Giáo dục

Thủ khoa vào lớp 10 Hà Nội đạt 29,25/30 điểm: Dậy từ 5 giờ sáng để học bài

Trang Nhung 05/07/2025 11:08

Bế Ngọc Thúy Nhi, Trường THCS Vân Hồ (quận Hai Bà Trưng) trở thành Thủ khoa Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2025 tại Hà Nội với 29,25/30 điểm.

Theo đó, Thúy Nhi đạt tổng điểm xét tuyển 29,25/30 điểm, bao gồm: Ngữ văn: 8,75 điểm; Toán: 9,50 điểm; Ngoại ngữ: 10 điểm, cộng 1 điểm ưu tiên.

Với kết quả này, Thúy Nhi trúng tuyển lớp tiếng Nhật của Trường THPT Việt Đức. Đây là một trong những trường có điểm chuẩn cao nhất tại Hà Nội năm nay.

Niềm vui của Thúy Nhi càng được nhân đôi khi em vừa là thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào lớp 10 THPT công lập năm nay vừa trúng tuyển vào chuyên Nhật, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

z6772958422214_6b24324d965f8ae247252b91324d521d.jpg
Bế Ngọc Thúy Nhi (Trường THCS Vân Hồ) là Thủ khoa Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2025 tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Thúy Nhi cho biết trước khi đi thi không đặt mục tiêu trở thành thủ khoa. Em bước vào phòng thi với tâm thế thư thái, bình tĩnh và chỉ xác định đỗ được nguyện vọng yêu thích. Trước đó, Nhi dự đoán điểm chỉ xấp xỉ 27. Kết quả vượt xa kỳ vọng khiến nữ sinh bất ngờ và hạnh phúc tột độ.

"Khoảng 10 phút sau khi biết điểm thi, mẹ gửi cho em bài báo công bố danh sách thủ khoa vào lớp 10, lúc đó em mới "ngã ngửa" khi biết mình đứng đầu kỳ thi", Nữ thủ khoa chia sẻ.

Chia sẻ về quá trình học tập, Nhi cho biết em chủ yếu tập trung nghe giảng trên lớp, chăm chỉ làm bài tập đầy đủ. Ngoài giờ học, em tìm hiểu thêm các dạng bài nâng cao để không bỡ ngỡ khi gặp đề mới. Những lỗi sai trong bài làm đều được em ghi nhớ, sửa lại nhiều lần.

Xuyên suốt quá trình học tập, Thúy Nhi không đi học thêm mà tập trung tự ôn, tự học tại nhà. Gặp bài khó, em ghi chú lại vào giấy rồi đến lớp nhờ giáo viên giảng. Được thầy cô giới thiệu về sách tham khảo, Nhi chủ động tìm mua đủ 3 cuốn Toán, Văn, Ngoại ngữ tại các hiệu sách để đọc và bổ sung kiến thức.

z6772919974734_c79f7a114d41c081c9aab09150945774.jpg
Thúy Nhi không đi học thêm mà chủ yếu ôn luyện tại nhà. Ảnh: NVCC

Cũng theo Thúy Nhi, thời gian học tập hiệu quả nhất với em là vào buổi tối và lúc 5 giờ sáng. Mỗi ngày, sau khi ăn tối và vệ sinh cá nhân, Nhi bắt đầu ngồi vào bàn học đến khoảng 11h30 đêm, sau đó đi ngủ và dậy từ 5 giờ sáng để tiếp tục ôn luyện.

"Ban đầu cũng buồn ngủ, nhưng sau quen dần, em thấy bình thường. Việc học kiến thức mới khiến em cảm thấy vui vì biết thêm nhiều điều vượt tưởng tượng, bổ trợ cho tương lai và khi bước ra xã hội”, Thúy Nhi chia sẻ.

Ngoài niềm đam mê với tiếng Nhật, Thúy Nhi còn học khá tốt hai môn chính là Văn và Toán. Với môn Ngữ Văn, Nhi chủ yếu tập trung nghe giảng, nắm chắc kiến thức ngay tại lớp để về nhà không cần ôn tập nhiều. Ngược lại với Toán, mỗi ngày Nhi luyện một đề, căn giờ nghiêm túc như đang thi thật để rèn kỹ năng làm bài và khả năng quản lý thời gian. Đặc biệt, bởi yêu thích tiếng Nhật nên Nhi dành toàn bộ thời gian rảnh, kể cả giờ ra chơi để ôn tập.

"Nhiều lúc, em cảm thấy nản lòng vì lo sợ học nhiều mà chưa chắc đỗ. Tuy vậy, em dặn bản thân không được bỏ cuộc, phải cố gắng để không phụ kỳ vọng của gia đình và thầy cô", Nữ sinh tâm sự.

thu-khoa-thi-lop-10-o-ha-noi-nam-2025-1-2212.jpg
Bên cạnh thành tích học tập tốt, Thúy Nhi còn là một cán bộ lớp năng nổ, nhiệt tình. Ảnh: NVCC

Chị Đặng Thị Lý, mẹ của Bế Ngọc Thúy Nhi cho biết, gia đình rất hạnh phúc khi em đạt điểm cao và trở thành Thủ khoa.

"Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 công lập, Nhi ra khỏi phòng và khoe với mẹ rằng tự tin “đặt hai chân” vào Trường THPT Việt Đức. Tiếp đến kỳ thi chuyên, dù Nhi nói làm bài tốt, nhưng vẫn có chút lo lắng vì nhiều thí sinh khác cũng khoe trúng tủ. Khi nhận kết quả, điểm thi cao hơn dự đoán, hai mẹ con ôm nhau nhảy tưng bừng", Chị Lý rạng rỡ chia sẻ.

Cũng theo chị Lý, từ nhỏ, Thúy Nhi đã rất tự giác học tập mà không cần bố mẹ nhắc nhở. Quá trình ôn thi, Nhi không đi học thêm, mà chủ yếu tự học tại nhà. Nhiều đêm, em thức đến 12 giờ để học, bố mẹ phải nhắc mới chịu đi ngủ

Cô Bùi Hồng Anh, giáo viên Toán, chủ nhiệm của Thúy Nhi tại Trường THCS Vân Hồ cho hay, Thúy Nhi là một học sinh ngoan, chăm chỉ. Quá trình ôn thi vào lớp 10, Nhi học tập miệt mài, kể cả Văn, Toán, Tiếng Nhật.

Bên cạnh việc học tập, Thúy Nhi còn là một học sinh hòa đồng, là cán bộ phụ trách học tập gương mẫu.

"Sau khi biết điểm, Thúy Nhi đã gọi điện chia sẻ và báo tin vui với cô. Tôi tin kết quả này chính là trái ngọt xứng đáng với những nỗ lực mà Nhi đã bỏ ra", Cô Bùi Hồng Anh khẳng định.

Theo số liệu thống kê từ Sở GD-ĐT Hà Nội, trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025, Bế Ngọc Thúy Nhi là thí sinh có điểm số cao nhất nếu tính điểm ưu tiên. Nếu không tính điểm ưu tiên, Hà Nội có 8 học sinh đạt điểm cao nhất với 28,75/30 điểm.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thủ khoa vào lớp 10 Hà Nội đạt 29,25/30 điểm: Dậy từ 5 giờ sáng để học bài
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO