Thủ khoa khối C tỉnh Phú Thọ đam mê Văn học, sở hữu kênh Tiktok gần 200 nghìn lượt theo dõi

La Thiên Vũ, người dân tộc Cao Lan, là thủ khoa khối C toàn tỉnh Phú Thọ với 29,0 điểm. Chàng thủ khoa có đam mê với Văn học và sở hữu kênh Tiktok gần 200 nghìn lượt theo dõi. 

Đam mê Văn học 

La Thiên Vũ là thủ khoa khối C toàn tỉnh Phú Thọ với tổng điểm 29.0, trong đó em đạt 10 điểm tuyệt đối môn Lịch sử, 9,5 môn Ngữ văn và 9,5 môn Địa lý.

Vũ cho biết, không biết từ bao giờ, em đã có trong mình niềm đam mê với các môn xã hội, đặc biệt với môn Văn.

Thầy cô, bạn bè xung quanh cũng thường nói với Vũ rằng, em có sự nhạy cảm với ngôn từ, bản thân chàng thủ khoa cũng nhận thấy bị thu hút bởi sự phong phú và thú vị của môn Văn và tiếng Việt. 

"Môn Văn cho em hiểu hơn về tiếng nói của dân tộc ta, hiểu về những tinh hoa văn hoá trải qua thời kỳ lịch sử từ ngàn đời. Hơn hết, khi học văn em được hoà mình vào đời sống của tác phẩm, được sống thêm một cuộc sống khác. Cũng đơn thuần vì thích mà em theo đuổi." Thiên Vũ thổ lộ.

La Thiên Vũ đã ở trong đội tuyển văn từ lớp 5, những năm sau đó em luôn là thành viên của đội tuyển tại các trường mình theo học. 

Chia sẻ về ước mơ của mình, Thiên Vũ cho biết: "Trước đây em có nghĩ rằng mình sẽ trở thành một giáo viên dạy văn. Sau này em lại thích trở thành một người sáng tạo ra các sản phẩm truyền thông. Em nghĩ rằng tương lai mình sẽ là người có cho mình một công việc ổn định, đem tới cho mọi người những giá trị tích cực nếu có thể. 

Kênh TikTok em chia sẻ không chỉ là kiến thức văn học mà còn là những chia sẻ động lực tích cực. Chủ ý ban đầu là em muốn nó trở thành nơi lưu giữ kỉ niệm và tự động viên chính mình. Tuy nhiên sau đó khá bất ngờ khi được nhiều bạn trẻ biết tới như một nhân duyên để chia sẻ kiến thức văn học, học tập đến các bạn. Và trong suốt hơn 2 năm em cũng thấy tự hào khi sản phẩm của mình mang đến giá trị cho các bạn."

Đứng trước hai lựa chọn sư phạm văn hay báo chí, Vũ có những trăn trở nhất định với hai nhóm ngành này. Đối với em sư phạm là lựa chọn an toàn, nhưng báo chí là mong muốn từ lâu của em. Khó khăn lớn nhất với Vũ là vấn đề về kinh tế. Em lo lắng việc học của mình sẽ tăng thêm gánh nặng cho mẹ. 

Trước lo lắng có phần trưởng thành của con trai, chị Phạm Thị Bình, mẹ Vũ đã động viên con tiếp tục học, “Tôi rất vui và xúc động khi con là thủ khoa. Tôi sẽ luôn cố gắng giúp con tiếp bước trên con đường tương lai cũng như là cuộc sống.”

Một ngày sau khi La Thiên Vũ đã lựa chọn an toàn, đặt nguyện vọng 1 với ngành sư phạm Văn, em nhận được học bổng từ Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ cho 4 năm đại học. La Thiên Vũ có chút tiếc nuối vì nếu nhận hỗ trợ sớm hơn em đã tự tin để lựa chọn ngành báo chí mình yêu thích. 

Dẫu vậy Vũ rất lạc quan, vui vẻ với lựa chọn của mình, em coi việc được theo đuổi đam mê Văn học, ngôn từ đã là điều may mắn. Em tin rằng khi đã đam mê thì có nhiều con đường để tới đích mình mong muốn. 

Trọ học xa nhà

Để trở thành thủ khoa khối C với 29 điểm như hiện tại, La Thiên Vũ còn học cả phần của anh trai mất. Bên cạnh đó là trách nhiệm với mẹ, người đã một mình nuôi hai anh em. 

Thiên Vũ sống cùng mẹ và anh trai từ năm lớp ba đến nay tại khu 6, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, sau khi bố mẹ chia tay nhau. Năm Thiên Vũ học lớp 10, anh trai  đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn nay lại càng khó hơn vì mẹ Thiên Vũ chỉ là nông dân, còn mắc bệnh viêm dây thanh quản.

Học trường cách xa nhà gần 20km, để thuận tiện cho việc học tập cũng như lý do sức khỏe nên Vũ đã lựa chọn việc ở trọ. Em thường về nhà vào những dịp cuối tuần để phụ giúp mẹ. Vì sống xa nhà, để trang trải thêm trong sinh hoạt, Vũ đã làm cộng tác viên viết, sáng tạo nội dung và nhận làm quảng cáo từ các thương hiệu. 

Chia sẻ về quá trình ôn luyện của mình, Thiên vũ cho biết, năm lớp 12 em có tham gia kì thi học sinh giỏi tỉnh. Vậy nên trên lớp, Vũ cố gắng nghe giảng, học hiểu các môn để về nhà em dành thời gian nhiều hơn ôn thi học sinh giỏi.

Giai đoạn ôn thi nước rút, Vũ thường thức đến 12h, sáng hôm sau dậy học từ 4h sáng để học. Khoảng thời gian đó khá căng thẳng và cũng có phần ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên cũng chỉ là một thời gian ngắn và em đã cố cân bằng thêm bằng cách ăn các thực phẩm, đồ ăn thêm sức chiến đấu. 

Về quá trình ôn thi, Thiên Vũ nhận ra khoảng 70% sẽ là kiến thức cơ bản từ sách giáo khoa.

"Những câu vận dụng cao đòi hỏi tư duy hơn cũng suy ra từ đó. Nên em ưu tiên việc hiểu bản chất vấn đề thay vì học thuộc, học vẹt. Em không chọn đi học thêm mà chủ yếu là tự học và tham khảo các nguồn học liệu trên mạng" - Vũ chia sẻ. 

Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện
Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện

Năm học 2024 - 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội khuyến khích sinh viên tích cực sử dụng xe bus nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và rèn luyện bản thân. Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường cấp minh chứng làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện.

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.