Phần Lan thông qua luật cho phép tự do lựa chọn giới tính

- Chủ Nhật, 05/02/2023, 14:33 - Chia sẻ

Phần Lan đã thông qua luật mới, được đánh giá là tiến bộ trong bảo vệ những người chuyển giới. Luật này tạo điều kiện pháp lý để người chuyển giới dễ dàng thay đổi giới tính hợp pháp của họ hơn.

Thủ tướng Sanna Marin cho biết luật này là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Tuần trước, dự luật đã nhận được đa số phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội với 113 phiếu thuận, 69 phiếu chống. Có 17 nghị sĩ không có mặt để bỏ phiếu, nhưng không có phiếu trắng. 

Các chính trị gia từ chính phủ liên minh năm đảng của bà Marin đã bỏ phiếu áp đảo ủng hộ luật mới, mặc dù 13 nghị sĩ của Đảng Trung tâm đã bỏ phiếu chống. Đảng Phần Lan cực hữu và các đảng viên Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo tôn giáo cũng phản đối dự luật này.  

Luật mới cho phép những người từ 18 tuổi trở lên có thể thay đổi giới tính của mình một cách hợp pháp bằng quy trình tự khai báo và không còn phải trải qua quy trình phê duyệt y tế và tâm thần phức tạp như trước.

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cầm cờ của cộng đồng LGBT trong một cuộc tuần hành hồi tháng 3.2022 - AFP
Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cầm cờ của cộng đồng LGBT trong một cuộc tuần hành hồi tháng 3.2022. Ảnh: AFP

Các sửa đổi cũng bãi bỏ một điều khoản yêu cầu người chuyển giới cung cấp giấy chứng nhận y tế chứng minh họ vô sinh hoặc triệt sản trước khi chính phủ công nhận bản dạng giới của họ. 

Phần này của luật hiện hành nhằm ngăn cản những người chuyển giới có con và đã bị các nhóm nhân quyền lên án rộng rãi trong nhiều năm. 

Kerttu Tarjamo, Tổng Thư ký tổ chức Seta, cộng đồng LGBTQI+ lâu đời nhất và được kính trọng nhất ở Phần Lan cho biết: “Chúng tôi đã mong đợi dự luật được thông qua, nhưng trong vài tuần qua đã có một chiến dịch cực kỳ mạnh mẽ chống lại luật này, đặc biệt là những lời lẽ biện chống lại quyền của người chuyển giới”.

Những người phản đối cho rằng, việc tạo điều kiện như vậy sẽ mở ra cơ hội cho những người đàn ông chuyển giới quấy rối phụ nữ trong phòng thay đồ. 

Hiện, những quyền đối với người chuyển giới ngày càng được các nước châu Âu quan tâm. Đức cho phép các cầu thủ chuyển giới lựa chọn chơi cho đội tuyển nam hoặc nữ. Tháng trước, Chính phủ Tây Ban Nha mới đây cũng đã thông qua luật về quyền của người chuyển giới, cho phép người dân tự thay đổi giới tính bằng cách tự khai.

Một trong những điều khoản gây tranh cãi nhất của dự luật là liệu có nên mở rộng các điều khoản mới về quyền chuyển đổi đối với trẻ ở độ tuổi 16 và 17 tuổi, những người được coi là trẻ vị thành niên theo luật Phần Lan. 

Kerttu Tarjamo giải thích: “Cuối cùng, điều khoản này đã bị rút khỏi dự luật và đây là điều khiến chúng tôi thất vọng, nhưng chúng tôi biết đã có sự ủng hộ mạnh mẽ đối với nhiều cải cách hơn nữa”. 

Luật mới về quyền của người chuyển giới ở Phần Lan không ảnh hưởng đến luật hiện hành ở quốc gia Bắc Âu liên quan đến việc điều trị xác nhận y tế cho người chuyển giới - điều mà các nhà hoạt động vì quyền của người chuyển giới cho rằng đã bị hiểu lầm rộng rãi ngay cả bởi các chính trị gia bỏ phiếu cho các đề xuất luật. Kerttu Tarjamo cho biết: “Những người phản đối đã cố gắng sử dụng điều này, cố gắng trộn lẫn các luật mới về giới tính hợp pháp với khái niệm điều trị chuyển đổi giới tính. "Nhưng có những hướng dẫn y tế quy định điều đó, không phải luật này". 

Quỳnh Vũ
#