Thắt chặt hợp tác nghị viện, làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan
Sáng 6/8, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan (6/8/1976 – 6/8/2026), Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dự triển lãm “Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Thái Lan – Việt Nam” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Triển lãm do Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thuỷ.
Hợp tác nghị viện là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương
Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram bày tỏ vinh dự và tự hào được cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Vương quốc Thái Lan tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Việt Nam; nhấn mạnh, triển lãm phản ánh sinh động tình hữu nghị bền chặt, sự tin cậy lẫn nhau và mối quan hệ hợp tác chặt chẽ mà hai nước đã cùng vun đắp và củng cố trong suốt nửa thế kỷ qua.

.jpg)
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nêu rõ, nhìn lại ngày 6/8/1976, Thái Lan và Việt Nam đã mở ra một chương mới trong lịch sử chung với việc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong 5 thập kỷ qua, quan hệ giữa hai nước đã phát triển vượt xa khuôn khổ quan hệ giữa các quốc gia láng giềng trong cùng khu vực, trở thành mối quan hệ đối tác toàn diện và bền vững, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, lòng tin sâu sắc và cam kết chung vì hòa bình, thịnh vượng và một tương lai chung.
Trong nhiều thập kỷ qua, Thái Lan và Việt Nam đã nâng tầm quan hệ song phương từ tình hữu nghị giữa hai quốc gia láng giềng lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, phản ánh sự tin cậy sâu sắc, niềm tin vững chắc và tầm nhìn chung làm nền tảng cho quan hệ hai nước ngày nay. Hai nước đã cùng phối hợp chặt chẽ để giải quyết các thách thức chung, bao gồm đấu tranh chống ma túy, tăng cường an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời thúc đẩy hòa bình, an ninh và sự thịnh vượng bền vững trong khu vực ASEAN.
.jpg)
Về chính trị, quan hệ đối tác giữa hai nước tiếp tục phát triển trên nền tảng vững chắc của sự tôn trọng, tin cậy và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Đặc biệt, hợp tác nghị viện đã trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương.
Thông qua các chuyến thăm cấp cao thường xuyên, trao đổi kinh nghiệm lập pháp và chia sẻ thực tiễn hoạt động nghị viện, cơ quan lập pháp của hai nước đã tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc hơn quan hệ nhân dân và đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung của hai dân tộc.

.jpg)
Hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước. Hai bên đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD, đồng thời thúc đẩy kết nối giao thông thông suốt giữa Thái Lan, Việt Nam, Lào và Campuchia. Những sáng kiến này sẽ tăng cường kết nối khu vực, nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, mở ra nhiều cơ hội mới cho tăng trưởng kinh tế bền vững, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi của nhân dân hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram tái khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực, bao gồm việc thúc đẩy hợp tác nghị viện và pháp luật, tăng cường giao lưu nhân dân, phát triển các khuôn khổ hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao đời sống của nhân dân hai nước.
.jpg)
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan nhấn mạnh, dấu mốc 50 năm không chỉ là dịp để chúng ta tự hào nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa hai nước cho nửa thế kỷ tiếp theo; tin tưởng rằng, Thái Lan và Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau, gắn kết bởi tình hữu nghị, sự tin cậy lẫn nhau và tầm nhìn chung về hòa bình và thịnh vượng. Cùng nhau, hai nước sẽ xây dựng một tương lai ổn định, thịnh vượng và bền vững không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước, mà còn vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng lâu dài của Cộng đồng ASEAN.
Quan hệ Việt Nam - Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, 50 năm qua là chặng đường ghi dấu sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan. Từ những bước đi đầu tiên trong quan hệ ngoại giao, hai nước đã ngày càng gắn bó, trở thành đối tác tin cậy, cùng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược và cùng chung tay góp phần xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.
Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025 đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, tạo động lực để đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, an ninh đến kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.
.jpg)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Thái Lan thời gian không ngừng được thúc đẩy và phát triển tốt đẹp. Hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát tối cao. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như Hội đồng Liên minh Nghị viện Hiệp hội các nước ASEAN (AIPA), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), góp phần củng cố quan hệ giữa hai nước và thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực.
Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Triển lãm có ý nghĩa rất sâu sắc. Những bộ trang phục truyền thống được giới thiệu tại triển lãm không chỉ phản ánh vẻ đẹp văn hóa, bản sắc và sự khéo léo của mỗi dân tộc, mà còn tượng trưng cho những sợi dây kết nối giữa hai đất nước, hai nền văn hóa và hai dân tộc. Cũng giống như từng sợi chỉ được dệt thành tấm vải bền chặt, quan hệ Việt Nam - Thái Lan hôm nay được vun đắp từ sự tin cậy chính trị, sự đồng hành giữa Quốc hội, Chính phủ hai nước và đặc biệt là tình cảm gắn bó giữa Nhân dân hai nước qua nhiều thế hệ.
.jpg)
“Với nền tảng hữu nghị được xây dựng trong suốt nửa thế kỷ qua, cùng quyết tâm của Lãnh đạo và Nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích của Nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới”, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng.
Triển lãm là một trong những hoạt động chính thức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Việt Nam, nhằm tôn vinh tình hữu nghị bền chặt và sự gắn kết văn hoá giữa hai quốc gia. Thông qua việc trưng bày trang phục truyền thống của mỗi nước, triển lãm thể hiện di sản văn hoá phong phú, bản sắc và tinh hoa nghệ thuật của Thái Lan và Việt Nam, đồng thời phản ánh vẻ đẹp, tri thức và sự khéo léo được kết tinh trong hai xã hội, đặc biệt là vai trò quan trọng của người phụ nữ và truyền thống dệt may trong việc bảo tồn di sản văn hoá.
.jpg)
Triển lãm cũng là dịp tôn vinh Hoàng Thái hậu Sirikit của Vương quốc Thái Lan, Người đã ban tặng 8 kiểu trang phục truyền thống cho phụ nữ Thái. Trang phục truyền thống Thái Lan hay “Chud Thai” đã được Chính phủ Vương quốc Thái Lan đề cử ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hoá Phi vật thể của UNESCO trong năm 2026.

