Xã hội

Tiếng nói cơ sở:Diện mạo mới vùng bãi ngang ven biển Bến Tre

Thạnh Phú 15/06/2025 16:14

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Bến Tre trong công tác giảm nghèo tại các xã bãi ngang ven biển đang mang đến những “trái ngọt”. Từ năm 2021 đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở vùng này đã giảm đáng kể, từ 9,08% xuống còn 3,52%. Đây là kết quả của một quá trình đầu tư bài bản vào hạ tầng, hỗ trợ sinh kế và nâng cao đời sống cho người dân.

Phát triển hạ tầng, khơi thông tiềm năng vùng biển

Giai đoạn 2022 - 2024, tỉnh Bến Tre đã huy động, phân bổ tổng cộng 321,7 tỷ đồng cho thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 về hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Nguồn vốn này với phần lớn đến từ ngân sách Trung ương (292,5 tỷ đồng) và sự đối ứng của địa phương (29,1 tỷ đồng), đã được giải ngân gần như hoàn toàn (99,77%). Trong năm 2025, kế hoạch vốn bố trí là 63,2 tỷ đồng; đến thời điểm này, ước giải ngân đạt 28,5 tỷ đồng.

Thời gian qua, công tác đầu tư hạ tầng vùng bãi ngang ven biển được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bến Tre hết sức quan tâm. Ảnh Thạch Thảo
Công tác đầu tư hạ tầng vùng bãi ngang ven biển được tỉnh Bến Tre hết sức quan tâm. Ảnh: Thạch Thảo

Từ nguồn lực được đầu tư, đã có 116 công trình được triển khai, gồm: 7 công trình chuyển tiếp, 109 công trình khởi công mới, cùng với duy tu bảo dưỡng 40 công trình hiện có trên địa bàn 21 xã đặc biệt khó khăn. Các công trình từ đường giao thông, trường học, trạm y tế đến các công trình phục vụ sản xuất đều được giám sát chặt chẽ về chất lượng bởi cộng đồng dân cư và Ban quản lý dự án các cấp. Nhiều công trình được đưa vào sử dụng đã tạo ra những chuyển biến rõ rệt, giúp người dân thuận lợi hơn trong việc đi lại, giao thương và tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Những nỗ lực đầu tư và hỗ trợ đã góp phần làm thay đổi diện mạo của các xã bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh đã có 7/21 xã vươn lên thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Điển hình, xã An Thủy trở thành thị trấn và đổi tên thành thị trấn Tiệm Tôm thuộc huyện Ba Tri; 6 xã còn lại gồm An Thuận, An Qui, An Thạnh, Thạnh Hải, Bình Thạnh, Mỹ Hưng thuộc huyện Thạnh Phú đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Nỗ lực tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân

Mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre nói chung, vùng bãi ngang ven biển của tỉnh nói riêng cũng còn những thách thức. Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2025, kết quả điều tra, rà soát theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cao hơn tỷ lệ của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của khu vực đồng bằng sông Cửu Long là 3,14%. Trong khi đó, tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh 4,28% (cao thứ 11/13 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long).

Với 8.298 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,05% và 9.052 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 2,23%, tỉnh xác định cần phải tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo, xác định giảm nghèo góp phần quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững của đất nước; phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đặt con người là trung tâm của sự phát triển trong điều kiện mới. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh phấn đấu mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn dưới 2% vào cuối năm 2030 và 50% xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển thoát khỏi tình trạng ĐBKK.

Cán bộ thị trấn Tiệm Tôm tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia các chính sách BHXH, BHYT. Ảnh Phan Hân
Cán bộ thị trấn Tiệm Tôm (huyện Ba Tri) tuyên truyền, vận động người dân tham gia các chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: Phan Hân

Tại Hội nghị tổng kết công tác giảm nghèo bền vững năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười nhấn mạnh, bên cạnh 7 xã đã được công nhận thoát khỏi diện ĐBKK khó khăn, 3 xã khác (Mỹ An, An Điền thuộc huyện Thạnh Phú và Vang Quới Đông thuộc huyện Bình Đại) cũng đang được đề nghị Trung ương xem xét công nhận. Hiện tại, toàn tỉnh chỉ còn 11/21 xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển. Thời gian tới, công tác giảm nghèo, tăng thu nhập và nâng cao mức sống cho người dân vùng bãi ngang sẽ tiếp tục là mục tiêu hàng đầu của tỉnh trong thời gian tới.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tiếng nói cơ sở: Diện mạo mới vùng bãi ngang ven biển Bến Tre
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO