Thông suốt hoạt động, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân

Việc hoàn thành sắp xếp cũng như triển khai mô hình Công an 2 cấp tại tỉnh Quảng Bình đã diễn ra nhanh chóng, gấp rút, vô cùng quyết liệt, bảo đảm thông suốt mọi hoạt động, ưu tiên hàng đầu là an ninh, trật tự xã hội và sự hài lòng của người dân. Như kỳ vọng của người dân: mỗi thay đổi lớn đều sẽ gắn với kỳ vọng mới, tốt đẹp hơn.

Nhịp nhàng việc công, người dân sớm việc tư

Đã hơn 2 tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên mô hình Công an 2 cấp đi vào hoạt động. Câu chuyện xôn xao trong nhà, ngoài ngõ đến sôi nổi ở những buổi sinh hoạt cộng đồng của người dân Quảng Bình về mô hình mới đã được triển khai, đi vào thực tiễn nhanh chóng, gấp rút và quyết liệt. Thay đổi lớn bắt nhịp ngay cuộc sống, hoạt động không gián đoạn ở mọi khâu, các địa chỉ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính những nhiệm vụ mới tiếp nhận ở địa phương được người dân truyền tai nhau, chia sẻ trên mạng xã hội và thông tin tường tận trong các hội nhóm có sự tham gia của người dân địa phương.

Anh Lê Văn Lợi (SN 1976) phụ trách đăng ký xe mô tô của một đại lý trên địa bàn, mang theo hồ sơ của hàng chục khách hàng đến Công an phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới từ ngày đầu triển khai Công an 2 cấp. Đăng ký thuận tiện, thời gian rút ngắn, anh đã hoàn tất sớm thủ tục. “Từ ngày 1.3 đến nay, tôi đi đăng ký hỗ trợ khách cũng vài lần, cơ bản thủ tục đều nhanh gọn. Đôi khi có một số trục trặc nhỏ nhưng các cán bộ đều tạo điều kiện thuận lợi, tìm hướng giải quyết nhanh nhất”, anh Lê Văn Lợi chia sẻ. Là người thường xuyên làm thủ tục đăng ký xe, anh Lợi cho biết trước mắt mọi việc khá suôn sẻ và cũng kỳ vọng thay đổi trong bộ máy Công an 2 cấp có thể rút gọn, tiện lợi hơn cho công việc của anh cũng như nhiều người dân khác.

c2.jpg
Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông. Nguồn: CAQB

Địa bàn trung tâm là vậy, kể đến những vùng xa nơi miền núi, việc di chuyển thuận tiện hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính cơ bản chắc hẳn là niềm vui và phấn khởi của nhiều người dân. Thượng tá Thái Văn Minh, Trưởng Công an xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết: nhận thêm nhiệm vụ mới, đơn vị căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, sở trường, lĩnh vực công tác của cán bộ, chiến sĩ triển khai thực hiện công việc nhịp nhàng nhất, hướng dẫn nhanh chóng thủ tục cho người dân. “Thời gian đầu, số lượng người dân có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe không tập trung quá cao, các cán bộ chiến sĩ bảo đảm chất lượng phục vụ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tăng cường “bám cơ sở”, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm sát sao bất kỳ thay đổi, chuyển biến và sự việc trên địa bàn vì an ninh trật tự và công việc của người dân”, Thượng tá Thái Văn Minh, Trưởng Công an xã Yên Hóa cho biết.

Chủ trương lớn đã được triển khai nhanh chóng. Những băn khoăn của người dân về mô hình mới, hướng tới với việc thụ hưởng các dịch vụ và thực hiện trách nhiệm công dân một cách thuận tiện nhất không thể tránh khỏi. "Việc “tư” suy cho cùng cũng vì việc “công”, và việc “công” cuối cùng là hướng đến quyền lợi của mỗi một người", như một người dân tâm tư khi theo dõi công cuộc sắp xếp.

Thắt chặt mọi “mắt xích”

Song song với phân cấp nhiệm vụ sát sao, hiệu quả, đáp ứng ngay trách nhiệm phục vụ Nhân dân tại cấp cơ sở; ở cấp tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp làm việc với các các phòng, ban chuyên môn, trong thời điểm chuyển tiếp giữa 2 mô hình theo chủ trương chung, với mục tiêu thắt chặt mọi “mắt xích”, nâng cao hiệu quả công tác.

Làm việc với Phòng Cảnh sát hình sự, lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc kéo giảm tội phạm trên địa bàn, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh cần có giải pháp phù hợp đấu tranh hiệu quả, nhất là tội phạm công nghệ cao và các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội khác. Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm bao quát địa bàn khi không còn công an cấp huyện, từ trăn trở làm sao để phát huy được năng lực sở trường của đội ngũ cán bộ và mang lại hiệu quả cao hơn trong công việc, Công an tỉnh Quảng Bình đã phân công lĩnh vực, địa bàn đối với các lãnh đạo cấp phòng phụ trách 4 khu vực.

Liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, theo Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, mô hình Công an 2 cấp sẽ đặt ra nhiệm vụ lớn cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông khi phải bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tất cả các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, thậm chí về tận cơ sở. Do đó, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu mỗi một cán bộ, chiến sĩ cần xác định rõ tâm thế của mình; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ như hệ thống camera giám sát trên các tuyến đường. Đồng thời, cần giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông cụ thể đối với địa bàn, lĩnh vực, với tinh thần vi phạm an toàn giao thông ở đâu phải có giải pháp ở đó; nâng cao trách nhiệm, thái độ, lễ tiết tác phong, có thái độ ứng xử văn hóa trong khi thi hành nhiệm vụ, phấn đấu kéo giảm các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực tiễn, các phòng, ban đã bố trí thêm nhân sự, triển khai công tác đặc biệt, bảo đảm chuyển tiếp nhiệm vụ hiệu quả từ Công an huyện cũng như các sở, ngành từ ngày 1.3.2025. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cũng tiếp tục làm việc với nhiều phòng, ban, nhằm vận hành hiệu quả nhất mô hình Công an 2 cấp với phương châm “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Được biết, sau khi hoàn thành sắp xếp trong thời gian gấp rút, tỉnh Quảng Bình giảm từ 151 công an cấp phường, xã, thị trấn xuống còn 145 đơn vị, trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay từ đầu và từ cơ sở. Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, đơn vị quán triệt thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, bộ máy có thể thay đổi, nhưng nhiệm vụ không thay đổi và không gián đoạn: “Cho đến thời điểm hiện nay, 5 nhóm nhiệm vụ công an tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận từ các sở, các ngành chuyển đến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được tiếp nhận đầy đủ, hoạt động bình thường và trong thực tế đã phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và của chính quyền địa phương”.

Trở về với cơ sở, tại trụ sở Công an phường Đồng Phú đã vãn người đăng ký khi gần trưa, một người dân vừa bấm biển số xe sau thời gian chờ chốc lát, vui vẻ cho biết: "Nhanh, các cán bộ hỗ trợ nhiệt tình. Tôi nghĩ mỗi thay đổi lớn đều sẽ gắn với kỳ vọng mới, tốt đẹp hơn".

An ninh trật tự

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Hội trường UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
An ninh trật tự

Mỗi gia đình phải là "pháo đài" phòng chống ma túy

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng: phòng chống tội phạm ma túy là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tuyệt đối không được “khoán trắng" cho lực lượng Công an. Theo đó, mỗi người dân phải là một cán bộ tuyên truyền, mỗi gia đình phải là một "pháo đài" phòng, chống ma túy...

TP. Hồ Chí Minh: Kiểm soát tốc độ, kéo giảm tai nạn giao thông khu vực An Sương
An ninh trật tự

TP. Hồ Chí Minh: Kiểm soát tốc độ, kéo giảm tai nạn giao thông khu vực An Sương

Trước tình hình tai nạn giao thông có xu hướng gia tăng vào ban đêm, đặc biệt do vi phạm tốc độ, Đội Cảnh sát giao thông An Sương (TP. Hồ Chí Minh) đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Thiếu tá Trần Văn Dũng cùng cán bộ, chiến sĩ băng rừng, vượt núi tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, phòng chống tội phạm nhằm đảm bảo ANTT vùng biên
Quốc phòng - An ninh

Khi công an về với dân

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở các địa phương, vai trò của lực lượng công an, đặc biệt là những người đứng đầu công an các xã, luôn được xem là vô cùng quan trọng. Tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, gương điển hình Phó Trưởng Công an xã Quảng Trực - Thiếu tá Trần Văn Dũng, đã thực sự tỏa sáng trong công tác đảm bảo ANTT, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống an toàn của người dân.

Công an Bình Thuận ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
Quốc phòng - An ninh

Công an Bình Thuận ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Trong bối cảnh tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật ngày càng có những diễn biến phức tạp, tinh vi, Công an tỉnh Bình Thuận đã mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân. Các đợt cao điểm còn là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, vì sự bình yên của cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Bộ Công an phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt
An ninh trật tự

Bộ Công an phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt

Ngày 4.4, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt với chủ đề “Công an nhân dân rèn đạo đức, luyện tác phong, trọng danh dự; đoàn kết, đổi mới, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang chủ trì buổi Lễ.