedia
Ảnh
Infographic
EMagazine
Địa phương
Trên đường phát triển
Hoạt động chính quyền
An ninh cơ sở
Quốc tế
Việt Nam và thế giới
Thế giới 24h
Nghị viện thế giới
tinh giản
Cập nhập tin tức tinh giản
Hoàn thiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Sáng 14.4, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế và Tài chính phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo “Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đề xuất, kiến nghị sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.
Chính trị
Bài cuối: Không chỉ là kỹ thuật quản trị, mà là tầm nhìn chính trị
Để bộ máy nhà nước vận hành hiệu quả, cần cả sự rút lui đúng lúc và sự ở lại đúng người. Người tự nguyện nghỉ trước tuổi là những người biết lùi để cái chung tiến. Còn người tài phải được giữ lại, được nuôi dưỡng tinh thần cống hiến để cùng dẫn dắt cái chung phát triển. Giữ chân người tài, vì vậy không chỉ là kỹ thuật quản trị, mà là tầm nhìn chính trị. Đó là cách một nền hành chính chứng minh bản lĩnh trong việc giữ gốc rễ, để từ đó, cái cây cải cách có thể vươn lên bền vững.
Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực
Cà Mau đang quyết tâm xây dựng một bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực và hiệu quả. Điều này bao gồm việc sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị hành chính để giảm bớt sự cồng kềnh và chồng chéo, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Mục tiêu là tạo ra một hệ thống chính trị tinh gọn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.
Trình độ cán bộ, công chức cấp cơ sở phải xứng tầm
Bài 1: Cần bộ tiêu chí chuẩn rà soát, lựa chọn
Tinh giản biên chế: Cần cơ chế, chính sách phù hợp với người lao động
Thách thức trong chuyển đổi nghề với lao động khu vực công sau tinh giản biên chế
Cần có giải pháp kịp thời hỗ trợ tâm lý giúp người lao động sau tinh giản biên chế
28/03/2025 08:29
Dù thay đổi là tất yếu cho sự phát triển, nhưng tác động tức thời đối với sức khỏe tâm lý của người lao động là không tránh khỏi. Nếu nhà quản lý không đưa ra giải pháp kịp thời, sẽ dẫn đến vấn đề lớn hơn trong tổ chức như giảm hiệu suất, giảm gắn bó, người lao động rơi vào trạng thái dè chừng và phòng vệ.
Tìm giải pháp hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp trong khu vực công sau tinh giản biên chế
26/03/2025 15:52
Ngày mai (27.3), tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo khoa học và thực tiễn “Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động ở khu vực công sau tinh giản biên chế”, quy tụ nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp.
Hòa Bình tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đi vào thực chất hơn
18/03/2025 17:00
Ngày 18.3, chủ trì Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng - Trưởng Đoàn kiểm tra số 1920 của Bộ Chính trị đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đi vào thực chất hơn, lựa chọn đúng người, đúng việc, phù hợp...
TP. Hồ Chí Minh: Giảm ít nhất 4% cán bộ mỗi năm, hỗ trợ chuyển đổi việc làm
17/03/2025 15:46
Từ nay đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tinh giản ít nhất 4% số lượng cán bộ, công chức, viên chức mỗi năm nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động. Thành phố cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ thuộc diện sắp xếp có thể tiếp tục làm việc, chuyển đổi nghề nghiệp.
Bài cuối: Đột phá để phát triển và phục vụ Nhân dân
13/03/2025 00:57
ThS. Nguyễn Vân HậuĐược kỳ vọng là một cuộc đột phá để phát triển và phục vụ Nhân dân, cử tri và Nhân dân đặt niềm tin rất lớn vào việc tinh gọn bộ máy sẽ sàng lọc và chọn được người đủ tài, đủ đức, đủ tâm huyết phục vụ trong bộ máy hệ thống chính trị; có chế độ đãi ngộ tương xứng để họ tận tâm, tận trí, tận lực cống hiến, phục vụ Nhân dân mà không cần, không muốn tham nhũng, tiêu cực. Từ đó, khắc phục và đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, phiền hà sách nhiễu dân.
Công bằng, hiệu quả và đúng đối tượng
11/03/2025 23:31
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có hướng dẫn chính thức về việc giải quyết chính sách nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP Về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong đó, quy trình xét duyệt bao gồm nhiều bước chặt chẽ nhằm bảo đảm công bằng và minh bạch.
Trung Quốc: "Quý hồ tinh bất quý hồ đa"
08/03/2025 23:08
Trung Quốc là quốc gia đứng thứ ba trên thế giới về diện tích, rộng gấp 30 lần Việt Nam. Dân số đã vượt qua mốc 1,4 tỷ người, từng là nước đông nhất thế giới trước khi Ấn Độ soán ngôi vào năm 2024, gấp 15 lần dân số nước ta. Mặc dù diện tích và dân số lớn như vậy, Trung Quốc hiện chỉ có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm: 23 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc trung ương và 2 đặc khu hành chính (Hong Kong và Ma Cao), ít bằng một nửa so với nước ta. Bộ máy gọn nhẹ và hiệu quả hiện nay có được là nhờ chủ trương tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương. Quá trình này diễn ra qua nhiều giai đoạn với các biện pháp chính như sáp nhập đơn vị hành chính, cắt giảm biên chế, ứng dụng công nghệ và cải cách thể chế.
Tây Ninh hợp nhất các sở, kiện toàn nhân sự chủ chốt
21/02/2025 10:22
Thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức, Tây Ninh đang đẩy mạnh sáp nhập các sở, ngành, giảm đầu mối quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Cùng với đó, tỉnh thực hiện kiện toàn nhân sự, bố trí cán bộ phù hợp, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bến Tre: Giảm 5 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 18 cơ quan chuyên môn cấp huyện
20/02/2025 13:54
Sau sắp xếp, tỉnh Bến Tre giảm 5 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 18 cơ quan chuyên môn cấp huyện. Dự kiến, khoảng 600 cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tinh giản.
10 cán bộ lãnh đạo Bình Phước xin nghỉ hưu trước tuổi
20/02/2025 07:23
Có 10 cán bộ lãnh đạo giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc, trưởng phó phòng của tỉnh Bình Phước tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi.
Tạo hành lang pháp lý để thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy
19/02/2025 19:00
Sáu Nghị quyết được HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua lần này đều là những nghị quyết quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh năm 2025 và những năm tiếp theo.
“Bộ máy phải nhẹ thì chúng ta mới bay cao được”
18/02/2025 10:46
Trong gần 20 năm qua, việc tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt kể từ khi Nghị quyết 18 được ban hành vào năm 2017. Nghị quyết này được xem là bước ngoặt trong quá trình cải cách hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đây là cuộc “cách mạng về bộ máy” trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, sự bùng nổ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo mở ra cơ hội vàng để hiện đại hóa công tác quản lý và điều hành đất nước.
Nên rút ngắn thời gian tinh giản cấp phó, tối đa 3 năm thay vì 5 năm
14/02/2025 09:43
Với quy định như dự thảo Nghị quyết, thì vẫn chưa có cơ chế rõ ràng để giải quyết ngay tình trạng dư thừa nhân sự, đặc biệt là lãnh đạo cấp phó; việc quy định thời gian 5 năm quá dài, có thể kéo dài tình trạng dư thừa, gây lãng phí ngân sách. Nêu vấn đề này tại phiên thảo luận tổ về dự thảo Nghị quyết về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, ĐBQH Trần Văn Khải (Hà Nam) đề nghị, cần rút ngắn thời gian tinh giản cấp phó, chỉ nên kéo dài tối đa 3 năm thay vì 5 năm.
Tổng rà soát biên chế gắn chức năng, nhiệm vụ mới của các cơ quan, tổ chức
13/02/2025 15:49
Tại phiên thảo luận Tổ 16 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Hà Tĩnh, Yên Bái, Cà Mau và Lâm Đồng) về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, sáng 13.2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết: Trung ương không chỉ thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy mới mà còn đặt ra các yêu cầu, nhiệm vụ rất cao… Do đó, sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động, sẽ tiến hành đánh giá bộ máy mới; đồng thời, tổng rà soát biên chế từ Trung ương đến địa phương, gắn chức năng nhiệm vụ mới của các cơ quan, tổ chức, từ đó có quyết định mới về biên chế.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh
13/01/2025 22:31
Chiều 13.1, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX; kết quả thực hiện Nghị quyết 18 về việc sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy tinh gọn đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Xem thêm
Đọc nhiều
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO