Văn hóa - Thể thao

Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh là Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Khóa XI

Thảo Nguyên 18/08/2026 17:15

Ngày 18/8, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 -2031 đã diễn ra tại Hà Nội. Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh được bầu là Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", tiếp tục xây dựng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Đại hội đã tiến hành tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội; bầu Ban Chấp hành và kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Hội khóa XI.

IMG_7533 (1)
Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh được bầu là Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa XI. Ảnh: Th. Nguyên

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 19 nhạc sĩ; Ban thường vụ gồm 7 nhạc sĩ. Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh được bầu là Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031). Các Phó chủ tịch gồm: nhạc sĩ, NSND. Phạm Ngọc Khôi - Phó chủ tịch chuyên trách; nhạc sĩ, NSƯT Đinh Trung Cẩn; PGS. TS. Nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương; nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương đề nghị, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa bằng những chương trình, đề án và hoạt động cụ thể của Hội; đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Hội theo tinh thần Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị.

Cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương bằng những đóng góp thiết thực của giới âm nhạc đối với đất nước và nhân dân…

img_7532_watermarked.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Th. Nguyên

PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khẳng định, Đại hội lần thứ XI của Hội Nhạc sĩ Việt Nam diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa quan trọng. Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao đối với văn hóa, con người và sức mạnh tinh thần dân tộc. Trong bối cảnh đó, âm nhạc không chỉ đứng trước những cơ hội mới mà cũng đang đối diện với những vấn đề mới của thời đại, của công nghệ, của thị trường và của quá trình hội nhập quốc tế.

Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra đối với văn học nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng là phải sáng tạo nhiều hơn những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, có sức lan tỏa, góp phần bồi đắp tâm hồn con người và làm giàu sức mạnh văn hóa của dân tộc…

Trải qua gần 7 thập kỷ đồng hành cùng dân tộc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã quy tụ nhiều thế hệ tài năng, đóng góp những tác phẩm có giá trị vào kho tàng văn hóa nghệ thuật của đất nước. Đề cập những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nguyễn Đức Trịnh cho biết, phát huy truyền thống, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường sáng tạo dân chủ, đoàn kết, chuyên nghiệp và nhân văn.

Đồng thời, khuyến khích đổi mới, tôn trọng sự đa dạng trong tìm tòi nghệ thuật trên nền tảng các giá trị chân - thiện - mỹ và bản sắc văn hóa dân tộc; phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ nhạc sĩ cả nước, tạo sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ XI...

    Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh là Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam Khóa XI
    • Mặc định