Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, tri ân người có công toàn quốc

Dương Lê 23/07/2026 12:57

Sáng 23/7, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, UBND TP. Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; các Bí thư Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

dbnd.1cdn.vn-2026-07-23-_z8072753709838_c43527849baddaa9152fced14abdea30_watermarked.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi người có công. Ảnh: Trần Giáp

Đền ơn đáp nghĩa cần thường xuyên liên tục

Trong 19 đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự hội nghị, có 10 Mẹ ở độ tuổi từ 90-101 tuổi, 2 đại biểu Lão thành cách mạng, 2 đại biểu là cán bộ tiền khởi nghĩa - những nhân chứng của các mốc son lịch sử đầu tiên của cách mạng Việt Nam, 27 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 người có công giúp đỡ cách mạng. Trong các đại biểu có 119 người là thương binh, trong đó có 7 thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% tới 97%, độ tuổi từ 75-81 tuổi; người có công là bệnh binh 31 người, trong đó có 3 bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 65% tới 81%, độ tuổi từ 80-86 tuổi; 20 người có công hưởng chế độ chất độc hóa học; 25 người có công bị địch bắt, tù đày; 44 người có công là thân nhân liệt sĩ; 20 đại biểu là người dân tộc thiểu số, thuộc 9 dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mường, Hre, Cơ Tu, Ca Dong, Pa Cô, Khơ Mú, trải khắp từ vùng núi phía Bắc (các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai) khu vực Tây Nguyên và miền Trung (tỉnh Quảng Ngãi, Thành phố Huế).

fc24a85de29ce1d9c2fb60822b465645a-_ttxvn-thu-tuong-du-hoi-nghi-tri-an-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-toan-quoc-nam-2026-1.jpg.avif
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải chia sẻ, trong suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Sự hy sinh anh dũng ấy đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do; tinh thần bất diệt, tấm gương sáng ngời của các anh hùng liệt sĩ, thương binh sẽ sống mãi với non sông Việt Nam.

f18786fafbcd9391d28c4816eeb260ea5-_ttxvn-thu-tuong-du-hoi-nghi-tri-an-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-toan-quoc-nam-2026-3.jpg.avif
Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Quyền Bộ trưởng cũng nhấn mạnh sự tri ân không chỉ nằm ở những món quà, bó hoa trong dịp 27/7, lễ, Tết mà là chính sách cải thiện đời sống cho người có công, thân nhân liệt sĩ diễn ra hàng ngày. Riêng trong năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận số 57-KL/TW, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhà nước ta đã và đang triển khai đồng bộ việc sửa đổi nhiều chính sách trong Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng, trong đó có việc xác nhận đối tượng, bổ sung chính sách ưu đãi, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công thêm 8% từ ngày 1/7/2026, ban hành Nghị quyết đặc thù của Chính phủ để triển khai công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ;... đồng thời tập trung nguồn lực tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ và các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trên cả nước.

b5af0ba08bdc2d8ce7c32031286a9-_ttxvn-thu-tuong-du-hoi-nghi-tri-an-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-toan-quoc-nam-2026-8.jpg.avif
Các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Chỉ tính riêng giai đoạn 2020 - 2025, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước đã vận động được trên 3.000 tỷ đồng, xây mới gần 36.000 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 31.000 căn, tặng trên 57.000 sổ tiết kiệm. Đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công ngày càng được chăm lo đầy đủ, tốt đẹp hơn.

Đề cập hoạt động trao trả kỷ vật tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng cho biết 96 trang hồ sơ của liệt sĩ Nguyễn Đức Châu và 145 trang tài liệu về liệt sĩ Cao Mỹ Toàn sẽ được trao lại cho thân nhân sau hơn nửa thế kỷ lưu giữ. Theo ông, mỗi hồ sơ, kỷ vật được trao trả không chỉ là những tư liệu lịch sử mà còn góp phần nối lại ký ức, giúp gia đình người có công vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài nhiều thập kỷ.

dbnd.1cdn.vn-2026-07-23-_z8072753803150_753b3c6b739903410f6413633191df61_watermarked.jpg
Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu. Ảnh: Trần Giáp

"Họ chính là hiện thân sống động và cảm động nhất của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam”, ông nói, đồng thời bày tỏ mong muốn các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công tiếp tục là tấm gương để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, hiện nay vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. "Đây là nỗi đau nhức nhối khi thời gian không dừng trôi, những mái đầu bạc của người mẹ tìm con, người vợ tìm chồng giờ đã bạc trắng", Thủ tướng xúc động bày tỏ.

dbnd.1cdn.vn-2026-07-23-_z8072760661238_d303a909ed96b46e19699c2566b549ca_watermarked.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh Trần Giáp

Để giải quyết vấn đề này, Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm của hệ thống chính trị trong việc triển khai chiến dịch "500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

4 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới

Thủ tướng Lê Minh Hưng xác định nhiệm vụ giữ vững hòa bình, phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân là sứ mệnh của thế hệ hôm nay. Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành và địa phương tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác người có công. Rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật để không ngừng nâng cao đời sống cho người có công và gia đình họ.

Thứ hai, quyết liệt triển khai chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành việc xây dựng nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Thứ ba, tăng cường huy động nguồn lực xã hội. "Cần thực hiện thật tốt các phong trào Đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng", Thủ tướng nhấn mạnh.

a69ec2ff6087ae361785a0077d1cab3c-_ttxvn-thu-tuong-du-hoi-nghi-tri-an-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-toan-quoc-nam-2026-9.jpg.avif
Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quà tặng các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thứ tư, đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử hào hùng của dân tộc cho thế hệ trẻ. Thủ tướng yêu cầu đa dạng hóa hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ hiện đại và chuyển đổi số để tạo động lực, truyền cảm hứng cho thanh thiếu niên.

Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chính thức phát động phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng" hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cùng đồng bào ta ở nước ngoài bằng những hành động thiết thực để chung tay chăm lo, phụng dưỡng tốt nhất cho người có công. Thủ tướng cũng ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của các đơn vị đã hỗ trợ máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ công tác giám định DNA và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua.

Một điểm nhấn đặc biệt sâu sắc và mang đậm tính nhân văn của hội nghị tri ân năm nay, là chương trình trao trả kỷ vật cho thân nhân các Anh hùng liệt sĩ. Vượt lên khuôn khổ của một nghi thức tri ân thông thường, những kỷ vật nhuốm màu thời gian được trao lại không chỉ là những vật dụng đơn thuần, mà còn là sợi dây kết nối thiêng liêng, là hiện thân của lý tưởng cách mạng và tinh thần quả cảm của những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Những kỷ vật, di vật có giá trị tinh thần to lớn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ và thân nhân, gia đình liệt sĩ.

    Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, tri ân người có công toàn quốc
    • Mặc định