Thủ tướng Phạm Minh Chính đôn đốc thi công các dự án hạ tầng giao thông khu vực phía Nam

Ngày 1.2 (tức mùng 4 Tết Ất Tỵ 2025), sau khi dự Lễ khởi công dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã đi kiểm tra, động viên, đôn đốc thi công các dự án hạ tầng giao thông khu vực phía Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, nghe báo cáo tiến độ thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, nghe báo cáo tiến độ thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Các dự án này gồm: Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; Dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; dự án Nhà ga T3, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng đi có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố liên quan.

Lần thứ 6 kiểm tra triển khai Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai, chứng kiến các dự án thành phần 1, 2, 3, 4 đang được tổ chức thi công ngay trong những ngày nghỉ Tết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các lực lượng đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo và nhiệt liệt hưởng ứng nội dung Thủ tướng đã phát động là “làm việc 3 ca 4 kíp”, “làm việc xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ” để thúc đẩy triển khai dự án.

Với phương châm “chỉ bàn giải pháp, không bàn mục tiêu”, để đảm bảo hết năm 2025, cơ bản hoàn thành Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các chủ thể liên quan tiếp tục rà soát lại các công việc và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp ngày 25.1 vừa qua; tăng cường máy móc, bố trí thêm lực lượng, tăng số lượng nhà thầu phụ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đặc biệt là tại dự án thành phần 3 - dự án quan trọng nhất, với các công trình thiết yếu gồm đường băng cất hạ cánh, nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ; tích cực làm việc với các nhà thầu thỏa thuận với các đơn vị cung cấp thiết bị, đặc biệt là các thiết bị máy soi và băng tải, đẩy nhanh tiến độ giao hàng; cung cấp trực tiếp và đẩy đủ vật liệu xây dựng cho các nhà thầu; tiếp tục nghiên cứu giải pháp rút ngắn tiến độ, đáp ứng yêu cầu. Trong đó, phân công cụ thể hơn, kiểm tra ráo riết hơn, tổ chức lại việc thi công, triển khai đồng loạt để tăng tốc hơn nữa, lấy lại tiến độ bị chậm; thay đổi biện pháp thi công theo phương thức cuốn chiếu, xong phần thô thì làm ngay nội thất. Cùng với thi công các hạng mục chính, triển khai đồng thời các dự án giao thông kết nối, đồng ý thực hiện dự án đường kết nối, tuyến tàu điện ngầm nối giữa hai

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến Long Thành theo phương thức chìa khoá trao tay; khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để khi Dự án Cảng hoàn thành đi vào khai thác đồng bộ, hiệu quả.

Về cung cấp nguyên vật liệu, tuần tới, Đồng Nai họp với các bộ, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về việc cấp nguyên vật liệu trên tinh thần cung cấp trực tiếp cho các nhà thầu, không qua trung gian; thu hồi các mỏ hết thời hạn khai thác hoặc làm không đúng quy định, lợi dụng tình hình găm hàng, trục lợi, đội giá, xử lý nghiêm các trường hợp để răn đe. Bộ Công an phải vào cuộc để làm việc này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết kỹ sư, công nhân thi công sân bay Long Thành. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết kỹ sư, công nhân thi công sân bay Long Thành. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Về gói thầu số 4, sau khi sửa xong một loạt quy định thì cần giao ngay cho các đơn vị Vietnam Airlines, Vietjet triển khai đầu tư xây dựng hangar máy bay; tỉnh Đồng Nai phải bảo đảm quy hoạch ngoài hàng rào sân bay. Về đường kết nối sân bay Long Thành, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại, nếu thiếu cơ chế, chính sách gì thì phải đề xuất, báo cáo ngay; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chịu trách nhiệm quyết định mọi công việc theo thẩm quyền. Về giải quyết một số xung đột giao thông trong thi công, theo Thủ tướng, các đơn vị phải bảo đảm thực hiện đúng quy trình, hợp lý vì mặt bằng công trường rất lớn.

Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu phải kiểm soát tiến độ, tinh thần phân công 5 rõ; “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”; tăng cường kiểm tra, giám sát tránh tham nhũng, tiêu cực; khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh. Tăng cường bảo đảm an toàn lao động trên công trình. Nếu cần cơ chế, chính sách gì, thiếu vốn thì phải báo cáo cấp thẩm quyền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra 2 điểm trên công trường xây dựng dự án xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh gồm nút giao Tân Vạn và cầu Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thi công dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thi công dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Dự án đường Vành Đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, có tổng chiều dài đầu tư khoảng 76,34 km, đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An, có tổng mức đầu tư hơn 75 ngàn tỷ đồng; được khởi công tháng 6 năm 2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 9.2026. Hiện nay, các dự án thành phần đã giải phóng mặt bằng đạt từ 90 - 100%. Các dự án thi công xây dựng đạt từ 22 đến 62%.

Kiểm tra công trường thi công nút giao Tân Vạn ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thuộc dự án thành phần 5 của dự án xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh - được khởi công tháng 4/2024 dự kiến hoàn thành tháng 12.2026, với mức đầu tư 1.848 tỷ đồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, đây là nút giao phức tạp và đồ sộ nhất của dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại nước ta hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thi công nút giao Tân Vạn của dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thi công nút giao Tân Vạn của dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ biểu dương và cảm ơn các lực lượng thi công xuyên Tết trên công trường; đánh giá cao tỉnh Bình Dương đã tích cực giải phóng mặt bằng đạt gần 90%, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thành hơn 10% mặt bằng còn lại; di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy thi công hoàn thành đúng tiến độ. Đồng thời, yêu cầu xây dựng dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét để tại nút giao này kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông của cả khu vực và cả nước; để khi đường vành đai 3 nói chung và nút giao Tân Vạn nói riêng đi vào khai thác đảm bảo liên thông, đồng bộ, hiện đại. Trong đó, xây dựng dự án nâng cấp 15,3 km đường Mỹ Phước - Tân Vạn để khai thác đồng bộ với đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiểm tra, động viên lực lượng thi công cầu Nhơn Trạch thuộc dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thuộc Dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh – có chiều dài tuyến 8,22 km, tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành tháng 9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công; các đơn vị thi công đã thực hiện nghiêm chỉ đạo, sản lượng thi công của dự án đạt 84,15% hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với công nhân thi công nút giao Tân Vạn đoạn qua tỉnh Bình Dương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính với công nhân thi công nút giao Tân Vạn đoạn qua tỉnh Bình Dương. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương liên quan học tập tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng; tập trung chỉ đạo triển khai thi công các dự án thành phần trên địa bàn, quyết liệt chỉ đạo nhà thầu tiếp tục chủ động nguồn vật liệu đắp nền đường, huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân lực, vật lực, tập trung thi công “3 ca, 4 kíp” để bảo đảm tiến độ. Riêng dự án Dự án thành phần 1 phải hoàn thành theo đúng kế hoạch vào tháng 6/2026, trong đó phấn đấu hoàn thành công trình cầu Nhơn Trạch vào dịp 30/4/2025, chào mừng 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên các lực lượng thi công tại dự án Nhà ga T3 cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh - dự án có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, với thiết kế lưu lượng vận chuyển 20 triệu hành khách/năm, tương ứng với 7.000 hành khách/giờ cao điểm, phấn đấu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác sử dụng đúng dịp Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Lần thứ 3 kiểm tra dự án, chứng kiến không khí thi công sôi nổi xuyên Tết của hơn 600 cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, cảm ơn Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các nhà thầu thi công đã tổ chức thi công đã "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, “chỉ bàn làm không bàn lùi”... để sau 16 tháng thi công, đạt tổng khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 83% và đang kiểm soát được tiến độ theo kế hoạch. Trong đó, cơ bản hoàn thành lắp đặt hệ thống thang máy, thang cuốn và ống lồng, băng tải hành lý, máy soi… Đặc biệt, Bộ Quốc phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và người dân đã sẵn sàng hỗ trợ giải phóng mặt bằng và triển khai các công trình phụ trợ, kết nối với Nhà ga T3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ACV tập trung nhân lực của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công… triển khai thi công công trình bảo đảm chất lượng, an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, đưa Dự án vào vận hành khai thác đúng tiến độ yêu cầu. Cùng với đó, chủ động phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai Dự án để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thi công bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, tuyệt đối an toàn, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, nghe báo cáo tiến độ thi công dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, nghe báo cáo tiến độ thi công dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

ACV phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh trong việc kết nối Dự án với đường giao thông khu vực để vận hành đồng bộ, hiệu quả; nghiên cứu, triển khai giao thông kết nối giữa 3 nhà ga hành khách tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất bảo đảm thuận tiện, không gây ách tắc cục bộ cũng như ảnh hưởng đến giao thông bên ngoài Cảng; khẩn trương triển khai tuyến giao thông kết nối, bảo đảm đưa vào sử dụng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại khi Dự án Nhà ga hành khách T3 đi vào vận hành, khai thác.

Đặc biệt, đề nghị Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với UBND Thành phố và các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu phương án di dời trung tâm chỉ huy của Sư đoàn Không quân 370 để chuyển mặt bằng cho hàng không dân dụng để bố trí các tuyến giao thông, công trình tạo cảnh quan khu vực nhà ga T3 và khai thác hiệu quả Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, đồng thời, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, hoàn thành trong tháng 2.2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết các đơn vị thi công dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết các đơn vị thi công dự án xây dựng Nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Các bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các hạng mục nhà xe, cầu cạn, hệ thống sân đỗ máy bay, cung cấp xăng dầu; hoàn thành các hạng mục cảnh quan môi trường, các công trình xử lý nước thải, rác thải; nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, cấp phép khai thác công trình; cùng với đó nghiệm thu, quyết toán công trình; lên phương án khai thác các nhà ga trong Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất hợp lý, công bằng, hiệu quả…

Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tri ân người có công tại tỉnh Hậu Giang
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại tỉnh Hậu Giang

Chiều 18.4, tại Trung tâm hành chính TP. Vị Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV - Kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, xem xét, quyết định nhiều vấn đề hệ trọng trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, đặc biệt là việc sửa đổi Hiến pháp và pháp luật về tổ chức bộ máy để thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập các tỉnh...

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành phát biểu
Chính trị

Hội đồng Dân tộc khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Lắk, Đắk Lắk

Sáng 18.4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025) tại huyện Lắk, Đắk Lắk.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư, thúc đẩy thương mại bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Warburg Pincus mở rộng đầu tư, thúc đẩy thương mại bền vững Việt Nam – Hoa Kỳ

Sáng 18.4, tiếp ông Jefferey Perlman, Tổng Giám đốc Quỹ Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ (USABC), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Quỹ mở rộng đầu tư nhiều hơn, nhanh hơn vào Việt Nam; có tiếng nói với chính quyền Hoa Kỳ có những giải pháp phù hợp để thúc đẩy thương mại song phương công bằng, bền vững như tinh thần trao đổi gần đây giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức phát biểu
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Tập đoàn công nghệ CMC

Sáng 18.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn công nghệ CMC, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình chủ trì phiên họp - Ảnh H. Ngọc
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Sáng 18.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương (Hà Nội), dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã họp phiên mở rộng, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Thủ tướng Ethiopia kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Chính trị

Thủ tướng Ethiopia kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

Chiều 17.4, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân Zinash Tayachew rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư từ ngày 14 - 17.4, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân.

Bế mạc Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu
Chính trị

Bế mạc Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu

Chiều 17.4, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, sau 4 ngày làm việc (từ 14-17.4), với hơn 20 phiên thảo luận sâu sắc và thực chất, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm” đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình 1719 tại Ea Súp
Chính trị

Hội đồng Dân tộc khảo sát việc thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Ea Súp, Đắk Lắk

Chiều 17.4, tại huyện Ea Súp, Đắk Lắk, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành làm Trưởng đoàn đã khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 - 2025).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký Cơ quan Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký Cơ quan Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển

Ngày 17.4, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ 4 do Việt Nam đăng cai tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà Rebeca Grynspan, Tổng Thư ký Cơ quan Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Quốc hội và Cử tri

Khơi thông điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo động lực để Hải Phòng phát triển

Việc ban hành dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng là hết sức cần thiết để khơi thông các điểm “nghẽn”, tạo đột phá, có sức lan tỏa lớn trong vùng đồng bằng sông Hồng và đóng góp lớn hơn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Đây là nhận định của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến với nội dung này tại Phiên họp thứ 44.

Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại
Chính trị

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Công ty CP chứng khoán VNDirect

Chiều 17.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Minh Đức làm Trưởng đoàn đã làm việc với Công ty CP chứng khoán VNDirect, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.