Thuế “đối ứng” của Tổng thống Donald Trump chính thức có hiệu lực
Từ 0h01 sáng nay, 7/8, loạt thuế quan mới có tính “đối ứng” của Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức có hiệu lực, đẩy hàng chục quốc gia vào thế phải đối mặt với các mức thuế cao hơn khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Mỹ.

Đây là đợt áp thuế có chọn lọc theo từng nước, được Nhà Trắng công bố một tuần trước, ngay trước thời hạn chót 1/8. Theo đó, các mức thuế bổ sung dao động từ 10% đến 41% tùy từng quốc gia và được cộng thêm vào mức thuế nhập khẩu hiện hành.
Cụ thể, Brazil bị áp thuế “đối ứng” 10%, nhưng mức thuế tổng cộng lên tới 50% do sắc lệnh hành pháp ban hành áp thêm 40%, liên quan đến vụ truy tố cựu Tổng thống Jair Bolsonaro. Syria chịu mức thuế cao nhất là 41%, Vương quốc Anh ở mức 10%.
Liên minh châu Âu (EU) là đối tác duy nhất có thỏa thuận khung, trong đó mức thuế cơ sở 15% đã bao gồm các loại thuế cũ. Ví dụ, mặt hàng phô mai vốn chịu thuế 14,9% sẽ được ấn định ở mức 15%, thay vì cộng dồn lên gần 30%.

Bên cạnh EU, một số quốc gia đã đàm phán được mức thuế thấp hơn hoặc hoãn áp thuế, bao gồm Anh, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc và Pakistan. Trong khi đó, Canada bị áp mức thuế tổng cộng 35% từ ngày 1/8, Mexico được gia hạn 90 ngày nên chưa bị tăng thuế từ mức 25%.
Trung Quốc đang đàm phán trước thời hạn 12/8, khi mức thuế có thể tăng lên 30%, trong khi Ấn Độ có thể phải chịu mức thuế tổng cộng 50% sau khi ông Trump hôm qua ký sắc lệnh áp thêm thuế để trả đũa việc nước này mua dầu từ Nga. New Delhi có 21 ngày để phản hồi.
Ngay trước thời điểm thuế có hiệu lực, Tổng thống Donald Trump đã có bài đăng trên mạng xã hội, khẳng định “hàng tỷ USD sẽ bắt đầu chảy vào nước Mỹ” nhờ chính sách thuế mới của ông. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng, “điều duy nhất có thể ngăn nước Mỹ vĩ đại là một tòa án cánh tả cấp tiến muốn thấy đất nước thất bại”, ám chỉ vụ kiện tại Tòa phúc thẩm liên bang đang xem xét tính hợp pháp của việc ông áp đặt thuế.
Loạt thuế mới là một phần trong chiến lược thương mại được ông Donald Trump công bố từ ngày 2/4, gọi là “Ngày Giải phóng”, với tuyên bố rằng các nước đã “bòn rút nước Mỹ trong nhiều thập kỷ”. Sau hai giai đoạn tạm hoãn, một lần 90 ngày và một lần 4 tuần, ông Trump xác nhận các mức thuế mới vào ngày 1/8.