Tiếp nối tri ân, vun đắp nghĩa tình
Mỗi độ tháng Bảy về, cả dân tộc lại hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) để tưởng nhớ những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Những hoạt động tri ân được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" mà còn góp phần bồi đắp truyền thống, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước. Hòa chung không khí đó, Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa và Quân đoàn 34 đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách.
Chăm lo người có công bằng những hành động thiết thực
Với lực lượng Pháo binh - Tên lửa, công tác chính sách và hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" từ nhiều năm qua luôn được triển khai thường xuyên, hiệu quả bằng nhiều việc làm thiết thực như thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ người có công, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức các hoạt động tri ân nhân dịp lễ, Tết và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Những việc làm ấy đã lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong toàn đơn vị, đồng thời giáo dục cán bộ, chiến sĩ về lòng biết ơn, trách nhiệm đối với lịch sử và dân tộc.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa do Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa, Đại tá Lê Đức Hòe làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Thuận Thành (Bắc Ninh). Chuyến thăm diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình, mang theo sự quan tâm sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Pháo binh - Tên lửa đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
Tại Trung tâm, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các thương binh, bệnh binh và người có công. Mỗi cái bắt tay, mỗi lời động viên chân thành đều chứa đựng tình cảm, sự kính trọng của thế hệ hôm nay đối với những con người đã viết nên những trang sử hào hùng bằng chính máu xương của mình.
Những phần quà được trao tận tay tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng là sự sẻ chia, là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa gửi đến những người đã dành trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Giá trị lớn nhất của những món quà không nằm ở vật chất mà ở sự quan tâm, động viên kịp thời, góp phần mang đến niềm vui, sự ấm áp và niềm tin đối với những người đã hy sinh một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong cuộc gặp gỡ, Đại tá Lê Đức Hòe bày tỏ mong muốn các thương binh, bệnh binh tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, luôn là tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân đội và Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo người có công với cách mạng; coi đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm thiêng liêng của những người đang được sống trong hòa bình đối với các thế hệ đi trước.
Giáo dục truyền thống từ hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"
Cùng chung mạch nguồn tri ân ấy, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Quân đoàn 34 đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách.
Các hoạt động được triển khai đồng bộ tại nhiều địa bàn đóng quân, gồm dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm và nhà tưởng niệm; thăm, tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh, gia đình chính sách, người có công; khánh thành, bàn giao căn nhà tình nghĩa cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tổ chức nhiều đoàn công tác đến động viên, hỗ trợ các đối tượng chính sách.
Trong chuỗi hoạt động tri ân ấy, Sư đoàn 10 là một trong những đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm cụ thể. Ngay sáng 24/7, Sư đoàn 10 đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm của Sư đoàn. Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, chiến sĩ thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Không chỉ tại Nhà tưởng niệm của Sư đoàn, đơn vị còn tổ chức và tham gia lễ viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi; Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông (Gia Lai); Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Hà, Đắk Tô; Di tích Lịch sử Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh, Điểm cao 601 và nghĩa trang quân nhân từ trần của Sư đoàn. Trước thời điểm tổ chức các hoạt động, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành chỉnh trang, vệ sinh, tu sửa các công trình ghi công liệt sĩ được giao quản lý, bảo đảm các hoạt động tri ân diễn ra trang nghiêm, chu đáo.

Trong dịp này, Sư đoàn còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thăm, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Đoàn công tác đã đến thăm thương binh Trương Văn Thanh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thân nhân liệt sĩ là ông Đoàn Văn Tính, bà Nguyễn Thị Mùi; người có công giúp đỡ cách mạng Phạm Thị Lưỡi và thương binh Võ Tá Tuấn.
Tại các gia đình, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh, cống hiến của các Anh hùng Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những cuộc gặp gỡ chân tình không chỉ mang đến sự động viên về tinh thần mà còn góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn đóng quân.
Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là lễ khánh thành, trao tặng Nhà tình nghĩa cho quân nhân thuộc Trung đoàn 24 theo kế hoạch của Quân đoàn. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện tốt công tác chính sách, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua đó, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Những hoạt động tri ân của Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa và Quân đoàn 34 không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" mà còn tiếp tục lan tỏa truyền thống, trách nhiệm và nghĩa tình của Quân đội đối với người có công với cách mạng. Đó cũng là động lực để cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp nối truyền thống vẻ vang, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

