Giáo dục

Thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội: Vô vàn tâm sự của phụ huynh trước giờ G

Trang Nhung - Xuân Quý 06/06/2025 15:00

Với số thí sinh dự thi tăng đột biến và cấu trúc đề thi mới, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2025 càng khiến phụ huynh thêm "đau tim", áp lực không kém các thí sinh. Dù không trực tiếp làm bài thi, nhưng cha mẹ cũng đang trải qua “kỳ thi” của riêng mình.

Sáng 6/6, gần 103.000 thí sinh trên địa bàn Hà Nội có mặt tại 201 điểm thi để làm thủ tục dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026.

Con đi thi, cha mẹ không dám cáu gắt, nặng lời

Ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, từ 8 giờ sáng, đã rất đông phụ huynh đưa con đến trường làm thủ tục dự thi.

Khi đồng hồ điểm đúng 9 giờ, các thí sinh vào phòng để nghe phổ biến quy chế và lịch thi. Phía sau cổng trường, hàng dài phụ huynh dõi theo con với ánh mắt lo lắng, hồi hộp.

z6677360859910_1153a768fb2aa15fb7592b5203f63bf7.jpg
Hàng xe kéo dài của phụ huynh chờ đón con trong ngày đầu làm thủ tục dự thi

Như mọi ngày, chị Nguyễn Quỳnh Hoa (Đống Đa) dậy từ 4 giờ sáng để thắp hương, đi chợ và chuẩn bị đồ ăn sáng cho con. Suốt 1 năm nay, việc cầu nguyện mỗi sáng để con thi đỗ vào lớp 10 công lập đã trở thành thói quen thường lệ.

Trao đổi với phóng viên, chị Hoa cho biết, trước kỳ thi quan trọng này, nếu con cái "lo một", thì phụ huynh lo "gấp mười". 2 tuần trước ngày thi, con gái chị gặp bất ổn tâm lý do kết quả bài khảo sát không tốt. Lo không đỗ nguyện vọng 1 vào Trường THPT Kim Liên, con trở nên căng thẳng, mất tự tin.

"Thời điểm đó, tôi cố gắng giữ hòa khí nhất có thể. Không dám cáu gắt hay nặng lời, để con thêm áp lực. Tôi động viên con nghe nhạc, ra ngoài chơi với bạn bè, nếu kết quả thi không tốt thì về quê học, không sao cả" chị Hoa nghẹn ngào.

z6676987817043_735e49c9ef40dc453af340238f72a5b4(1).jpg
Phụ huynh dõi theo con với ánh mắt mong ngóng. Ảnh: Xuân Quý
z6676880910188_471dfeabff77490743bce544f071ddb5.jpg
Hai phụ huynh tranh thủ chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc lúc đợi con. Ảnh: Xuân Quý

Năm 2025, kỳ thi vào lớp 10 thay đổi khi điểm thi môn Toán và Ngữ Văn không còn được nhân đôi (hệ số 2) như các năm trước. Điều này khiến khoảng cách điểm giữa NV1 và NV2 bị thu hẹp, từ đó việc cạnh tranh giữa các thí sinh trở nên khốc liệt hơn. Nếu không đỗ NV1, nhưng điểm thi không quá cao, thì khả năng các em trúng tuyển NV2 cũng sẽ thấp. Điểm mới này khiến phụ huynh và học sinh thêm phần lo lắng, như "ngồi trên đống lửa".

z6677086077978_af3301c56a1a13fe8131764477350562.jpg
Con đi thi, phụ huynh không dám cáu gắt, nặng lời. Ảnh: Kim Nhung
z6677380442491_75d24f0c508f6607e35f64c2196d5089.jpg
Một phụ huynh tâm sự, động viên con trước giờ tập trung. Ảnh: Xuân Quý

Thời điểm thi cận kề, chị Đàm Thi Xuân (Cầu Giấy) dồn toàn bộ quan tâm chăm sóc con cả về thể chất lẫn tinh thần. Chị chăm chút từng bữa ăn, không bắt con làm việc nhà, nhắc con đi ngủ sớm, tránh mệt mỏi mà sụt giảm sức khỏe. Cẩn thận hơn, chị xin nghỉ làm 1 ngày đưa con gặp chuyên gia tâm lý, giải tỏa áp lực trong quá trình ôn thi.

"Con đăng ký NV1 là THPT Nhân Chính, NV2 là THPT Cầu Giấy. Nhưng năm nay lượng thí sinh đông, tỷ lệ chọi ở THPT Cầu Giấy bỗng vượt xa năm ngoái. Tôi áp lực lắm, nhưng không dám bộc lộ, sợ con tâm lý, ảnh hưởng đến kỳ thi", Chị Xuân tâm sự với phóng viên.

Cũng theo phụ huynh này, không phải gia đình nào cũng có điều kiện kinh tế để cho con theo học trường tư. Vì vậy, dẫu biết đó là "tấm vé an toàn", chị vẫn động viên con nỗ lực hết mình để thi đỗ vào một trường công lập.

Tối nay, chị Xuân lên kế hoạch nấu các món ăn ngon, tiếp thêm tinh thần để con tự tin bước vào môn thi đầu tiên.

z6676996290880_6c89d493433bcafafb33e2a7db85e4bc.jpg
z6677035528226_18085b3142ab6f1eab842320009397b7.jpg
Các thí sinh tập trung nghe phổ biến quy chế thi. Ảnh: Xuân Quý

"Sĩ tử" rạng rỡ, thoải mái trước ngày thi

Khác với tâm trạng "căng như dây đàn'' của phụ huynh, tại điểm trường THCS Mỹ Đình 1 (Nam Từ Liêm), các sĩ tử không tỏ vẻ nao núng, hồi hộp mà rất rạng rỡ và phấn khởi.

z6676880961744_c44c82c7e9c408ae6ad51f631004791e.jpg
z6676880956454_ce7774c8efa3994fa3cf8e4263c3ba7f(1).jpg
Sĩ tử rạng rỡ trong ngày đầu làm thủ tục dự thi. Ảnh: Xuân Quý

Chia sẻ với phóng viên, em Bùi Đình Minh (học sinh Trường THCS Cầu Diễn) cho biết không quá áp lực vì đã ôn tập rất kỹ. Em chọn cách giữ tâm lý thoải mái trước kỳ thi.

“Em nghĩ mình không nên hồi hộp hay lo lắng. Đã ôn kỹ rồi thì không quá căng thẳng. Em không học dồn hay cấp tốc, cũng không ôn, luyện đề quá nhiều. Tối nay, em dành thời gian nghỉ ngơi, ôn lại bài nhẹ nhàng, sau đó ngủ sớm để sáng mai đi thi", Đình Minh nói.

Đình Minh kể lại một câu chuyện truyền cảm hứng từ Trạng nguyên Lương Thế Vinh: “Trước kỳ thi, bác Lương Thế Vinh còn thả diều cùng các em nhỏ trên đồng để giữ tinh thần thoải mái. Em áp dụng cách đó – không học quá nhiều, chỉ ôn kiến thức trọng tâm. Tâm lý phải ổn định thì vào phòng thi mới làm bài tốt".

z6676879720363_1203bc574a6a91afb97879a7de5808e9.jpg
Đình Minh (bên trái) cho biết không quá áp lực, tự tin bước vào kỳ thi. Ảnh: Xuân Quý

Tương tự Đình Minh, em Chu Hải Yến (THCS Archimedes Academy) xác định trước ngày thi nên giữ đầu óc thoải mái, bởi đã có quá trình dài ôn tập và luyện đề, kiến thức trọng tâm đã hiểu và nắm chắc. Tối nay, em dự tính cùng gia đình đến nhà hàng ăn tối, sau đó về nhà tổng ôn lại một lượt trước khi nghỉ ngơi.

"Em không quá áp lực, bởi môn Văn là thế mạnh của em. Em cũng không đặt nhiều niềm tin vào các thủ tục tâm linh như ăn trứng hay không gội đầu trước ngày thi. Quan trọng nhất vẫn là tin vào năng lực của bản thân", Hải Yến khẳng định.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2024-2025, thành phố có khoảng 127.000 học sinh xét tốt nghiệp trung học cơ sở, trong đó, gần 103.000 thí sinh sẽ tham gia Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2025-2026. Năm nay, khoảng 64% thí sinh sẽ trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập, cao hơn năm trước 3%.

Để tổ chức kỳ thi, Hà Nội đã thành lập 201 điểm thi với hơn 4.400 phòng thi chính thức và hơn 400 phòng thi dự phòng; huy động 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi.

Thông tin từ 100% các điểm thi trên địa bàn thành phố khẳng định đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông an toàn.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội: Vô vàn tâm sự của phụ huynh trước giờ G
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO