Nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức CHDCND Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA-45 của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Thực chất, hiệu quả, góp phần thắt chặt quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Thực chất, hiệu quả, góp phần thắt chặt quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức CHDCND Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA-45 từ ngày 17-19.10 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane.

Trong 3 ngày diễn ra chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tham gia gần 30 hoạt động song phương và đa phương, thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào cũng như sự chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam trong củng cố vai trò trung tâm, sự đoàn kết và thống nhất trong ASEAN, đẩy mạnh hợp tác nội khối, mở rộng quan hệ nhiều mặt với nghị viện các nước trong và ngoài khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: Thống Nhất
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: Thống Nhất

Các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao của Lào diễn ra hết sức chân tình, thực chất, thể hiện sự gắn bó và tin cậy chính trị ở mức độ cao nhất.

Khẳng định và làm sâu sắc “quan hệ đặc biệt trên thế giới không đâu có”

Trong lịch sử quan hệ quốc tế, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam được đánh giá là một điển hình, tấm gương mẫu mực hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng, hiệu quả giữa hai dân tộc đã luôn kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.

Tình hữu nghị trong sáng Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong cùng các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước dày công vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thử thách, được hun đúc bằng công sức, xương máu của bao thế hệ các anh hùng liệt sĩ, đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cuộc hội đàm. Ảnh: Thống Nhất
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại cuộc hội đàm. Ảnh: Thống Nhất

Trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp lâu đời đó, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã dành cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí anh em. Những tình cảm chan hòa và ấm áp đó đều khiến các thành viên trong Đoàn, dù lần đầu tiên hay đã nhiều lần đến với “xứ sở hoa Chăm pa”, cảm nhận rõ “như được trở về nhà”.

Chuyến thăm chính thức Lào lần này là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trong khu vực châu Á của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp. Đánh giá cao chuyến thăm “mang nhiều ý nghĩa” của Đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane... đều bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai nước, là sự cổ vũ, động viên rất lớn đối với Lào trong năm Lào đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA 2024.

Các nhà lãnh đạo cấp cao của Lào bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em đã luôn kề vai sát cánh với Lào trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ trong xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Một trong những minh chứng sinh động cho mối quan hệ bền chặt đó là ngay trong năm 2024 này, khi Lào đảm nhận trọng trách Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA, Việt Nam và Quốc hội Việt Nam đã luôn đứng bên cạnh, ủng hộ, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần cho việc tổ chức các hội nghị cấp cao của ASEAN và AIPA, đồng thời cử chuyên gia sang giúp Lào chuẩn bị về mọi mặt.

Các nhà lãnh đạo cấp cao của Lào cũng khẳng định, sự hỗ trợ dành cho Lào ngay trong lúc Việt Nam cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Yagi, thể hiện sâu đậm tình cảm gắn bó keo sơn, có một không hai trên thế giới. Mối quan hệ, như Chủ tịch Kaysone Phomvihane từng đúc kết: “Tuy Việt Nam có khó khăn nhưng đã không tiếc gì với Lào, chính cái đó đã góp phần tăng cường đoàn kết giữa hai Đảng. Đây là quan hệ đặc biệt trên thế giới không đâu có”.

Và, trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường như hiện nay, điều mà Chủ tịch Quốc hội ta và các nhà lãnh đạo Lào đều thống nhất cao là, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tốt đẹp và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân mỗi nước. Đây chính là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là quy luật tồn tại, có ý nghĩa chiến lược đối với sự ổn định, phát triển của mỗi nước cần được tiếp tục kế thừa và trao truyền cho các thế hệ con cháu mãi mãi về sau.

Trong không khí hữu nghị, đoàn kết và tin cậy, đáp lại tình cảm của phía Bạn, tại các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo cấp cao của Lào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đều nhất quán khẳng định: Việt Nam trước sau như một luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt “có một không hai” với Lào, luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của Lào. Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm, sự giúp đỡ và đóng góp quý báu của các thế hệ lãnh đạo, nhân dân Lào anh em, không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Với phương châm thực chất và hiệu quả, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã trao đổi và đạt sự thống nhất cao về tầm quan trọng của việc thúc đẩy hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo thuận lợi cho triển khai thực hiện hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao giữa Bộ Chính trị hai nước và hợp tác giữa hai Chính phủ cũng như Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất Việt Nam và Lào trên tất cả các lĩnh vực và các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Đặc biệt, để thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, hai bên nhất trí cần tiếp tục triển khai hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là trong xây dựng hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật và sửa đổi Hiến pháp; phối hợp chặt chẽ, tăng cường các hoạt động giám sát chung, thúc đẩy các dự án hợp tác đầu tư, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Lào.

Việt Nam hiện đang nằm trong top đầu các nước đầu tư tại Lào với khoảng 241 dự án thuộc nhiều cấp độ khác nhau với tổng số vốn đầu tư khoảng 5,47 tỷ USD. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư vẫn chưa tương xứng với tiềm năng cũng như nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. “Dư địa” hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực giữa hai nước còn rất lớn.

Nhìn thẳng vào thực tế này, hai bên nhất trí cho rằng, cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước, đặc biệt là chú trọng nâng kim ngạch thương mại hai chiều trong thời gian tới. Với cái nhìn tổng thể và toàn diện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp, nhằm lan tỏa thế mạnh hợp tác về chính trị và quốc phòng, an ninh giữa hai nước sang lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác. Đồng thời có các cơ chế hợp tác, chung tay cùng Chính phủ, các cấp, các ngành hai nước giải quyết, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo đà thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển.

Thông điệp quan trọng về thúc đẩy hợp tác nghị viện

Tại Đại hội đồng AIPA-45, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tham dự Phiên họp Ban Chấp hành AIPA, Lễ khai mạc, dự và phát biểu tại Phiên họp toàn thể thứ nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp Ban Chấp hành AIPA-45. Ảnh: Thống Nhất

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp Ban Chấp hành AIPA-45. Ảnh: Thống Nhất

Trong phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội ta đánh giá cao chủ đề và chương trình nghị sự của Đại hội đồng AIPA-45, thể hiện sự ủng hộ cao độ và toàn diện của Việt Nam đối với Lào trên cương vị Chủ tịch AIPA. Đồng thời, chuyển tải nhiều thông điệp quan trọng khẳng định vai trò của Nghị viện trong việc tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN.

“Hợp tác nghị viện sẽ là động lực thúc đẩy triển khai xây dựng một Cộng đồng ASEAN dựa trên pháp luật, thể hiện tiếng nói và nguyện vọng của người dân, lấy người dân làm trung tâm trong mọi chính sách phát triển, tạo nên sự đổi thay toàn diện và sâu sắc cho cộng đồng và từng quốc gia thành viên”. Nhấn mạnh quan điểm này, Chủ tịch Quốc hội ta nêu rõ, ASEAN đang bước vào một thời điểm quan trọng trong tiến trình xây dựng Cộng đồng với việc cơ bản hoàn tất Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 để chuyển tiếp sang Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Đây là thời điểm để chúng ta thực hiện những bước chuyển mình mạnh mẽ cho một ASEAN tầm vóc, tự cường, năng động, gắn kết và là tâm điểm của tăng trưởng.

Trong bối cảnh đó, Quốc hội Việt Nam cho rằng AIPA, cùng với ASEAN, cần luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao ý thức trách nhiệm đóng góp vào nỗ lực chung nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực, đồng thời đóng góp hiệu quả và toàn diện vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. “Tôi tin tưởng rằng với sự chung tay, góp sức của các nước ASEAN, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau củng cố bức tường thành ASEAN ngày càng thêm vững chắc, vượt qua mọi khó khăn, mọi thách thức của thời đại”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Với mong muốn phát huy hơn nữa vai trò của các nghị viện trong việc tăng cường kết nối, giúp xây dựng một Cộng đồng phát triển năng động, gắn kết và tự cường, hiện thực hóa Tầm nhìn ASEAN đến năm 2045, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gợi mở, đề xuất 5 định hướng ưu tiên chiến lược mà AIPA và các nghị viện thành viên tham gia công tác xây dựng thể chế cần quan tâm.

Một trong những định hướng đó là cần rà soát, đánh giá việc thực hiện các Kế hoạch Tổng thể 2025; triển khai các chiến lược hợp tác đến năm 2045; tăng cường phát triển hài hòa, bền vững, toàn diện, bao trùm, không bỏ ai lại phía sau; chú trọng và dành ưu tiên thích đáng cho hợp tác tiểu vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển...

Đánh giá cao 5 đề xuất của Quốc hội Việt Nam tại Đại hội đồng AIPA năm nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack cho rằng, đây là những ý kiến rất thiết thực, không những đóng góp cho thành công chung của Đại hội đồng AIPA-45 do Lào đăng cai tổ chức, mà còn khẳng định rõ vai trò của AIPA và các Nghị viện thành viên trong việc hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn ASEAN đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Liên nghị viện ASEAN (AIPA) Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary ăn sáng làm việc. Ảnh: Thống Nhất
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Liên nghị viện ASEAN (AIPA) Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary ăn sáng làm việc. Ảnh: Thống Nhất

Bên lề Đại hội đồng AIPA-45, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc ăn sáng làm việc hiệu quả với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác nghị viện, ba Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cuộc gặp lần này là dịp tốt để ba Quốc hội thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn trong bối cảnh tình hình khu vực, quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường. Đồng thời, bày tỏ trân trọng giá trị đoàn kết, gắn bó giữa ba nước, sự hy sinh cho nhau trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền và trong phát triển kinh tế - xã hội ngày nay, coi đây là tài sản vô giá cần được gìn giữ và phát huy hơn nữa, vì lợi ích mỗi nước và vì cả ba nước.

Tiếp tục triển khai chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, nâng tầm đối ngoại đa phương, bên lề Đại hội đồng AIPA-45, Chủ tịch Quốc hội ta cũng có các cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Singapore, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan và Chủ tịch Viện đại biểu Quốc hội Belarus. Tại các cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về nhiều vấn đề cùng quan tâm, nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên và Quan sát viên của AIPA, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Với những kết quả cụ thể và thực chất đạt được, chuyến thăm chính thức Lào lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn một lần nữa thể hiện đậm nét và làm sâu sắc hơn quan điểm, phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào:“Chúng tôi coi hạnh phúc và thịnh vượng của anh em Lào cũng như của mình”, “giúp bạn là mình tự giúp mình”; góp phần vun đắp và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

Đồng thời, với tinh thần chủ động, tích cực đóng góp thực chất vào các nội dung của Đại hội đồng AIPA-45, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội còn góp phần tiếp tục triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng ta, khẳng định trách nhiệm, vị thế của Quốc hội Việt Nam, cùng các Nghị viện thành viên AIPA củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Chính trị

Chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển
Sự kiện nổi bật

Chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước, khuyến khích sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 21.10, Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tại Phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát triển quan trọng. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

Chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới
Thời sự Quốc hội

Chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Trong Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày nêu rõ, cử tri và Nhân dân tin tưởng sâu sắc vào sự đoàn kết thống nhất, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta; vui mừng, phấn khởi kinh tế đất nước tiếp tục phục hồi và phát triển, kỳ vọng sẽ phấn đấu hoàn thành toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu đề ra cho năm 2024.

2.289 kiến nghị của cử tri được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Thời sự Quốc hội

2.289 kiến nghị của cử tri được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Bảy tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Tám sáng nay, 21.10, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho rằng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã có nhiều cố gắng trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị và trách nhiệm, nhiều kiến nghị của cử tri đã được giải quyết, trả lời trước thời hạn, chất lượng giải quyết, trả lời ngày càng được nâng lên.

Tập trung vực dậy thị trường vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp vay vốn để phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh
Thời sự Quốc hội

Tập trung vực dậy thị trường vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp vay vốn để phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh

Một trong những giải pháp cốt lõi trong năm 2025 được nêu trong Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024, dự kiến Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2025 là phải đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật. Xây dựng pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, giải quyết, khắc phục điểm nghẽn, mở rộng không gian, tạo đà cho phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát
Thời sự Quốc hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV sáng nay, 21.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, trong thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, cao hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực, ước cả năm có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; nổi bật là chỉ tiêu tăng năng suất lao động vượt kế hoạch đề ra, sau 3 năm không đạt.

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thể chế, khơi thông nguồn lực, khắc phục điểm nghẽn, vì sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm đời sống của Nhân dân
Thời sự Quốc hội

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thể chế, khơi thông nguồn lực, khắc phục điểm nghẽn, vì sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm đời sống của Nhân dân

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 21.10, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Tám. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu khai mạc. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV
Thời sự Quốc hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quốc hội thống nhất cao, gương mẫu, đi đầu, đóng góp tích cực, quan trọng xây dựng thể chế phát triển của đất nước

Để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đề nghị Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9.11.2022 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; tập trung nhấn mạnh 3 vấn đề, trong đó, cần đổi mới mạnh mẽ tổ chức, hoạt động của Quốc hội, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, coi đây là một trong những yếu tố then chốt của then chốt để đổi mới hoạt động của Quốc hội.

Đức trị và pháp trị trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chính trị

Đức trị và pháp trị trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết quan trọng với tựa đề “Phát huy tính Đảng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" đã khẳng định, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần kết hợp hài hòa giữa đức trị và pháp trị. Cán bộ, đảng viên cần phải gương mẫu trong việc tuân thủ pháp luật, từ đó tạo ra một bộ máy nhà nước hoạt động hiệu quả, phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại họp báo
Thời sự Quốc hội

Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV: Thể hiện quyết tâm đổi mới, nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt nhất

Phát biểu tại họp báo quốc tế về Kỳ họp thứ Tám, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, với nhiều điểm mới đáng chú ý, Kỳ họp được kỳ vọng sẽ thể hiện quyết tâm đổi mới, nỗ lực cao nhất, hành động quyết liệt nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội XIII của Đảng, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Phát huy tính Đảng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Chính trị

Phát huy tính Đảng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lời Tòa soạn: Cùng với việc thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đất nước ta đã và đang từng bước xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết quan trọng với chủ đề "Phát huy tính Đảng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh Hồ Long
Sự kiện nổi bật

Tổ chức thực hiện là khâu đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết đã đúng, trúng thì tổ chức thực hiện là khâu đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến chủ trương của Đảng thành hành động cách mạng, tạo ra của cải vật chất, sản phẩm tinh thần, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc; cũng qua triển khai Nghị quyết trong cuộc sống để phát hiện, bổ sung, ngày càng hoàn thiện bước đi, tìm ra con đường ngắn nhất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tìm ra con đường ngắn nhất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Sự kiện nổi bật

Tìm ra con đường ngắn nhất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 20.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình và Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, Quốc hội Lào trao quà lưu niệm
Thời sự Quốc hội

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, Quốc hội Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CHDCND Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA-45 của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tại Thủ đô Vientiane, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình đã có cuộc làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lào Thummaly Vongphachan.