Thí sinh đánh giá đề chuyên Sử vào lớp 10 tại Hà Nội vừa sức nhưng không dễ đạt điểm cao
Nhiều thí sinh nhận định đề thi chuyên Sử tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của Hà Nội khó hơn năm trước, phải hệ thống lại nhiều kiến thức và biết lập luận chặt chẽ. Đa số đưa ra dự kiến đạt khoảng 6 - 8 điểm với đề thi này.
Chiều nay, thí sinh Hà Nội đã hoàn thành các môn thi chuyên Khoa học tự nhiên (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học), Lịch sử và Địa lý (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch sử, chuyên Địa lý) và tiếng Anh.


Với môn Lịch sử, trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi (Hà Đông), em Đinh Khánh Chi, học sinh Trường THCS Marie Curie nhận định đề thi chuyên Sử năm nay khó hơn năm ngoái. Nội dung đề có phần về công cuộc đổi mới và xu thế toàn cầu hóa, trong đó phần liên quan đến xu thế toàn cầu hóa khiến em mất khá nhiều thời gian suy nghĩ. “Em dự đoán mình được khoảng 6 điểm với đề này”, Chi chia sẻ.
Cùng tại điểm thi này, em Lưu Gia Vân Khánh, học sinh Trường THCS Văn Khê cũng cho rằng đề thi khá khó, tuy nhiên nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ôn tập kỹ có thể trả lời được các câu hỏi.
Vân Khánh nhận định phần khó nhất nằm ở câu hỏi về xu thế toàn cầu hóa. “Em có hơi lúng túng khi làm câu này vì phải hệ thống lại nhiều kiến thức và lập luận sao cho chặt chẽ. Nhiều bạn trong phòng thi cũng trao đổi rằng đây là phần khá khó. Nhìn chung, đề có tính phân loại rõ và phù hợp với kỳ thi chuyên. Em ước chừng được 6 điểm”, Vân Khánh cho hay.


Tại điểm thi Trường THCS Ba Đình, em Mai Thảo Khanh, Trường THCS Nghĩa Tân dự đoán mức điểm của mình ở môn Sử có thể đạt 6 - 8 điểm. Khanh đánh giá đề thi vừa sức, đa số đều là kiến thức em đã ôn tập kỹ. Câu hỏi gây khó khăn cho nữ sinh nhiều nhất nằm ở phần khái quát tình hình chính trị, kinh tế và xã hội của Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ hai.
“Em chưa nắm chắc phần này nên có lẽ đã hoàn thành chưa đầy đủ. Tuy nhiên, em thấy nhìn chung đề khá vừa sức và cũng có tính phân loại tốt”, nữ sinh nhận định.
Em Dương Vũ Lam Khuê, học sinh Trường THCS Long Biên cũng đánh giá đề thi khá vừa sức, dù trong đề cũng có những câu khó, nâng cao hơn. Lam Khuê lúng túng nhiều nhất ở câu hỏi liên hệ đến xu thế toàn cầu hóa, cũng như chỉ ra tác động của xu thế trong đại dịch Covid-19.
“Em đã hoàn thành hết các câu hỏi nhưng cũng có những câu không tự tin. Em ước chừng được thấp nhất 6 điểm với đề thi này”, Khuê chia sẻ.

Năm học 2026-2027, số lượng dự thi vào lớp 10 chuyên của Hà Nội là gần 17.000 lượt thí sinh.
Thành phố Hà Nội có 4 trường trung học phổ thông chuyên tuyển sinh học sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, gồm: Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Trường THPT chuyên Chu Văn An, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT chuyên Sơn Tây.
Để tuyển sinh vào các trường chuyên trực thuộc, Sở GD-ĐT Hà Nội đã thành lập 27 điểm thi với hơn 700 phòng thi.


Trước đó sáng nay, thí sinh làm bài thi Ngữ văn, Toán (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán, chuyên Tin học), ngoại ngữ khác (gồm tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức dành cho thí sinh thi vào các lớp chuyên ngoại ngữ). Thời gian làm bài của mỗi môn là 150 phút.
Buổi chiều diễn ra các môn thi: Khoa học tự nhiên (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Sinh học), Lịch sử và Địa lý (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch sử, chuyên Địa lý) và tiếng Anh. Thời gian làm bài mỗi môn là 150 phút.
Trong các ngày 30 và 31/5, cùng với các thí sinh thi hệ không chuyên, các thí sinh thi hệ chuyên đã hoàn thành 3 bài thi Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Đây là điều kiện bắt buộc với tất cả thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên.

