Giáo dục

Thủ khoa tốt nghiệp Trường Quản trị và Kinh doanh đam mê các hoạt động tình nguyện

Nguyễn Liên 06/08/2025 07:47

Nguyễn Bảo Ngọc, cử nhân ngành Marketing và Truyền thông là Thủ khoa tốt nghiệp năm 2025 của Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài thành tích học tập xuất sắc, Bảo Ngọc còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa và có đam mê đặc biệt với các hoạt động thiện nguyện.

Trong số 218 tân cử nhân tốt nghiệp Trường Quản trị và Kinh doanh năm nay, có 2 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, 55 sinh viên đạt loại Giỏi. Nguyễn Bảo Ngọc dẫn đầu thành tích với điểm trung bình chung học tập (GPA) 3.73/4.0, xếp loại Xuất sắc.

Từng có phần tự ti ở thời điểm xuất phát, nữ sinh đã bứt tốc mạnh mẽ để đạt nhiều thành tích trong cả học tập lẫn các hoạt động ngoại khóa.

“Chúng ta đang ở trong mùa xuân rực rỡ nhất của cuộc đời - thời khắc đẹp để bắt đầu những ước mơ. Đừng lo lắng nếu mọi thứ chưa hoàn hảo, cũng đừng vội thu mình lại trước những điều "khó". Hãy giữ lấy cho mình một lý tưởng sống ý nghĩa, một niềm tin vào con đường mình đã chọn và cả một trái tim kiên cường để theo đuổi điều mình tin là đúng”, Bảo Ngọc xúc động nhắn gửi tới các tân cử nhân, trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp.

img_3839.jpg
Em Nguyễn Bảo Ngọc, Thủ khoa tốt nghiệp năm 2025 của Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội
REALTIME HSB 2-08323
PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên ĐHQGHN cùng PGS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) trao bằng tốt nghiệp và bằng khen cho em Nguyễn Bảo Ngọc.

Từ nữ sinh trường làng tới Thủ khoa tốt nghiệp đại học

Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2003, là cựu học sinh Trường THPT Ứng Hòa A, Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Bảo Ngọc tâm sự, dù gia đình có truyền thống trong ngành giáo dục, nhưng ngay từ đầu em đã xác định theo đuổi lĩnh vực marketing và truyền thông, bởi nhận thấy đây là ngành đòi hỏi sự năng động, sáng tạo, rất phù hợp với tính cách của em.

Đăng ký xét tuyển vào Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội, Bảo Ngọc cùng các bạn trải qua 3 vòng tuyển sinh khắt khe: vòng sơ tuyển hồ sơ, vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh để đánh giá trí tuệ cảm xúc (EQ), sau đó xét theo kết quả của các phương thức xét tuyển.

Ngọc đạt 24,7 điểm, đủ trúng tuyển vào ngành Marketing và Truyền thông (MAC).

z6871084527835_b326b30392cfc3c0576de139b5f4b908.jpg
Bảo Ngọc mong muốn theo đuổi lĩnh vực marketing và truyền thông bởi nhận thấy đây là ngành đòi hỏi sự năng động, sáng tạo, rất phù hợp với tính cách của em.

Xuất phát điểm là một nữ sinh tới từ trường làng, điểm đầu vào không quá nổi bật so với các bạn, lại biết việc học ở bậc đại học rất khó, Bảo Ngọc tâm sự, ban đầu em chưa từng mơ ước tới việc trở thành Thủ khoa tốt nghiệp. Mục tiêu của em thời điểm đó chỉ là nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất có thể, đảm bảo không phải thi lại hay học lại các môn. Tuy nhiên, những nỗ lực không mỏi mệt đã giúp nữ sinh đạt GPA 3.6/4.0 ngay kỳ học đầu tiên.

“Em nhận ra mình có thể làm được nếu không ngừng cố gắng, đặc biệt khi đã có nền tảng tốt về điểm số. Do vậy, em đặt mục tiêu mỗi ngày cố gắng hơn một chút, quyết tâm để duy trì điểm số tốt”, Ngọc nói.

Nhờ thành tích học tập ấn tượng, Bảo Ngọc liên tục giành được các học bổng như Học bổng Xuất sắc (6 kỳ), Học bổng Giỏi (2 kỳ), Học bổng CGV Telecom. Kết thúc 4 năm học, em đạt GPA 3.73/4.0, tốt nghiệp loại Xuất sắc.

Nữ sinh cho biết, bí quyết học của em là luôn đi học đầy đủ và tập trung tối đa cho việc nghe giảng, để không bị bỏ lỡ những thông tin, kiến thức mà thầy cô đưa ra. Trong suốt 4 năm học, Bảo Ngọc không nghỉ buổi học nào, điểm rèn luyện luôn đạt tối đa ở tất cả các môn.

Với những phần kiến thức được thầy cô lưu ý là trọng tâm, Bảo Ngọc thường tìm hiểu bài học trước, sau đó cẩn thận ghi chép khi lên lớp và ôn kỹ lại khi về nhà. Em cũng thường xuyên chủ động đề xuất với thầy cô để xin đề cương, tài liệu, giúp tiếp thu bài hiệu quả hơn. Việc học tới đâu, chắc tới đó cũng giúp quá trình ôn thi của nữ sinh không gặp nhiều khó khăn.

Tại Trường Quản trị và Kinh doanh, có nhiều môn thi thiên về thực hành. Bảo Ngọc tâm sự, nhờ đã đầu tư tâm sức cho các phần bài tập nhóm trên lớp, có những dự án cẩn thận, chất lượng, “học thật và làm thật”, em có thể trả lời tốt câu hỏi của thầy cô trong những môn thi này.

z6871084428158_44d465409cbea80991791cbc177e32b9.jpg
Bảo Ngọc cùng các bạn tại Trường Quản trị và Kinh doanh
z6871084615037_1ca083672b77d95f2f39bf87f5c02ff3.jpg
Nữ sinh liên tục giành được các học bổng của trường và doanh nghiệp

Yêu thích các hoạt động thiện nguyện từ những năm cấp 3

Ngoài học tập, Bảo Ngọc còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa. Hiện em là Chủ tịch Câu lạc bộ Tình nguyện của Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB Volunteer Club - HVC).

Bảo Ngọc bắt đầu nhận ra niềm yêu thích với công tác Đoàn và các hoạt động hiện nguyện ngay từ những năm THPT, khi là Bí thư của lớp. Mỗi khi Đoàn trường hoặc Đoàn địa phương phát động phong trào giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn hay tiếp sức mùa thi, em đều hào hứng đăng ký tham gia.

Năm 2022, Câu lạc bộ Tình nguyện của Trường Quản trị và Kinh doanh (HVC) thành lập, được quản lý bởi Đoàn thanh niên trường. Lúc này, Bảo Ngọc đang là sinh viên năm hai. Khi biết tin các thầy cô tìm nhân sự đảm nhiệm các vị trí Trưởng, Phó trưởng Ban Truyền thông cho Câu lạc bộ, Bảo Ngọc đã xung phong thử sức và được tin tưởng trao vị trí Phó trưởng Ban Truyền thông.

z6871084576027_1ababc20f3a599828f2410b681fb7345.jpg
Bảo Ngọc tham gia dự án thiện nguyện “Ổ bánh di động” của Câu lạc bộ Tình nguyện HVC.

Sau đó, nữ sinh tiếp tục đảm nhiệm các vị trí cao hơn trong Câu lạc bộ, trước khi trở thành Chủ tịch Câu lạc bộ. Ban đầu, Câu lạc bộ Tình nguyện HVC hoạt động cơ bản dưới sự chỉ đạo của Đoàn trường, sau đó được nhà trường tách ra hoạt động độc lập.

Năm học 2024 - 2025, Bảo Ngọc là trưởng ban tổ chức, phụ trách điều hành 2 dự án “Đông ấm” và “Ổ bánh di động”.

Với dự án “Đông ấm”, em cùng các bạn trong Câu lạc bộ HVC đã tự tay thiết kế những bông hoa kẽm để bán gây quỹ vào các dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Qua đó, gây quỹ hơn 5 triệu đồng, dành tặng những suất ăn cho các bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện.

Với dự án “Ổ bánh di động”, nhóm gây quỹ từ việc bán các cây sen đá cho sinh viên, phụ huynh trong khuôn viên trường học, ngoài ra cũng nhận giao hàng tận nơi. Số tiền lớn từ quỹ này được các em dành để làm những ổ bánh nóng, trao tặng người dân lao động vất vả quanh địa bàn Hà Nội.

Ngoài ra, Bảo Ngọc cũng cùng các thành viên Câu lạc bộ Tình nguyện HVC phối hợp với sinh viên Trường Đại học Luật và Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện để giúp đỡ các bệnh nhân.

Những dự án này đều đạt được kết quả tốt, vượt xa kỳ vọng của Bảo Ngọc và các bạn. Nữ sinh tâm sự, việc được tham gia các hoạt động tình nguyện, đóng góp phần sức lực nhỏ bé của mình cho cộng đồng, khiến em cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn.

img_3840.jpg
Nói về định hướng tương lai, Bảo Ngọc cho biết ngoài nỗ lực hết sức trong công việc, em dự định học thêm bằng thạc sĩ liên quan đến ngành Kinh tế

Hiện Bảo Ngọc đã được nhận vào làm tại một công ty game, ở vị trí campaign marketing (thực hiện các chiến dịch tiếp thị, quảng bá sản phẩm).

Nói về tương lai xa hơn, nữ sinh cho biết ngoài nỗ lực hết sức trong công việc, em dự định học thêm bằng thạc sĩ liên quan đến ngành Kinh tế để có thể mở rộng cơ hội việc làm và thăng tiến đến những vị trí cao hơn trong tương lai.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thủ khoa tốt nghiệp Trường Quản trị và Kinh doanh đam mê các hoạt động tình nguyện
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO