Thủ khoa đầu ra Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN: "Mang tiền về cho mẹ" với 6/7 kỳ đạt học bổng loại A
Không chỉ tốt nghiệp Xuất sắc ngành Quản trị kinh doanh, Đoàn Thanh Trà còn "ẵm" luôn danh hiệu Thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, với GPA đạt 3.89/4.
Đạt điểm cao nhờ kết hợp cách học hiện đại - truyền thống
Chiều 3/8, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 1.335 cử nhân, 152 thạc sĩ và 18 tiến sĩ.
Trong đó, em Đoàn Thanh Trà (lớp QH-2021-E Quản trị kinh doanh chất lượng cao 4) đã tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Quản trị Kinh doanh và trở thành Thủ khoa đầu ra của trường với mức GPA đạt 3.89/4 cho tổng số 132 tín chỉ tích lũy.

Bảng điểm của Thanh Trà gây ấn tượng với 142 tín chỉ, trong đó chỉ 12 tín chỉ đạt B hoặc B+, còn lại đều là A và A+, phần lớn ở mức A+.
"Em rất bất ngờ khi nhận tin là Thủ khoa tốt nghiệp của trường, vì các bạn học đồng khóa đều xuất sắc, học trường chuyên lớp chọn, thậm chí có bạn đạt điểm đầu vào cao nhất trường. Suốt 4 năm, mục tiêu lớn nhất của em là học vững kiến thức, xây nền tảng và sẵn sàng hành trang bước vào thị trường lao động", Thanh Trà chia sẻ.
Nữ Thủ khoa cho biết, thế mạnh của em nằm ở các môn Marketing và chuyên ngành, vốn đòi hỏi kiến thức sâu và học bằng tiếng Anh. Những tín chỉ hiếm hoi em đạt B hoặc B+ chủ yếu là các môn đại cương nặng về học thuộc lòng. Bên cạnh đó, khóa luận tốt nghiệp của Trà cũng xuất sắc giành A+, tương đương 9,5/10 điểm.
Ban đầu, mục tiêu của Trà không phải danh hiệu Thủ khoa hay học bổng, mà là tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc. Vì vậy, em đặt kế hoạch mỗi kỳ đạt điểm trung bình 3,6/4 (tức 9/10 tổng điểm).
Để duy trì hiệu quả học tập, trước mỗi kỳ học, Trà thường vào trang đào tạo của trường để tìm hiểu trước nội dung của từng môn học, theo khung chương trình đào tạo. Khi tra cứu thông tin, Trà tập trung xem môn học có các nội dung, hình thức học gì; có bao nhiêu chương, kết quả học tập thế nào.
Trong quá trình học, Trà luôn ghi chép đầy đủ, thiết kế cách ghi riêng, phù hợp với cách tiếp thu của bản thân. Khi tự ôn luyện, Trà dùng sơ đồ tư duy và tổng kết kiến thức trên giấy A4 để hệ thống hóa nội dung học tập.
Ngoài cách học truyền thống, Thanh Trà cũng thường xuyên tiếp cận các bài báo, tạp chí, thời sự để cập nhật xu hướng, tin tức mới. Qua các thông tin đó, em học từ thực tế, rồi sử dụng lý thuyết để bóc tách vấn đề.
Thanh Trà cho hay, để đạt thành tích tốt, quan trọng nhất là biết cách sắp xếp thời gian khoa học và có tính kỷ luật cao. Hằng ngày, Trà tạo một bảng Google Sheet, với các Tab về thời khóa biểu, To-do List, và lịch trình thực tế. Sau 1 tuần làm việc, em tổng kết lại các đầu mục công việc, rồi tự chấm điểm kết quả đã hoàn thành.
"Em không giới hạn bản thân trong suy nghĩ không thực hiện được, hay yếu hơn các bạn khác. Bởi vậy, em luôn cố gắng rèn luyện, phấn đấu hết sức, bởi muốn là người tự quyết định năng lực và hành động để đạt mục tiêu mong muốn", Trà nói.
Dù nhà ở xa trường, nhưng trong suốt 4 năm đại học, Thanh Trà quyết tâm không bỏ lỡ bất kỳ buổi học nào. Dù phải dậy từ 5 giờ sáng để đến trường vào ca học lúc 7 giờ; hay trời mưa rét; có lúc đường ngập sau bão to, em vẫn cố gắng đi học đầy đủ.
"Sau khi vượt một quãng đường dài để đến trường, em lại tự nhắc mình ngày hôm nay phải tập trung nghe giảng, học tập hiệu quả, để những nỗ lực đã bỏ ra không lãng phí", Nữ Thủ khoa kể lại.

6/7 kỳ đạt học bổng học tập loại A
Suốt 4 năm đại học, Thanh Trà liên tiếp giành học bổng khuyến khích học tập loại A, trị giá 125% học phí. Mỗi kỳ, em nhận 21,875 triệu đồng, trong khi học phí chỉ 17,5 triệu đồng. Nhờ đạt học bổng 6/7 kỳ, Trà tích lũy được khoản “dư” đáng kể.
“Toàn bộ số tiền em đều mang về cho mẹ gửi tiết kiệm, coi như quỹ dự phòng cho tương lai”, Trà chia sẻ.
Bên cạnh thành tích học tập, Thanh Trà thực hiện hai nghiên cứu về Trải nghiệm người dùng (UX) theo định hướng Marketing và Quản trị chất lượng sản phẩm. Trong đó, một nghiên cứu đã được công bố tại Hội thảo quốc tế Twin Transition: Digital Transformation and Green Transition in Business for Sustainability – CIBM2024 (ISBN 978-604-43-3573-5) với vai trò đồng tác giả. Nghiên cứu còn lại, phát triển từ khóa luận tốt nghiệp, đang được chỉnh sửa để hướng tới đăng trên tạp chí quốc tế.
Ngoài đóng góp vào khoa học, Thanh Trà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và đạt quán quân nhiều cuộc thi tiêu biểu; 50+ Giấy chứng nhận nghề nghiệp Marketing và User Experience từ Microsoft, IBM, Meta, Google... thông qua quỹ học bổng của STIC-ASEAN, NIC-Grow with Google từ 2021 đến 2025.
Không dừng lại ở đó, cô nữ sinh đa tài còn tích cực tham gia và đạt giải thưởng nhiều cuộc thi văn hóa nghệ thuật, bao gồm: Giải Ba Công dân thời Đại số - Kỹ năng số và An toàn số tới giới trẻ (Meta Facebook x Hocmai.VN) 2021; Giải Nhất Ấn phẩm Truyền thông Miền trời Hạnh phúc (POSTMAN) 2024; Giải Ba Ấn phẩm truyền thông Y tế (ABCS Health) 2024; điều phối viên Workshops "SDGs and Greenjobs" của Skill Our Future x Movers x Min Min Bàn tròn môi trường 2024;...

Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc, Thanh Trà đặt ra hai định hướng. Thứ nhất, nếu nhận được học bổng du học quốc tế, Trà muốn học thạc sĩ chuyên sâu về Marketing, Quản trị thương hiệu và Trải nghiệm người dùng.
Thứ hai, Trà kỳ vọng tìm được công việc ổn định, có lộ trình đào tạo và định hướng rõ ràng, bởi quan niệm: "Học hỏi từ thực tiễn sẽ giúp chinh phục các cột mốc mới trong sự nghiệp".
“Dù theo hướng nào, em tin nỗ lực và phấn đấu sẽ mang lại giá trị xứng đáng. Nếu đi theo con đường học thuật, em mong muốn lan tỏa tri thức và thực hiện thêm nhiều công trình nghiên cứu. Còn nếu chọn hướng “thực chiến”, em hy vọng tạo ra giá trị kinh tế bền vững cho doanh nghiệp và cộng đồng", Thanh Trà nói.
Lý giải về mong muốn học thạc sĩ, Trà cho biết em muốn trải nghiệm môi trường học thuật mới, mở rộng tri thức và khám phá những vùng đất mới.
“Nhưng nếu công việc đáp ứng được nguyện vọng học tập và trải nghiệm, em sẵn sàng đi làm, tiếp tục… mang tiền về cho mẹ”, Trà bật mí.