Thế hệ Gen Z và cuộc bầu cử Mỹ 2024: Kinh tế, quyền nạo phá thai

Cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 là cuộc bầu cử đầu tiên mà phần lớn các bạn trẻ thuộc thế hệ Z (những người sinh từ năm 1997 đến năm 2012) đủ điều kiện bỏ phiếu. Thường được gọi là Gen Z, thế hệ cử tri mới nhất này với độ tuổi từ 18 đến 27, dường như có quan điểm khác hoàn toàn so với các thế hệ trước.

Sự khác biệt về mối quan tâm

Gen Z chiếm khoảng 20% dân số Hoa Kỳ nhưng chiếm ít hơn nhiều so với các thế hệ trước về số lượng cử tri đăng ký: Một nghiên cứu vào tháng 4 cho thấy chỉ có chưa đầy 40% cử tri thuộc Gen Z đăng ký bỏ phiếu.

Phần lớn những bạn trẻ thuộc Gen Z sinh ra sau vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001; ngay cả những người sinh ra trước đó cũng còn quá nhỏ để có thể nhớ về sự kiện đó. Họ đang học tiểu học hoặc nhỏ hơn trong thời gian thị trường chứng khoán sụp đổ năm 2008. Họ lớn lên cùng với công nghệ như điện thoại thông minh, với rất ít hoặc không có ký ức nào về thế giới trước khi có internet. Họ thông thạo công nghệ, chủ yếu dựa vào các nền tảng truyền thông xã hội như Instagram, TikTok và X để giao tiếp và liên lạc.

id5753195-grey.jpg
Minh họa của The Epoch Times, Getty Images, Shutterstock

Hầu hết thanh niên được hỏi đều khẳng định kinh tế là mối quan tâm lớn nhất của họ, bất kể họ ủng hộ ứng cử viên nào. Trong khi đó, các cử tri trẻ là nữ giới quan tâm nhiều hơn đến chính sách phá thai, hoặc tính cách của ứng cử viên, chẳng hạn như nhiều người trong số họ không thích tính cách của Trump. Trước thực tế là thế hệ Gen Z đang dần trở thành lực lượng tạo ra tác động chính trị lớn nhất từ ​​trước đến nay, họ mong muốn điều gì từ cuộc bầu cử 5.11.

Mối quan tâm kinh tế

Nền kinh tế là vấn đề nổi cộm nhất đối với Gen Z. Cả những người ủng hộ Trump và Harris đều bày tỏ những lo lắng về tài chính. Lạm phát khiến giá thực phẩm và nhiên liệu tăng, thuế và nhà ở là những mối quan tâm kinh tế hàng đầu mà họ liệt kê. Một số người khác lo lắng về vấn đề việc làm.

Kaitlyn Glover, 18 tuổi, sinh viên chuyên ngành điều dưỡng tại Đại học Kennesaw State, chia sẻ: "Tôi đến cửa hàng tạp hóa, gần như sốc vì có rất nhiều món đồ có giá tới 70 USD? Ở một cửa hàng tạp hóa, điều đó thật vô lý". Cô cho biết cô đang nghiêng về Trump.

Glover cũng đề cập đến chi phí nhà ở, cô cho biết cô không chắc chắn liệu mình có thể tìm được căn hộ để thuê trọ ngoài trường hay không trên thị trường hiện tại. “Tôi muốn thuê một căn hộ riêng chia sẻ tiền thuê nhà với một bạn cùng phòng nhưng hầu hết các căn hộ đều vào khoảng 1.000 USD cho mỗi phòng ngủ”, cô nói.

Nhiều thanh niên nêu ra những lo lắng không chỉ về nền kinh tế hiện tại mà còn về khả năng chu cấp lâu dài cho gia đình.

Nazir Mbami, người tròn 18 tuổi vào Ngày bầu cử, dự định bỏ phiếu cho Trump, nêu ra hai mối quan tâm chính: kinh tế và nhập cư. Mbami cho biết: “Chúng tôi đang mất việc làm, những người như tôi, những người có địa vị kinh tế xã hội thấp - mọi người đang mất việc làm vì những người đáng lẽ không nên ở đây", ám chỉ dòng người nhập cư bất hợp pháp ồ ạt đang thay thế vị trí của họ.

Mbami và những người khác đề cập đến nỗi lo lắng về khả năng sở hữu nhà. Đây cũng là mối quan tâm phổ biến của Gen Z. Một khảo sát đối với nhóm này cho thấy 54% lo sợ họ sẽ không bao giờ có thể sở hữu một căn nhà và 80% cho rằng thị trường sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi họ có thể làm được điều đó, đặc biệt là khi xét thu nhập hiện nay của phần lớn thanh niên Mỹ.

Theo nghiên cứu của Zillow, vào năm 2020 mức lương 59.000 USD đủ để trả nợ thế chấp mua nhà. Nhưng kể từ đó, mức lương này đã tăng gần gấp đôi, lên tới 106.000 USD với mức chênh 47.000 USD chỉ trong bốn năm.

“Mức lương này là hoàn toàn bất khả thi, đặc biệt là đối với những người mới vào nghề”, Mbami cho biết.

Quyền nạo phá thai

Đối với nhiều nữ thanh niên Gen Z, cách tiếp cận đối với quyền phá thai là mối quan tâm hàng đầu của họ. Sarah Chamberlain, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của The Republican Main Street Partnership – một tổ chức gây quỹ ủng hộ đảng Cộng hòa, cho biết sau khi Tòa án Hiến pháp dưới thời Tổng thống Donald Trump bác bỏ quyền phá thai, kéo theo một số tiểu bang đồng loạt thông qua các đạo luật cấm phá thai, đã khiến nhóm cử tri trẻ từng ủng hộ Trump và đảng Cộng hòa “quay xe”, chuyển sang ủng hộ phe Dân chủ.

Amon Matar-Philpot, 18 tuổi, sinh viên tại Đại học Kennesaw State ở Georgia, chia sẻ rằng cô có lập trường kiên quyết ủng hộ quyền phá thai trong mọi trường hợp. “Ngay cả khi một người phụ nữ muốn phá thai chỉ vì họ muốn thì đó cũng là quyền của phụ nữ", cô nói. "Chúng ta không có quyền nói với họ là khi nào hay chỉ trong trường hợp nào họ mới có thể phá thai, tại sao họ có thể phá thai, hoặc quan điểm của họ về phá thai nên như thế nào".

Trong khi hầu hết nam thanh niên coi kinh tế là vấn đề hàng đầu của họ, một số ít người có kế hoạch bỏ phiếu cho bà Harris cũng coi phá thai là ưu tiên hàng đầu.

Kason Heilman, một sinh viên chuyên ngành CNTT 18 tuổi tại Kennesaw State, cho biết mối quan tâm ủng hộ quyền lựa chọn cũng nằm trong số những ưu tiên hàng đầu của anh: “quyền phá thai sau đó là lạm phát có lẽ là hai vấn đề lớn nhất đối với tôi”.

Phân cực về chính trị trên cơ sở giới tính

Có một điều đặc biệt mà cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đã chỉ ra đó là thế hệ Gen Z cho thấy tình trạng phân cực về chính trị sâu sắc hơn bao giờ hết theo trên cơ sở giới tính. Các nữ thanh niên có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ trong khi các nam thanh niên có xu hướng theo đảng Cộng hòa.

Một cuộc thăm dò của New York Times/Siena được tiến hành vào mùa hè đã phát hiện ra sự phân cực chính trị lên tới 51 điểm giữa nam và nữ trong độ tuổi từ 18 đến 29, bao gồm cả thế hệ thiên niên kỷ (Gen M) trẻ nhất và Gen Z lớn tuổi nhất. 38% các bạn nữ thuộc thế hệ này ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trong khi nam giới ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump với 13 điểm.

Nhiều người thuộc Gen Z cũng cảm thấy áp lực ngày càng tăng khi phải che giấu lòng xu hướng chính trị của mình với bạn bè và gia đình. Một cuộc khảo sát của Axios với 1.858 cử tri đã đăng ký cho thấy Gen Z là thế hệ có khả năng che giấu nhiều nhất khi được hỏi về lá phiếu của mình. 48% nói cho biết họ nói dối về ứng cử viên mà họ ủng hộ.

Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, vì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng Gen Z có xu hướng không muốn hẹn hò với những người có quan điểm chính trị khác biệt. Theo cuộc thăm dò của Harris, trong số những cử tri trẻ tuổi nhất, bao gồm Gen Z và những người cuối của Gen M, khoảng 56% người Cộng hòa cho biết sẽ hẹn hò với một người Dân chủ, trong khi chỉ có 42% người Dân chủ trẻ tuổi cho biết họ sẽ hẹn hò với một người Cộng hòa.

Tình trạng phân cực cũng thấy rõ trên cơ sở trình độ học vấn. Số liệu thống kê của chính phủ cho thấy tính đến mùa thu năm 2021, tỷ lệ nữ sinh ghi danh vào trường đại học đã vượt nam sinh gần 20%.

Một số cử tri trẻ cho biết, tình trạng phân cực ngày càng tăng này một phần bị thúc đẩy bởi mạng xã hội, nơi cả hai giới ngày càng dành nhiều thời gian trực tuyến vốn hướng đến một trong hai giới.

Cử tri Gen Z của Harris là Noah Mason cho rằng sự phân cực chính trị dựa trên giới tính là một thực tế và mạng xã hội cũng đóng vai trò lớn trong xu hướng này. Chẳng hạn như các chương trình trực tuyến thu hút nam giới thường có xu hướng ủng hộ Donald Trump. Trump và người đồng hành tranh cử của ông, Thượng nghị sĩ JD Vance đều xuất hiện trên podcast nổi tiếng của Joe Rogan, một nhân vật có sức ảnh hưởng được nam thanh niên theo dõi đông đảo, vào những ngày cuối cùng trước cuộc bầu cử.

Trong khi đó, nữ thanh niên thường tụ tập ở những không gian mạng ủng hộ nữ quyền. Những podcast như “Call Her Daddy” thu hút nhiều phụ nữ trẻ và Harris đã nhắm đến họ bằng cách xuất hiện trong chương trình.

Các nhà quan sát cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến sự phân cực này là do mỗi giới có những lợi ích khác nhau trong chính trị. Phụ nữ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề xã hội, không chỉ vấn đề phá thai mà còn cả các vấn đề liên quan đến chủng tộc, giới tính và tình dục. Đàn ông có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến nền kinh tế.

Quốc tế

Diễn biến tiếp theo trên chính trường Hàn Quốc
Quốc tế

Diễn biến tiếp theo trên chính trường Hàn Quốc

Phán quyết của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol vào hôm 4.4 đã khép lại nhiều tháng bất ổn và tranh cãi pháp lý, liên quan đến việc ông Yoon bị luận tội vì ban bố thiết quân luật tại nước này. Điều này khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về diễn biến tiếp theo trên chính trường Hàn Quốc; việc tổ chức bầu cử sớm sẽ ra sao; ai sẽ lên nắm quyền và những khó khăn mà tân tổng thống sẽ phải đối mặt là gì?

Văn phòng Quốc hội Việt Nam tích cực, chủ động tham gia các hoạt động của ASGP
Việt Nam và các nước

Văn phòng Quốc hội Việt Nam tích cực, chủ động tham gia các hoạt động của ASGP

Được tổ chức song song với Đại hội đồng lần thứ 150 Liên minh Nghị viện Thế giới tại Tashkent, Uzbekistan từ 6-9.4, Hội nghị các Tổng Thư ký nghị viện thế giới (ASGP) đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của đông đảo các Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký nghị viện và đại diện các tổ chức quốc tế.

EU công bố Chương trình hành động AI: Tăng cường năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
Thế giới 24h

EU công bố Chương trình hành động AI: Tăng cường năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Hôm 9.4, Ủy ban Châu Âu đã công bố Kế hoạch hành động của lục địa về trí tuệ nhân tạo để để chuyển đổi các ngành công nghiệp truyền thống mạnh mẽ của EU và nhóm nhân tài đặc biệt của châu Âu thành động lực mạnh mẽ cho sự đổi mới và tăng tốc phát triển AI, triển khai các giải pháp AI có lợi cho xã hội và nền kinh tế. Điều này nhằm định vị Liên minh châu Âu như lãnh đạo toàn cầu về lĩnh vực công nghệ này.

Luật Điện mới của Jordan mở đường cho nền kinh tế hydro xanh
Thế giới 24h

Luật Điện mới của Jordan mở đường cho nền kinh tế hydro xanh

Jordan đang có những bước tiến táo bạo hướng tới tương lai năng lượng bền vững với Luật Điện mới đưa năng lượng tái tạo và hydro xanh vào trọng tâm của chiến lược năng lượng quốc gia. Luật này, thay thế luật tạm thời có hiệu lực từ năm 2002, được thiết kế để hiện đại hóa ngành điện của đất nước, thu hút đầu tư tư nhân và củng cố vị thế của Jordan như một trung tâm khu vực về đổi mới năng lượng sạch.

Luật mới về vay nợ của Kuwait: Bước ngoặt tài khóa?
Thế giới 24h

Luật mới về vay nợ của Kuwait: Bước ngoặt tài khóa?

Trong một động thái được đánh giá là có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai tài chính quốc gia, Kuwait đã thông qua luật nợ mới vào tháng trước, nâng trần vay nợ từ 10 tỷ lên 30 tỷ dinar Kuwait - tương đương khoảng 99 tỷ USD. Luật mới này đánh dấu lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, Kuwait mở rộng quy mô vay nợ với mục tiêu giải quyết thâm hụt ngân sách, đồng thời thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng trong bối cảnh ngân sách quốc gia chịu áp lực nặng nề từ chi tiêu công và trợ cấp xã hội.

Báo chí Uzbekistan đưa tin đậm nét chuyến thăm chính thức và tham dự Đại hội đồng IPU-150 của Chủ tịch Quốc hội
Theo dòng sự kiện

Báo chí Uzbekistan đưa tin đậm nét chuyến thăm chính thức và tham dự Đại hội đồng IPU-150 của Chủ tịch Quốc hội

Các hãng thông tấn, báo chí của Uzbekistan đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đặc biệt là cuộc hội đàm giữa hai nhà lập pháp cao nhất, trong đó, nhấn mạnh rằng, Thỏa thuận hợp tác đầu tiên được ký kết giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Uzbekistan sẽ là cơ sở vững chắc thúc đẩy quan hệ liên nghị viện nói riêng và giữa hai quốc gia nói chung.

Báo chí Uzbekistan: Tổng thống ủng hộ mối quan hệ đối tác thực chất với Việt Nam
Theo dòng sự kiện

Báo chí Uzbekistan: Tổng thống ủng hộ mối quan hệ đối tác thực chất với Việt Nam

Những ngày qua, các hãng thông tấn, báo chí đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức Uzbekistan và tham dự Đại hội đồng IPU-150 của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Trong đó, các cơ quan thông tấn báo chí đặc biệt nhấn mạnh phát biểu của Tổng thống Uzbekistan trong cuộc tiếp Chủ tịch Quốc hội, rằng Tashkent ủng hộ thúc đẩy mối quan hệ thực chất với Việt Nam.

Cảnh giác với ô nhiễm môi trường từ các ứng dụng AI
Thế giới 24h

Cảnh giác với ô nhiễm môi trường từ các ứng dụng AI

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng gây ra những hậu quả nghiêm trọng về môi trường, từ việc tiêu thụ năng lượng lớn, phát thải khí nhà kính cho đến rác thải điện tử và ảnh hưởng tới đa dạng sinh học. Để giảm thiểu tác động tiêu cực này, cần có sự kết hợp giữa thiết kế sản phẩm AI bền vững, chính sách quản lý hiệu quả và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Nguồn: ITN
Quốc tế

Các dân tộc trên thế giới kỷ niệm như thế nào?

Mặc dù không có ngày lễ mang đậm dấu ấn văn hóa và lịch sử như ngày Giỗ Tổ Hùng Vương của Việt Nam, nhiều dân tộc trên thế giới vẫn tổ chức những ngày lễ đặc biệt để tưởng nhớ về lịch sử và các vị vua lập quốc có công lớn. Những nghi lễ này không chỉ thể hiện lòng tri ân những người quan trọng, nhằm hướng về cội nguồn mà còn là dịp để gìn giữ và vun đắp bản sắc dân tộc cùng những giá trị văn hóa truyền thống.

Uzbekistan và Việt Nam: Cùng hướng tới những cơ hội hợp tác mới
Theo dòng sự kiện

Uzbekistan và Việt Nam: Cùng hướng tới những cơ hội hợp tác mới

Tiến sĩ Tulanbay Kurbanov - Chuyên gia quan hệ quốc tế, thành viên Liên hiệp nhà báo Uzbekistan, IPU-150
Từ ngày 4-8.4, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU). Đây được đánh giá là chuyến thăm mang tính lịch sử, giúp đưa đến những cơ hội hợp tác mới cho Uzbekistan và Việt Nam.

Trung Quốc đối mặt với khủng hoảng hôn nhân
Quốc tế

Trung Quốc đối mặt với khủng hoảng hôn nhân

Trước tình trạng dân số suy giảm nghiêm trọng, Chính phủ Trung Quốc đã “mạnh tay” triển khai hàng loạt biện pháp khuyến khích sinh con, trong đó nổi bật là chính sách trợ cấp tiền mặt, hỗ trợ chăm sóc trẻ em và ưu đãi cho các bà mẹ mới sinh. Tuy nhiên, số lượng các cuộc hôn nhân mới ở Trung Quốc đã giảm một phần năm, xuống mức thấp nhất từng được ghi nhận vào năm ngoái, đánh dấu một sự thụt lùi đối với những nỗ lực của chính phủ nhằm đảo ngược cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang đe dọa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.