Thí sinh xét tuyển SAT, IELTS vào nhiều trường đại học tăng mạnh về cả “chất và lượng”

Năm 2024, số thí sinh đăng ký xét tuyển bằng các chứng chỉ quốc tế như SAT, IELTS vào nhiều trường đại học tăng mạnh cả về "chất và lượng".

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, TS Lê Anh Đức, Phó trưởng phòng phụ trách Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết năm 2024, số thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là gần 12.000, cao hơn so với năm 2023 khoảng 10%. Trong số này, 85% là các thí sinh có IELTS đạt từ 6.5 trở lên.

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sử dụng để xét kết hợp với điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, điểm thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội; hoặc kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (trong đó bắt buộc có môn Toán).

Về chứng chỉ SAT, theo TS Lê Anh Đức, năm nay Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có trên 1.500 thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng chứng chỉ này, tăng xấp xỉ 2,5 lần so với năm 2023. Điểm SAT trung bình của thí sinh năm nay cũng cao hơn.

Thủ khoa trúng tuyển theo nhóm SAT của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024 có điểm SAT 1590, IELTS 8.5. Điểm trúng tuyển ngành thấp nhất năm nay lấy SAT 1310. Trong khi đó năm 2023, ngành thấp nhất lấy SAT 1200.

Thí sinh xét tuyển SAT, IELTS vào các trường đại học tăng mạnh về cả “chất và lượng” -0
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT (Ảnh minh họa: Trần Hiệp)

Tại Trường Đại học Ngoại thương, PGS.TS Vũ Thị Hiền, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo cũng cho biết, số thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế xét tuyển năm nay vào nhà trường tăng so với các năm trước.

“Trong đó, năm nay, số lượng thí sinh có chứng chỉ SAT (bài thi chuẩn hóa dùng để xét tuyển đại học ở Mỹ) cao vượt trội. Theo thống kê, có 196 thí sinh có SAT từ 1530/1600, 77 em đạt từ 1550. Đặc biệt có 2 thí sinh đạt SAT 1590”, PGS.TS Vũ Thị Hiền thông tin.

Trường Đại học Ngoại thương sử dụng chứng chỉ SAT và IELTS ở 2 phương thức xét tuyển: xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập THPT/chứng chỉ năng lực quốc tế dành cho thí sinh hệ chuyên, hệ không chuyên của các trường THPT; xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tại Học viện Ngân hàng, TS Trần Mạnh Hà, Trưởng phòng Đào tạo cho biết số thí sinh nộp đăng ký xét tuyển bằng chứng chỉ SAT và IELTS vào Học viện Ngân hàng năm nay tăng về cả số lượng và chất lượng, khi các thí sinh đều rất xuất sắc.

“Năm nay, thí sinh xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế vào Học viện Ngân hàng tăng trên 50% và với mức điểm cao. Điểm IELTS trúng tuyển của Học viện Ngân hàng từ 7.0 - 7.5”, TS Trần Mạnh Hà chia sẻ.

Năm 2024, Học viện Ngân hàng tuyển trên 3.500 chỉ tiêu với 5 phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, xét chứng chỉ quốc tế, xét điểm thi đánh giá năng lực và xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế chiếm khoảng 15% tổng chỉ tiêu.

Trong điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển, ngoài yêu cầu thí sinh có học lực Giỏi năm lớp 12, thí sinh cần đáp ứng điều kiện của một trong các chứng chỉ sau: SAT từ 1200 điểm trở lên; IELTS (Academic) đạt từ 6.0 trở lên; TOEFL iBT từ 72 điểm trở lên; Chứng chỉ tiếng Nhật từ N3 trở lên.

Tại Đại học Bách Khoa, số hồ sơ đăng ký xét tuyển bằng chứng chỉ SAT kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ IELTS cũng tăng mạnh khiến điểm chuẩn theo phương thức này tăng.

Đơn cử, năm 2023, để trúng tuyển vào hai ngành IT1 (Khoa học máy tính) và IT-E10 (Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo) của Đại học Bách Khoa bằng chứng chỉ SAT, thí sinh cần đạt 1.500 điểm, trong đó điểm Toán từ 750 trở lên. Đến năm nay, Đại học Bách Khoa cho phép thí sinh cộng điểm thưởng chứng chỉ ngoại ngữ vào điểm SAT. Do đó, điểm chuẩn hai ngành nói trên tăng lên 1.630, tức thí sinh phải đạt tối thiểu 1.550 điểm SAT (trong đó môn Toán đạt từ 750 điểm trở lên) kết hợp IELTS tối thiểu 7.0 (được quy đổi sang điểm 80 để cộng vào điểm SAT) mới trúng tuyển 2 ngành này.

Với các ngành Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ thông tin Việt Nhật, Công nghệ thông tin global ICT và An toàn không gian số, điểm trúng tuyển là 1.580. Với mức điểm này, thí sinh cần đạt tối thiểu SAT 1.500 kết hợp IELTS 7.0.

Ngoài ra, để được nộp hồ sơ xét tuyển theo phương thức này, thí sinh cần cần đáp ứng điều kiện có điểm trung bình chung học tập các môn văn hóa từng năm lớp 10, 11 và học kỳ I lớp 12 từ 8,0 trở lên (đối với thí sinh tự do tính cả năm lớp 12).

Với trường chuyên về các ngành ngôn ngữ như Trường Đại học Hà Nội, theo đại diện nhà trường, năm nay, số thí sinh dùng SAT đăng ký xét tuyển vào trường vẫn ổn định những năm gần đây. Tuy nhiên, số thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS xét tuyển vào Trường Đại học Hà Nội năm 2024 lại có giảm nhẹ so với năm trước.

Giáo dục

TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng 4.500 phòng học
Giáo dục

TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng 4.500 phòng học

Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP. Hồ Chí Minh vừa làm việc với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh về thực hiện Đề án xây dựng 4.500 phòng học chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phổ điểm thi tháng Ba Đánh giá năng lực (HSA): Điểm trung bình là 80,0/150, cao hơn năm trước
Giáo dục

Phổ điểm thi tháng Ba Đánh giá năng lực (HSA): Điểm trung bình là 80,0/150, cao hơn năm trước

Ngày 2.4, Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố phổ điểm thi Đánh giá năng lực (HSA) tháng Ba, năm 2025. Theo đó, đến hết tháng Ba năm 2025, kỳ thi đã tổ chức được 2 đợt thi liên tiếp, phục vụ 30.793 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 99,4% đăng ký của hai đợt thi này.

Tạo điều kiện cho trường nghề đẩy mạnh hợp tác quốc tế
Thời sự Quốc hội

Tạo điều kiện cho trường nghề đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Chiều 1.4, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đinh Công Sỹ, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với Trường Cao đẳng Nghề công nghiệp Hà Nội về thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2021 - 2024.

Viện CFA, Hoa Kỳ trao giấy chứng nhận đối tác cho Đại học Kinh tế Quốc dân
Giáo dục

Viện CFA, Hoa Kỳ trao giấy chứng nhận đối tác cho Đại học Kinh tế Quốc dân

Sáng 1.4, Viện CFA (Hoa Kỳ) đã trao giấy chứng nhận đối tác cho các chương trình đào tạo Tài chính Doanh nghiệp Chất lượng cao và Tài chính Tiên tiến của Đại học Kinh tế Quốc dân, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc khẳng định chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế của nhà trường.