Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng Học viện Quốc phòng vươn tầm thế giới

Chiều tối 12.12, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Học viện Quốc phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc mừng cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc mừng cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, mong muốn và tin tưởng, đến năm 2030, Học viện Quốc phòng là trung tâm huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự tầm cỡ khu vực và đến năm 2045 có tiếng trên thế giới, xứng tầm với Quân đội Việt Nam Anh hùng, dân tộc Việt Nam Anh hùng.

Trải qua 48 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Học viện Quốc phòng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang; nghiên cứu phát triển khoa học nghệ thuật quân sự; thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Học viện được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, trong 10 năm trở lại đây, Học viện liên tục được tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Hiện nay, Học viện Quốc phòng có 6 cơ quan, 10 khoa giáo viên và 4 hệ quản lý học viên. Trong số cán bộ, có 22 Phó Giáo sư, 98 Tiến sĩ, 137 Thạc sỹ, 13 đồng chí đã qua chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Năm học 2024 - 2025, Học viện đang tổ chức đào tạo 9 khóa học với 309 đồng chí. Các học viên đều là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam; sỹ quan cao cấp của Quân đội nước bạn. Đặc biệt, năm nay Học viện tiếp tục mở lớp đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế khóa 6 với 18 học viên của 12 quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc mừng cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc mừng cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu với cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ của Học viện Quốc phòng, bày tỏ vui mừng trở lại thăm và chứng kiến sự phát triển vượt bậc cả về chính trị, quân sự, lực lượng, cơ sở vật chất của Học viện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Quân đội nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công hiển hách, những thắng lợi vĩ đại, xây đắp nên truyền thống hào hùng, sự nghiệp vẻ vang, làm rạng rỡ lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Kể lại những câu chuyện thực tế mà Thủ tướng từng trải nghiệm về sự hy sinh gian khổ mà anh hùng của Quân đội và tình cảm đặc biệt quân - dân, hình ảnh sâu đậm của anh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những năm gần đây, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân đội nhân dân Việt Nam đang tập trung xây dựng tinh, gọn, mạnh; cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Quân đội ta thực sự là “Đội quân chiến đấu”, “Đội quân công tác”, “Đội quân lao động sản xuất”, luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong khó khăn, gian khổ, đóng góp quan trọng trong thành tựu xây dựng và phát triển đất nước; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Thủ tướng, phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội và với vai trò là một trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế hàng đầu của Quân đội và quốc gia, Học viện Quốc phòng đã có nhiều đóng góp vào những thành tựu chung của Quân đội, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 48 năm xây dựng, trưởng thành, luôn nghiêm túc quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Học viện Quốc phòng đã đạt được nhiều thành tích, kết quả quan trọng.

Trong đó, Học viện làm tốt công tác tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội; nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu, đề xuất nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn, có giá trị trong hoạch định chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách về quốc phòng, an ninh, quân sự; xây dựng lực lượng vũ trang, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Học viện đã đào tạo hàng vạn cán bộ cao cấp của Quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hàng nghìn cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; đào tạo hàng trăm tiến sĩ, thạc sỹ khoa học quân sự, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang.

Công tác huấn luyện có nhiều tiến bộ, chất lượng ngày càng cao; bám sát thực tiễn để điều chỉnh nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, huấn luyện; tích cực thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đối ngoại quốc phòng; tăng cường trao đổi, nghiên cứu học thuật, chia sẻ kinh nghiệm tại các diễn đàn quốc tế, với các đại học, học viện, viện nghiên cứu quốc phòng nhiều nước, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Quân đội và đất nước.

Học viện đã chủ động xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, doanh trại, hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng môi trường văn hóa sư phạm tiên tiến, hiện đại; xây dựng Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sỹ; xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi, chuyên gia đầu ngành về giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Quốc phòng những năm qua, Thủ tướng Chính phủ cho biết, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm thành lập Nước và nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề. Chúng ta vừa phải “tăng tốc, bứt phá”, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nhiệm kỳ 2021 - 2025; vừa phải thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhận định tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, Thủ tướng cho rằng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và đặt ra nhiệm vụ nặng nề cho Quân đội, trong đó có Học viện Quốc phòng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn cho Quân đội, đất nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Học viện Quốc phòng tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, an ninh; theo dõi, nắm chắc, phân tích đánh giá đúng tình hình để làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước để phản ứng kịp thời; tham gia tích cực vào các chủ trương, chương trình lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tổ chức thật tốt Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đảng toàn quân và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV gắn với xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Cùng với đó, chú trọng công tác tổng kết, nghiên cứu, hoàn thiện lý luận, khoa học, nghệ thuật về quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tình hình, để có chủ trương, giải pháp chiến lược phát triển đất nước, song phải giữ vững độc lập, tự chủ. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Chỉ rõ, Học viện Quốc phòng phải tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, góp phần tích cực vào xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng Học viện sáng, xanh, sạch, đẹp; đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong Học viện; đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Học viện cập nhật những tác động của khoa học công nghệ đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh để nghiên cứu tổ chức xây dựng quân đội; phù hợp với đối tượng tác chiến và thực tiễn các phương thức chiến tranh hiện nay.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý Học viện cần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh đối ngoại, hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ quân sự, quốc phòng với các nước lớn, đối tác chiến lược, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống; thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự cao cấp cho các nước bạn; thúc đẩy hợp tác quốc tế về đào tạo, góp phần để các quốc gia hiểu biết lẫn nhau, trao đổi và cùng nhau giải quyết những vấn đề cùng quan tâm; đồng thời cực tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh; chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Yêu cầu Học viện tập trung đầu tư phát triển xứng tầm là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp; nghiên cứu, phát triển khoa học và hợp tác quốc tế hàng đầu, cái nôi đào tạo nhân tài của Quân đội, quốc gia, Thủ tướng đề nghị xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng; giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; có tư duy chiến lược; có trí tuệ và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh, tiêu biểu; xây dựng Đảng bộ đoàn kết thống nhất, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao gắn với xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến và mẫu mực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Học viện Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Học viện Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo thuận lợi để Học viện Quốc phòng trở thành trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học quốc phòng, quân sự hiện đại ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Học viện Quốc phòng tiếp tục đổi mới, có bước phát triển mạnh mẽ, đột phá, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và Nhân dân tin cậy, giao phó, ngày càng có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo TTXVN

Chính trị

Bài 2: Lý lịch tĩnh - hay giá trị sống động?
Việt Nam với kỷ nguyên mới

Bài 2: Lý lịch tĩnh - hay giá trị sống động?

Mọi cuộc cải cách đều bắt đầu từ con người. Nhưng muốn chọn đúng người - phải đánh giá đúng. Khi còn chọn người theo “lý lịch tĩnh” thay vì dữ liệu sống, theo “đủ điều kiện” thay vì làm được việc, thì nguy cơ lớn nhất là lỡ mất người có thể giữ nhịp sống cải cách. Giữ người tài - không thể bằng cảm tính hay hô hào mà phải bằng một hệ thống đánh giá thực chất, công bằng, đo được và đủ sức truyền cảm hứng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định Ảnh: Lâm Hiển
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ký ban hành 2 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã ký ban hành Nghị quyết số 1592/NQ-UBTVQH15 ngày 9.4.2025 về phê chuẩn cho thôi giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết số 1593/NQ-UBTVQH15 ngày 9.4.2025 về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Quảng Ninh.

Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở An Giang giảm từ 3-4%/năm
Chính trị

Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số ở An Giang giảm từ 3-4%/năm

Ngày 21.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh An Giang về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1, từ 2021-2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường

Chiều 21.4, tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc - Hà Nội, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực" do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó có hoạt động quan trắc môi trường.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng phát biểu
Chính trị

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Suvon Luongbunmi

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Quốc hội Lào, chiều 21.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng đã có cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Suvon Luongbunmi, trao đổi các nội dung về tinh gọn, sắp xếp bộ máy hành chính của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Đại hội Chi bộ Ban Trị sự nhiệm kỳ 2025 - 2027
Chính trị

Đại hội Chi bộ Ban Trị sự nhiệm kỳ 2025 - 2027

Chiều 21.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Chi bộ Ban Trị sự trực thuộc Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027. Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền dự và chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh

Chiều 21.4, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc gặp mặt đại biểu tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, điệp báo, biệt động Sài Gòn, du kích, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền tặng hoa chúc mừng Chi ủy Ban Thời sự - Chính trị nhiệm kỳ 2025 - 2027
Chính trị

Đại hội Chi bộ Ban Thời sự - Chính trị nhiệm kỳ 2025 - 2027

Sáng 21.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Chi bộ Ban Thời sự - Chính trị trực thuộc Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2027. Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền dự và chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt
Chính trị

Sứ mệnh mới cho TP. Hồ Chí Minh mở rộng là trở thành siêu đô thị quốc tế dẫn dắt khu vực, trung tâm liên kết phát triển toàn diện giữa thành phố và vùng

Lời Tòa soạn: Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), sáng 21.4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì cuộc gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu tại khu vực miền Nam. Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn:

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thời điểm đặc biệt, khí thế đặc biệt, nỗ lực đặc biệt và kết quả đặc biệt
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thời điểm đặc biệt, khí thế đặc biệt, nỗ lực đặc biệt và kết quả đặc biệt

Sáng 21.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Đại biểu Quốc hội Cần Thơ tiếp xúc cử tri là đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, Hội nữ doanh nhân và các doanh nghiệp tiêu biểu tại thành phố trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV.

Tổng Bí thư Tô Lâm: TP. Hồ Chí Minh mở rộng tạo thành một cực tăng trưởng mới mang tầm cỡ khu vực và quốc tế
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: TP. Hồ Chí Minh mở rộng tạo thành một cực tăng trưởng mới mang tầm cỡ khu vực và quốc tế

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), sáng 21.4, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì Gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu tại khu vực miền Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ thăm cấp Nhà nước đến Lào
Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ thăm cấp Nhà nước đến Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào từ ngày 24 - 25.4.

Bộ Chính trị họp thảo luận kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam
Chính trị

Thời cơ chín muồi đưa cách mạng miền Nam toàn thắng

Thắng lợi thần tốc mùa Xuân năm 1975 là kết quả của quá trình 21 năm quân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu, đầy thao lược quyết chiến, quyết thắng kẻ thù. Những chiến công dồn dập trong hơn 50 ngày đêm của cách mạng được tích lũy từ những ngày tháng gian lao năm 1954 - 1959, từ các chiến công vang dội năm 1965, 1968, 1972...

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui"
Sự kiện nổi bật

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui"

Tối 20.4, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui" do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) tái hiện lại những giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc ta, khẳng định tầm vóc vĩ đại của Đại thắng mùa Xuân năm 1975.