Việt Nam với kỷ nguyên mới

Thấu hiểu tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW để triển khai hiệu quả

Đ. Thanh – H. Nhung thực hiện 18/05/2025 14:56

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả HỒ MINH HOÀNG cho rằng, để triển khai thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đầu tiên phải thấu hiểu tinh thần của Nghị quyết. Việc tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW hôm nay chính là để đạt được điều này.

“Ngọn đuốc soi đường” cho doanh nghiệp tư nhân

- Là một trong những doanh nhân trực tiếp tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW (sau đây gọi là Hội nghị) sáng nay, cảm xúc của ông thế nào?

db1(1).jpg
Ảnh: Quang Khánh

- Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, với những quan điểm, định hướng rất cụ thể, đột phá, khiến cộng đồng doanh nghiệp tư nhân rất hồ hởi.

Trước đây, khu vực tư nhân chúng tôi đã rất nỗ lực, cố gắng tìm các giải pháp để định hướng cho hoạt động của mình, từ xây dựng văn hóa chiến lược, hoạch định về vấn đề kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ số, triển khai các chuỗi liên kết trong và ngoài nước, đào tạo… - những vấn đề đã được nêu trong Nghị quyết 68-NQ/TW. Tuy nhiên, lúc đó doanh nghiệp làm theo kiểu mò mẫm dò đường.

Khi Nghị quyết 68-NQ/TW ban hành giống như ngọn đuốc soi đường để cho chúng tôi đi, là kim chỉ nam cho hành động của chúng tôi.

Điều khiến các doanh nghiệp rất quan tâm là công tác triển khai thực hiện sẽ như thế nào? Việc Trung ương tổ chức Hội nghị ngày hôm nay, được kết nối tới 63 tỉnh thành, với sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, cùng hơn 200 doanh nghiệp kinh tế tư nhân, với đủ thành phần, chính là dấu mốc đầu tiên cho quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điểm lại quá trình phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, những điểm được và chưa được, những tồn tại cùng giải pháp tháo gỡ, định hướng cho tương lai; trách nhiệm của doanh nghiệp trong triển khai thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW. Đáng chú ý, Thủ tướng cũng nhìn nhận rõ cả những vấn đề mà phía Nhà nước cần khắc phục. Điều đó khiến chúng tôi rất mừng.

Qua Hội nghị, chúng tôi càng rõ hơn lý luận của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân. Trên cơ sở đó, chúng tôi ý thức được rằng sẽ làm việc tận tâm, tận hiến như thế nào để thể hiện trách nhiệm đối với đất nước, đối với người dân, đối với niềm tin của Đảng và Nhà nước đặt ra. Điều này chắc chắn không chỉ có ở Tập đoàn Đèo Cả, mà còn ở các doanh nghiệp trong nước, ở trong Nhân dân sẽ cùng thực hiện và trở thành những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế.

- Sau hội nghị này, toàn hệ thống chính trị sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW. Ông có đề xuất gì vào quá trình triển khai?

- Đảng, Nhà nước và doanh nghiệp đều quan tâm việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. Theo tôi, đầu tiên là phải thấu hiểu tinh thần của Nghị quyết. Hội nghị hôm nay chính là để đạt được mục tiêu này. Khi đã thấu hiểu rồi thì hành trang, nền tảng chuẩn bị như thế nào? Trong đó có việc rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo.

Về công việc thì việc phân cấp, phân quyền đã có định hướng rõ ràng của Đảng, trong triển khai có rõ ràng hay không? Hay trong hệ thống pháp luật có còn chồng chéo nhau? Như Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Xây dựng… nếu cứ chéo qua chéo lại sẽ còn gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Về lợi ích, mọi người có nhìn nhận chung lợi ích của đất nước, của Nhân dân; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những công việc của mình hay không?

Tôi tin rằng, với tâm thế và định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm trong suốt quá trình vừa qua đưa ra nhiều chính sách mới sẽ đem lại sự lạc quan cho doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

anh.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Phạm Thắng

Muốn “thông” đường thực địa, phải “thông” đường trách nhiệm

- Nghị quyết 68-NQ/TW đã xác định “hình thành và phát triển nhanh các doanh nghiệp lớn và vừa, các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực và toàn cầu”. Theo ông, cần cụ thể hóa quyết sách này như thế nào?

- Tôi nghĩ ở bất kỳ đất nước, quốc gia nào cũng cần có những doanh nghiệp lớn, những cánh chim đầu đàn và những ngành công nghệ lõi phải làm. Nhưng, cần nhìn nhận khách quan và không nhìn từ một phía, vì Nghị quyết 68-NQ/TW ban hành cho cộng đồng doanh nghiệp và mang lại lợi ích thực sự cho đất nước chứ không phải mang lại lợi ích cho một cá nhân hay một doanh nghiệp nào.

Để cụ thể hóa nội dung này, Quốc hội và Chính phủ cần ban hành hệ thống văn bản pháp luật, gồm các luật, nghị định, thông tư hướng dẫn ban hành chi tiết hơn. Phía doanh nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn cần phải có ý thức cộng đồng, chia sẻ, gắn bó, kết nối với các doanh nghiệp tầm trung và nhỏ, để họ cùng tham gia vào công cuộc phát triển của đất nước. Tinh thần đấy phải được quán triệt và doanh nghiệp phải ý thức điều đó!

- Nếu có một thông điệp để gửi gắm tới các cơ quan quản lý nhà nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW, ông sẽ nói gì?

- Muốn thông đường thực địa, phải thông đường trách nhiệm. Các bên phải có trách nhiệm với nhau và phải thông suốt thì mới triển khai thực hiện tốt được.

- Xin cảm ơn ông!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thấu hiểu tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW để triển khai hiệu quả
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO