Thúc đẩy tín dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế tại Khu vực 6

Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng GRDP cho 5 tỉnh của Khu vực 6 (gồm TP. Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình) từ 8% - 12,5%, cao hơn mức trung bình của cả nước. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà, đây là thách thức cần sự nỗ lực các cấp, ngành của các địa phương và sự vào cuộc của ngành ngân hàng trên địa bàn.

Tín dụng Khu vực 6 tăng cao hơn trung bình cả nước

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nói như vậy tại hội nghị “Đẩy mạnh tín dụng ngành ngân hàng nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế Khu vực 6” tại TP. Hải Phòng chiều 21.3.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà (giữa), Quyền Giám đốc KBNN Khu vực 6 Nguyễn Thị Dung và Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Nguyễn Xuân Bắc chủ trì hội nghị. Ảnh: HL
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà (giữa), Quyền Giám đốc KBNN Khu vực 6 Nguyễn Thị Dung và Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Nguyễn Xuân Bắc chủ trì hội nghị. Ảnh: HL

Trước khi diễn ra Hội nghị, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố Quyết định thành lập và ra mắt NHNN Khu vực 6. NHNN Khu vực 6 được sắp xếp từ NHNN chi nhánh 5 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh và Thái Bình; trụ sở đặt tại TP. Hải Phòng và 4 điểm vệ tinh hoạt động tại Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Bình.

Chính thức vận hành theo mô hình mới từ ngày 1.3.2025, NHNN Khu vực 6 là 1 trong 15 NHNN Khu vực được tổ chức lại từ 63 NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố theo chủ trương tinh gọn bộ máy của Trung ương nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu quả hoạt động. Bà Nguyễn Thị Dung, Quyền Giám đốc NHNN Khu vực 6 cho biết, đến nay, các hoạt động nghiệp vụ của NHNN Khu vực 6 đã được triển khai thông suốt. Việc kết nối giữa trụ sở chính của chi nhánh tại TP. Hải Phòng với các “vệ tinh” tại 4 tỉnh còn lại đều diễn ra thuận lợi, liên tục không bị gián đoạn. Hoạt động cung ứng tiền mặt, xử lý các giao dịch nghiệp vụ trên nền tảng số và quản lý thanh tra, giám sát hoạt động các tổ chức tín dụng trên địa bàn đều diễn ra suôn sẻ, không phát sinh vướng mắc.

Cũng theo Quyền Giám đốc NHNN Khu vực 6, năm 2024, tín dụng của các tỉnh trong khu vực này cao hơn mức chung của cả nước. Một số tỉnh có mức tăng trưởng tín dụng thuộc nhóm cao nhất toàn quốc như Hải Phòng 24,67%, Hưng Yên 18,24%. Đầu năm 2025, tín dụng trong Khu vực 6 tiếp tục có dấu hiệu khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm 2024. Đến cuối tháng 2, tăng trưởng tín dụng ước đạt 1,02%, cao hơn mức chung của cả nước (tăng 0,8%); huy động vốn đạt trên 1 triệu tỷ đồng, cung ứng đủ tín dụng cho khu vực. Bên cạnh đó, thanh khoản hệ thống bảo đảm, lãi suất có xu hướng giảm.

NHNN Khu vực 6 gồm: Ban lãnh đạo chi nhánh và 7 phòng chức năng nghiệp vụ. Tổng số cán bộ công chức đến ngày 1.3.2025 là 236 người.

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, việc kiện toàn tổ chức bộ máy của NHNN, trong đó có 15 NHNN Khu vực là kết quả của sự nỗ lực nghiêm túc, quyết liệt của Ban lãnh đạo, Ban Chỉ đạo của NHNN, thực hiện các chỉ đạo xuyên suốt của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai cuộc “cách mạng” tinh gọn bộ máy, là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Thời gian tới, NHNN tiếp tục triển khai thực hiện các công việc có liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ.

Doanh nghiệp mong muốn ngân hàng hỗ trợ hiệu quả, thiết thực hơn nữa

Tại hội nghị “Đẩy mạnh tín dụng ngành ngân hàng nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế Khu vực 6”, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn 5 tỉnh, thành phố gửi lời cảm ơn sự đồng hành của NHNN và các ngân hàng thương mại với doanh nghiệp trong thời gian qua.

“Cảm ơn NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ bảo đảm ổn định! Cảm ơn sự đồng hành của các ngân hàng trong việc giảm lãi suất và hỗ trợ chi phí tối đa, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn”, ông Nguyễn Bá Cung, Giám đốc tài chính của Công ty CP Đầu tư Thương mại quốc tế Minh Long, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sợi, khăn bông xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Bình, nói.

Tương tự, ông Lê Quang Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long, hoạt động trong lĩnh vực xử lý rác thải tại Quảng Ninh, cũng “cảm ơn ngành ngân hàng đã đồng hành với doanh nghiệp, cung ứng vốn và giải ngân kịp thời để doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững”.

Kể câu chuyện của mình, PGS. TS. Lê Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng Trường ĐH Thành Đông, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương, cho biết, trước kia, doanh nghiệp đỏ mắt tìm vốn, nhưng giờ thì khác. “Khi tôi có một dự án lớn, có cả chục ngân hàng tiếp cận, tư vấn. Phục vụ doanh nghiệp, người dân - đây là sự phát triển rất đúng hướng của ngân hàng”, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương nhận xét.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp mong muốn tới đây ngành ngân hàng tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả và thiết thực hơn nữa. Trong đó, mong muốn lớn nhất là các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay thông qua số hóa hoạt động nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; quan tâm tới tín dụng xanh, ưu đãi lãi suất cho các dự án thuộc lĩnh vực xanh; mở rộng phạm vi áp dụng Thông tư 02 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ một số ngành khó khăn gần đây…

Theo Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà, Chính phủ đã giao mục tiêu tăng trưởng GRDP cho 5 tỉnh của Khu vực 6 từ 8% - 12,5%, cao hơn mức trung bình chung của cả nước. Đây là thách thức cần sự nỗ lực các cấp, ngành của của các địa phương và sự vào cuộc của ngành ngân hàng trên địa bàn.

Vì vậy, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà đề nghị NHNN Khu vực 6 thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trên địa bàn. Trong đó, tiếp tục chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng cấp tín dụng hướng vào sản xuất, kinh doanh, vào lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế, kiểm soát chặt chẽ tín dụng với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đồng thời, tiếp tục triển khai tích cực các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp. Tích cực tham gia và triển khai có hiệu quả, thiết thực Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Đối với các tổ chức tín dụng Hội sở chính và các chi nhánh trên địa bàn, Phó Thống đốc yêu cầu tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục để giảm lãi suất cho vay, sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng, trúng mục tiêu ngay từ đầu năm.

Kinh tế

Nghệ An: Nhiều sai phạm tại Công ty CP Xi măng Sông Lam
Kinh tế

Nghệ An: Nhiều sai phạm tại Công ty CP Xi măng Sông Lam

Sản lượng khai thác sai so với công suất quy định, sử dụng nguồn đất sai mục đích, để xảy ra an toàn lao động... đó là những vấn đề nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Xi măng Sông Lam (thuộc Tập đoàn The Vissai) đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phối cảnh công trình Khách sạn - Trung tâm thương mại - Trung tâm hội nghị
Bất động sản

T&T Group khởi công xây dựng khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Với quy mô cao 20 tầng và được vận hành quản lý bởi Hilton - Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, công trình Khách sạn - Trung tâm thương mại - Trung tâm hội nghị thuộc Dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại An Giang của T&T Group sẽ là khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại khu vực ĐBSCL cho đến thời điểm hiện tại.

Lãnh đạo thành phố, chủ đầu tư và đơn vị cung cấp dây chuyền công nghệ thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà máy kính hoa siêu trắng Đạt Phương
Doanh nghiệp

Đạt Phương khởi công xây dựng nhà máy kính hoa siêu trắng đầu tiên tại thành phố Huế

Ngày 25.3.2025, Tập đoàn Đạt Phương chính thức khởi công Nhà máy kính hoa siêu trắng đầu tiên tại Khu công nghiệp Phong Điền, thành phố Huế. Dự án đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc mở rộng lĩnh vực sản xuất của tập đoàn, đi theo định hướng phát triển bền vững, mở rộng hệ sinh thái hoạt động.

Ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid – mũi tên nhiều đích
Kinh tế

Ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid – mũi tên nhiều đích

Kết hợp động cơ xăng và động cơ điện, xe ô tô hybrid không chỉ giúp tiết kiệm nhiên liệu mà còn giảm phát thải khí CO2. Ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid là cần thiết để hướng người tiêu dùng lựa chọn dòng xe này, từ đó giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng sống cho người dân và góp phần hiện thực hóa cam kết Net Zero của Việt Nam.

Ngọc Thắng
Kinh tế

Tăng thuế xe pick – up chở hàng cabin kép sẽ ảnh hưởng tới người dân miền núi, nông thôn

Xe pick - up chở hàng cabin kép không phải là sản phẩm xa xỉ mà là phương tiện thiết yếu đối với nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các khu vực nông thôn và miền núi. Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với dòng xe này sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và người dân ở nông thôn, miền núi và có thể gây “thiệt đơn thiệt kép”.

Nhà thầu Công ty Giao thông Sài Gòn và bên mời thầu Công ty Hoàng Quân có mối quan hệ "đặc biệt"?
Kinh tế

Nhà thầu Công ty Giao thông Sài Gòn và bên mời thầu Công ty Hoàng Quân có mối quan hệ "đặc biệt"?

Trong hơn một năm, Công ty Giao thông Sài Gòn đã dễ dàng trúng thầu tuyệt đối 9 gói thầu tại TP. Hồ Chí Minh do Công ty Hoàng Quân làm bên mời thầu, với tổng giá trị hơn 290,9 tỷ đồng. Kịch bản quen thuộc thường là các đơn vị tham dự đều không nộp hồ sơ cơ bản, đưa Công ty Giao thông Sài Gòn vào thế là đơn vị duy nhất đủ hồ sơ, trúng thầu.

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Kinh tế

Phát huy vai trò của hiệp hội trong triển khai ESG

Việc áp dụng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, cần phát huy vai trò của hiệp hội trong việc hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện ESG, đặc biệt là với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Năm 2025 ngành dừa đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD
Thị trường

Thu hút đầu tư vào nhà máy chế biến sản phẩm từ dừa

Tổng Thư ký Hiệp hội dừa Việt Nam Cao Bá Đăng Khoa cho biết, để đạt được kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong năm 2025, ngành dừa sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, chế biến sâu; đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển thêm nhiều nhà máy chế biến sâu các sản phẩm từ dừa.

Agribank tặng hơn 13.700 phần quà nhân sinh nhật lần thứ 37
Doanh nghiệp

Agribank tặng hơn 13.700 phần quà nhân sinh nhật lần thứ 37

Nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập, từ ngày 20.3.2025 đến hết ngày 31.5.2025, Agribank triển khai chuỗi chương trình ưu đãi đặc biệt mang tên “37 năm vững vàng - Rộn ràng ưu đãi” dành cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc. Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 8,1 tỷ đồng và hơn 13.700 phần quà hấp dẫn, chương trình là lời tri ân ý nghĩa mà Agribank gửi tới Quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành trong suốt chặng đường 37 năm phát triển bền vững.

Ông Hiệp
Doanh nghiệp

“Chúng tôi có niềm tin để vươn lên”

“Khi đọc bài viết “Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng” của Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng tôi thấy có niềm tin khi được đánh giá đúng vị trí, vai trò của mình. Điều đó sẽ tiếp thêm sức mạnh, ý chí để chúng tôi vươn lên, trở thành lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên mới”, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) NGUYỄN QUỐC HIỆP chia sẻ.