Xã hội

“Thước đo” bản lĩnh và cam kết của ứng cử viên trước cử tri

Mai Quyên 07/03/2026 16:20

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành, chương trình hành động không chỉ là nội dung trình bày khi vận động bầu cử, mà còn là căn cứ quan trọng để cử tri đánh giá năng lực, tầm nhìn và mức độ cam kết của ứng cử viên trong nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộcVQK_6142
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu tại toạ đàm

Tại Tọa đàm “Bảo đảm chất lượng đại biểu trong kỷ nguyên mới” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức ngày 6/3, từ kinh nghiệm nhiều khóa làm đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành đánh giá chương trình hành động có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa mang ý nghĩa lý thuyết, vừa là căn cứ thực tế để cử tri cân nhắc, lựa chọn người đại diện cho tầng lớp Nhân dân.

Trong nhiệm kỳ mới, chương trình hành động có thể xem là “bài kiểm tra đầu vào” giúp cử tri đánh giá mức độ tin cậy của ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Việc trình bày vì vậy không chỉ dừng ở nội dung cam kết, mà còn phản ánh tư duy, tầm nhìn và phong cách của mỗi cá nhân.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cho rằng, một chương trình hành động thực chất cần thể hiện rõ tư duy, bản lĩnh, kinh nghiệm và năng lực lý luận của ứng cử viên. Đây vừa là cơ sở để thuyết phục cử tri, vừa là nền tảng cho quá trình thực hiện nhiệm vụ sau này.

Bên cạnh đó, chương trình hành động phải làm rõ cam kết chính trị trong việc thực hiện chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề lớn của đất nước. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, cần chú trọng tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế – yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

"Quan trọng hơn, bản cam kết hành động cần gắn với những đóng góp cụ thể cho địa phương và đời sống người dân, không chỉ dừng ở các định hướng lớn, mà phải cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, sát thực tiễn, gắn với vấn đề cử tri quan tâm và theo dõi hằng ngày", đại biểu cho biết.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệmVQK_6092
Các đại biểu tham dự Tọa đàm “Bảo đảm chất lượng đại biểu trong kỷ nguyên mới” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức ngày 6/3

Một điểm đáng chú ý khác được Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhấn mạnh là tinh thần "Gần dân - Trọng dân - Hiểu dân". Theo ông, ngay từ cách xây dựng và trình bày chương trình hành động, cử tri đã có thể phần nào nhận diện được tư duy, phong cách và mức độ gắn bó của mỗi ứng cử viên.

“Không chỉ ở nội dung cam kết, mà cả cách thể hiện, phong thái khi tiếp xúc cử tri cũng phản ánh mức độ trách nhiệm, sự chủ động và khả năng gắn bó với đời sống thực tiễn sau này”, ông Thành nêu rõ.

Từ các cơ sở đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành kết luận: Chương trình hành động không chỉ là một bản cam kết mang tính hình thức, mà là tổng hoà phản ánh giữa tư duy, năng lực và phong cách của người ứng cử. Đây cũng là căn cứ quan trọng để cử tri lựa chọn đại biểu thực sự xứng đáng, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Thước đo” bản lĩnh và cam kết của ứng cử viên trước cử tri
        • Mặc định