Giáo dục

Thương mại hóa giáo dục mầm non: Trẻ học quá nhiều, phụ huynh “gánh” học phí cả nửa tháng lương

Hồng Nhung 12/06/2025 07:11

Báo cáo mới công bố ngày 10/6 gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thương mại hóa giáo dục mầm non đang gia tăng nhanh chóng tại Hàn Quốc.

Theo kết quả khảo sát được nghị sỹ Kang Kyung-sook của đảng Tái thiết Hàn Quốc phối hợp cùng tổ chức “Thế giới không lo lắng về học thêm” công bố, các trường mẫu giáo dạy bằng tiếng Anh tại thủ đô Seoul đang thu học phí trung bình 1,36 triệu won (khoảng 1.000 USD) mỗi tháng cho các chương trình học nửa ngày.

Đáng chú ý, thời lượng học tập của trẻ em ở đây mỗi ngày tại đây lên tới hơn 5 giờ - tương đương hoặc thậm chí cao hơn nhiều so với học sinh tiểu học.

Ảnh chụp màn hình 2025-06-11 164018
Tình trạng thương mại hóa giáo dục mầm non đang gia tăng nhanh chóng tại Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images

So với mức trung bình 3 giờ 20 phút mỗi ngày của học sinh lớp 1 và lớp 2 tiểu học, trẻ mầm non Hàn Quốc đang phải đối mặt với áp lực học tập lớn một cách bất hợp lý.

Tổ chức “Thế giới không lo lắng về học thêm” cảnh báo rằng việc trẻ nhỏ phải học tập theo hình thức nhồi nhét, học thuộc lòng kéo dài nhiều giờ mỗi ngày đang ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của các em.

Bà Chung Eun-ok, nhà nghiên cứu thuộc tổ chức này nhấn mạnh: “Giai đoạn mầm non là thời kỳ vàng cho sự phát triển về thể chất, tinh thần và kỹ năng xã hội thông qua vui chơi và trải nghiệm phong phú. Việc ép trẻ học sớm, học nhiều, học nặng không chỉ cản trở sự phát triển của não bộ, mà còn gây căng thẳng, giảm khả năng tập trung và làm tổn hại đến khả năng hòa nhập xã hội của các em sau này”.

Bên cạnh những hệ lụy về tâm sinh lý trẻ em, gánh nặng tài chính đặt lên vai các bậc phụ huynh cũng là một thực trạng đáng báo động. Với mức học phí trung bình 1,36 triệu won trong năm 2024, trong khi thu nhập bình quân đầu người tại Hàn Quốc năm nay là 3,2 triệu won/tháng, không ít gia đình đang phải dành tới gần một nửa thu nhập hàng tháng chỉ để trang trải chi phí học tập cho con ở độ tuổi mầm non.

Ảnh chụp màn hình 2025-06-11 165211
Các trường mẫu giáo tiếng Anh đang mọc lên khắp cả nước, thu hút các bậc phụ huynh Hàn Quốc bằng lời hứa rằng các em sẽ được học tiếng Anh "như người bản địa". Ảnh: Korea JoongAng Daily

Trước thực trạng này, nghị sỹ Kang Kyung-sook kêu gọi chính phủ Hàn Quốc cần có những biện pháp quyết liệt và kịp thời để hạ nhiệt thị trường giáo dục tư thục đang ngày càng “quá nóng”, đồng thời thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục mầm non.

“Giáo dục sớm không thể trở thành đặc quyền cho những gia đình khá giả. Một xã hội công bằng là nơi mọi đứa trẻ đều có quyền khởi đầu như nhau”, bà nhấn mạnh.

Báo cáo hiện đang thu hút sự chú ý của công chúng và giới hoạch định chính sách tại Hàn Quốc. Nghị sỹ Kang Kyung-sook cho biết sẽ đề xuất các biện pháp mới nhằm ổn định thị trường giáo dục tư nhân và xem xét các chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non trong tương lai.

Theo Korea Herald
Copy Link
    Nổi bật
        Mới nhất
        Thương mại hóa giáo dục mầm non: Trẻ học quá nhiều, phụ huynh “gánh” học phí cả nửa tháng lương
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO