Thế giới 24h

Thủ tướng Anh trước áp lực từ chức

Quỳnh Vũ 20/04/2026 16:45

Thủ tướng Anh Keir Starmer đang phải đối mặt với các lời kêu gọi từ chức do liên quan đến quy trình bổ nhiệm Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson - người sau đó phải từ chức do liên quan đến hồ sơ tội phạm tình dục Epstein. Ông này mới đây đã bị phát hiện là không vượt qua quy trình thẩm tra lý lịch nhưng vẫn được bổ nhiệm.

z7744026091305_fc6a57017b159c56d43aef413617b99f.jpg
Thủ tướng Anh Keir Starmer và cựu Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson. Ảnh: The Guardian

Ông Peter Mandelson, 72 tuổi, đã bị cách chức Đại sứ Anh tại Mỹ vào tháng 9 năm ngoái sau khi xuất hiện các thông tin về mức độ quan hệ của ông với tội phạm tình dục quá cố Jeffrey Epstein. Khi đó, Thủ tướng Starmer đã xin lỗi vì quyết định bổ nhiệm ông.

Tuy nhiên, tuần trước, xuất hiện thông tin mới cho thấy ông Mandelson đã không vượt qua cuộc thẩm tra lý lịch an ninh được tiến hành trước khi ông được bổ nhiệm nhưng vẫn được phép đảm nhiệm vị trí. Điều này làm gia tăng áp lực lên vị thủ tướng vốn đang gặp nhiều khó khăn, trong bối cảnh mức độ ủng hộ ông đã giảm kể từ khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Thủ tướng sẽ điều trần trước Quốc hội

Thủ tướng Starmer, người trước đó đã nói với Quốc hội rằng, mọi quy trình liên quan đến việc bổ nhiệm ông Mandelson đều được thực hiện đầy đủ, cho biết việc ông không hề được thông báo về việc ông Mandelson trượt thẩm tra lý lịch và điều này là “không thể tha thứ”.

Chính phủ Anh cho biết, Thủ tướng Starmer không được thông báo về việc các quan chức Bộ Ngoại giao đã bác bỏ khuyến nghị từ quá trình thẩm tra. Quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Olly Robbins liên quan đến thủ tục bổ nhiệm, sau đó đã bị sa thải.

Ông Starmer cho biết sẽ “trình bày đầy đủ các sự việc liên quan” trước các nghị sĩ vào ngày 20/4 (giờ địa phương), trong khi ông Robbins dự kiến sẽ phải điều trần trước một ủy ban Hạ viện vào ngày 21/4.

Tuy nhiên, các đối thủ chính trị đã cáo buộc Thủ tướng Starmer làm sai quy trình và thiếu năng lực, đồng thời cho rằng ông không còn đủ tư cách tiếp tục giữ chức vụ.

Áp lực từ chức

Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Ed Davey cho rằng, trách nhiệm cuối cùng thuộc về người đứng đầu Chính phủ. Ông cáo buộc Thủ tướng Starmer đã cung cấp thông tin không chính xác trước Quốc hội và công chúng, đồng thời kêu gọi ông từ chức.

Còn bà Kemi Badenoch, lãnh đạo đảng Bảo thủ đối lập chính nói rằng, ở mức độ nhẹ nhất thì ông đã “thiếu trách nhiệm một cách liều lĩnh”.

Lãnh đạo đảng bảo thủ đối lập Kemi Badenoch trong một bức thư gửi Thủ tướng hôm 19/4, cho rằng, sự việc này “không chỉ làm tổn hại quan hệ của chúng ta với Mỹ và xúc phạm các nạn nhân của kẻ ấu dâm Jeffrey Epstein, mà còn làm suy yếu an ninh quốc gia khi trao vị trí ngoại giao cao nhất cho một cá nhân mà lý lịch bị cơ quan an ninh đánh giá là “đáng lo ngại ở mức cao”.

Bênh vực cho Thủ tướng, Bộ trưởng Công nghệ Liz Kendall cho biết, nếu ông Starmer biết Mandelson đã trượt thẩm tra lý lịch, ông sẽ không bổ nhiệm, ngay cả khi nhân vật này đã được lựa chọn làm đại sứ. “Không có chuyện ông ấy vẫn tiếp tục quyết định bổ nhiệm trong hoàn cảnh đó, bất kể có gây khó xử thế nào”, bà Kendall nói với Sky News.

Một quan chức cấp cao khác, ông Darren Jones cho biết, Thủ tướng “rất tức giận” vì không được thông báo về kết quả thẩm tra an ninh. Ông khẳng định, Thủ tướng Starmer không cung cấp thông tin sai lệch cho Quốc hội, dù thừa nhận quy trình bổ nhiệm có sai sót.

Ông Mandelson hiện đang bị cảnh sát điều tra với cáo buộc làm rò rỉ tài liệu Chính phủ cho Jeffrey Epstein. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra bình luận công khai về cáo buộc này.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thủ tướng Anh trước áp lực từ chức
        • Mặc định