Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031:Giữ sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi gắm nhiều thông điệp sâu sắc về việc tiếp tục xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện. Qua đó, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, để truyền thống cách mạng trở thành nguồn lực tinh thần, đạo đức và hành động trong kỷ nguyên mới.
Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - điểm tựa đạo đức của xã hội
Thông điệp đầu tiên và sâu sắc trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội chính là sự khẳng định giá trị của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Đó không chỉ là một danh xưng đẹp. Đó là một chuẩn mực văn hóa chính trị, một biểu tượng đạo đức xã hội, một tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Trong thời chiến, phẩm chất ấy làm nên sức mạnh để người lính vượt qua bom đạn, hy sinh. Trong thời bình, phẩm chất ấy tiếp tục tỏa sáng bằng sự gương mẫu, trung thực, trách nhiệm và lòng tận tụy với nhân dân.
Từ góc nhìn văn hóa, giá trị lớn nhất của cựu chiến binh không chỉ nằm ở những chiến công được ghi trong sử sách, mà còn nằm ở cách họ sống sau chiến tranh. Một cựu chiến binh sống gương mẫu ở khu dân cư, tích cực hòa giải mâu thuẫn, vận động con cháu chấp hành pháp luật, giúp nhau phát triển kinh tế, đấu tranh với cái sai, cái xấu, cái tiêu cực - đó chính là cách truyền thống cách mạng được tiếp tục sống trong hôm nay.

Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cựu chiến binh có ưu thế đặc biệt. Tiếng nói của họ có sức nặng bởi được bảo chứng bằng cuộc đời cống hiến. Trước những biểu hiện xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, gieo rắc hoài nghi trên không gian mạng, cựu chiến binh có thể đấu tranh không chỉ bằng lý lẽ, mà còn bằng chính sự thật của cuộc đời mình. Họ có thể nói với thế hệ trẻ về chiến tranh không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng ký ức; không phải bằng áp đặt, mà bằng nhân cách; không phải để khơi lại hận thù, mà để nuôi dưỡng lòng yêu nước, trách nhiệm và khát vọng hòa bình.
Tuy nhiên, phát huy truyền thống không có nghĩa là chỉ kể lại quá khứ. Truyền thống chỉ thực sự có sức sống khi được chuyển hóa thành năng lực hành động trong hiện tại. Đây là điểm rất đáng chú ý trong thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hội Cựu chiến binh phải bước vào kỷ nguyên mới bằng tinh thần đổi mới, bằng phương thức hoạt động mới, bằng khả năng thích ứng với những thay đổi lớn của đất nước.
Trung thành hôm nay không chỉ là trung thành với lý tưởng, mà còn là kiên định trước những biến động phức tạp của thời cuộc. Đoàn kết không chỉ là đoàn kết trong tổ chức Hội, mà còn là góp phần kết nối xã hội, tạo đồng thuận nhân dân. Gương mẫu không chỉ là sống trong sạch, giản dị, mà còn là đi đầu trong chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh, chuyển đổi số, phát triển cộng đồng. Đổi mới không chỉ là khẩu hiệu, mà phải trở thành năng lực tự làm mới mình để hoạt động Hội thiết thực hơn, gần dân hơn, hiệu quả hơn.
Đó là cách phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng trong thời bình.
Để truyền thống trở thành động lực phát triển
Nếu phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là nền tảng tinh thần, thì yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới là phải chuyển hóa nền tảng ấy thành năng lực tổ chức, năng lực hành động và những đóng góp cụ thể cho đất nước. Vì thế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện.
“Vững mạnh toàn diện” trước hết là vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Hội phải là lực lượng kiên định, tin cậy, có khả năng định hướng nhận thức trong hội viên và nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bằng tiếng nói trách nhiệm, khách quan, xây dựng. Trong bối cảnh đất nước đang triển khai nhiều cải cách lớn, với bản lĩnh, kinh nghiệm và uy tín của mình, cựu chiến binh có thể giúp nhân dân hiểu đúng chủ trương, chính sách, đồng thuận với đổi mới, đồng thời phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.
“Vững mạnh toàn diện” cũng là vững mạnh về tổ chức. Hội phải tinh gọn, thống nhất, thông suốt, hoạt động thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Một tổ chức mạnh không phải ở nhiều tầng nấc, nhiều hội họp, nhiều phong trào dàn trải, mà ở khả năng nắm chắc hội viên, hiểu rõ cơ sở, giải quyết việc cụ thể, tạo chuyển biến thực chất. Cựu chiến binh không thể đứng ngoài dòng chảy của thời đại số. Khi người lính năm xưa bước vào không gian số bằng tinh thần học hỏi và trách nhiệm công dân, họ có thể lan tỏa câu chuyện đẹp, đấu tranh với thông tin sai trái, giáo dục truyền thống, kết nối cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế. Khi phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” gặp công nghệ số, chúng ta có thêm một nguồn lực mới để bảo vệ niềm tin xã hội.
Trong kỷ nguyên phát triển mới, đất nước cần mọi nguồn lực. Cựu chiến binh là một nguồn lực đặc biệt: nguồn lực của niềm tin, kỷ luật, kinh nghiệm, đạo đức và ý chí vượt khó. Cựu chiến binh là những người giữ lửa yêu nước, giữ lửa cách mạng, giữ lửa nghĩa tình đồng đội, giữ lửa niềm tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
Vai trò giáo dục truyền thống của Hội, vì thế, có ý nghĩa rất lớn. Mỗi cựu chiến binh là một “bảo tàng sống” của ký ức dân tộc. Nhưng để ký ức ấy đến được với thế hệ trẻ, cách truyền tải phải sinh động, gần gũi, thuyết phục. Không thể chỉ nói cho người trẻ nghe, mà cần đối thoại với họ, kể cho họ những câu chuyện thật, đưa họ đến những địa chỉ đỏ, kết nối lịch sử với trách nhiệm công dân, kết nối ký ức chiến tranh với khát vọng hòa bình, sáng tạo và phát triển. Nếu biết đổi mới phương thức, kết hợp với nhà trường, Đoàn Thanh niên, bảo tàng, di tích, truyền thông số, Hội Cựu chiến binh có thể góp phần quan trọng trong bồi dưỡng lòng yêu nước, bản lĩnh văn hóa và trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng gợi mở việc nghiên cứu xây dựng Luật Cựu chiến binh phù hợp với yêu cầu mới. Đây không chỉ là vấn đề lập pháp, mà là sự ghi nhận vị trí, vai trò đặc thù của cựu chiến binh trong hệ thống chính trị - xã hội và đời sống đất nước. Khi điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi, mô hình tổ chức bộ máy thay đổi, yêu cầu chăm lo và phát huy vai trò cựu chiến binh ngày càng đa dạng, thì hệ thống chính sách, pháp luật cũng cần được hoàn thiện tương ứng.
Những người đã từng đi qua chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc chắc chắn sẽ không đứng ngoài công cuộc dựng xây Tổ quốc trong hòa bình. Những người đã từng cầm súng vì độc lập, tự do hôm nay tiếp tục cầm ngọn lửa niềm tin, ngọn lửa đạo đức, ngọn lửa trách nhiệm để truyền lại cho các thế hệ mai sau. Và chính từ đó, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” sẽ không chỉ là niềm tự hào của quá khứ, mà còn là sức mạnh của hiện tại, là ánh sáng đồng hành cùng dân tộc trên con đường bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

