Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh dự Lễ giao – nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia năm học 2023- 2024

- Thứ Bảy, 09/03/2024, 15:17 - Chia sẻ

Sáng 9.3, tại Sơn Tây, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã tổ chức Lễ giao – nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia học tập ở Việt Nam năm học 2023- 2024.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có: Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chea Kim Tha; các bộ, ngành có liên quan và các học sinh, sinh viên Campuchia đang học tập ở Việt Nam.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh dự Lễ giao – nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia năm học 2023- 2024
Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh phát biểu.

Phát biểu tại buổi Lễ, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh nêu rõ, Việt Nam – Campuchia là hai nước có chung khát vọng về hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng, đã thể hiện tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong các cuộc đấu tranh vì chính nghĩa. Đây là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, chúng ta có trách nhiệm và nghĩa vụ giữ gìn và trao truyền lại cho các thế hệ mai sau. Trưởng Ban Công tác đại biểu cho biết, sự ra đời của phong trào đỡ đầu, hỗ trợ các lưu học sinh Campuchia học tập ở Việt Nam vào năm 2012 và hiện gọi là Chương trình "Ươm mầm Hữu nghị" chính là một trong những nỗ lực của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết, củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước.

Trưởng Ban Công tác đại biểu khẳng định, thông qua các hoạt động đỡ đầu, hỗ trợ lưu học sinh, mối quan hệ giữa các tập thể, gia đình, cá nhân đỡ đầu, giúp đỡ và các sinh viên Campuchia ngày càng gần gũi, gắn bó thân thiết; trải qua quá trình vun đắp, những mầm ươm hữu nghị đã dần vươn mình, phát triển xanh tươi. Những kết quả của hoạt động đỡ đầu, hỗ trợ lưu học sinh Campuchia đã góp phần thiết thực vào việc xây dựng "nhịp cầu hữu nghị lâu dài từ thế hệ này qua thế hệ khác giữa hai dân tộc và nhân dân hai nước”.  

Trưởng Ban Công tác đại biểu cho biết, tiếp nối mạch nguồn đoàn kết hữu nghị tốt đẹp Việt Nam – Campuchia, với quyết tâm đưa Chương trình "Ươm mầm Hữu nghị" phát triển bền vững, đi vào chiều sâu, Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã phát động phong trào “Ươm mầm Hữu nghị” giai đoạn 2022 - 2027, phấn đấu mỗi năm nhận đỡ đầu trực tiếp từ 80 - 100 lưu học sinh Campuchia học tập ở Việt Nam. Trong năm học 2023 - 2024, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã triển khai nhận đỡ đầu 193 lưu học sinh học tập ở Việt Nam, trong đó khu vực Hà Nội hôm nay có 102 sinh viên được nhận đỡ đầu.

Để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới, Trưởng Ban Công tác đại biểu mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự ủng hộ tích cực của Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam; sự đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, của cộng đồng các doanh nhân, doanh nghiệp.

Trưởng Ban Công tác đại biểu tin tưởng, với niềm tin vững chắc vào lý tưởng chung và tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, Nhân dân hai nước sẽ nguyện cùng nhau gìn giữ tài sản vô giá của hai dân tộc anh em và không ngừng nuôi dưỡng, truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau giữ gìn, vun đắp mối quan hệ Việt Nam- Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chea Kim Tha cho rằng, mối quan hệ truyền thống giữa Campuchia - Việt Nam vẫn luôn luôn được gìn giữ và tiếp tục được vun đắp tình hữu nghị tốt đẹp thông qua các hoạt động trao đổi đoàn chính thức, trao đổi công việc và kinh nghiệm giữa các bộ, ban, ngành các cấp tỉnh, thành phố, đặc biệt thông qua các chuyến thăm chính thức của Lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian vừa qua.

Cảm ơn các cha, mẹ đã đón nhận các sinh viên Campuchia làm con đỡ đầu, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam tin tưởng, các cha mẹ đỡ đầu với những tình cảm yêu quý, chăm sóc, chia sẻ sẽ cùng đồng hành, giúp đỡ các con cả trong quá trình học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày tại Việt Nam. Đồng thời, đề nghị, các sinh viên Campuchia cần lắng nghe theo lời chỉ dạy, khuyên nhủ từ các cha mẹ đỡ đầu thật nghiêm túc và tôn trọng; chia sẻ những kiến thức về văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân Campuchia đến các cha mẹ đỡ đầu và bạn bè tại Việt Nam, cũng như cố gắng học tập, tiếp thu sự giáo dục và kiến thức về nền văn hóa truyền thống của nhân dân Việt Nam để sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng sâu sắc, rộng lớn. Qua đó, góp phần phát huy hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống Campuchia – Việt Nam anh em, là nước láng giềng cùng nhau tiến lên vì sự phát triển, phồn vinh và bền vững.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh đã cắt băng khánh thành lắp đặt trang thiết bị cho Ký túc xá sinh viên Campuchia tại Trường Hữu nghị 80, Sơn Tây, Hà Nội.

Trung Thành
#