Sức khỏe

Thanh Hóa: Kích hoạt báo động đỏ, cứu sống mẹ con sản phụ nguy kịch

Mạnh Hưng 07/09/2025 19:02

Một sản phụ 29 tuổi mang thai 34 tuần bất ngờ lên cơn sản giật biến chứng nguy kịch. Nhờ quy trình báo động đỏ và sự phối hợp liên viện, mẹ con đã được cứu sống kịp thời.

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã chạy đua với tử thần, huy động sức mạnh tổng lực của nhiều chuyên khoa và nhiều bệnh viện để giành lại sự sống cho một sản phụ và thai nhi. Thành công này khẳng định hiệu quả của quy trình phối hợp liên viện, thể hiện tinh thần đoàn kết, chuyên nghiệp và trình độ cao của đội ngũ thầy thuốc.

Bệnh nhân là chị Bùi Thị T. (29 tuổi, trú tại xã Thọ Phú, Thanh Hóa), mang thai lần đầu sau nhiều năm hiếm muộn phải thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Ở tuần thai thứ 34, chị nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn. Sau khi được xử trí ban đầu tại Trung tâm Cấp cứu và chuyển theo dõi tại chuyên khoa Thần kinh - Đột quỵ, bệnh nhân đột ngột lên cơn co giật toàn thân, dấu hiệu chuyển từ tiền sản giật sang sản giật, một trong năm tai biến sản khoa nguy hiểm nhất, đe dọa trực tiếp tính mạng cả mẹ và con.

img_2550.jpeg
Hình ảnh chụp MRI sọ não của bệnh nhân bị tổn thương. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, quy trình báo động đỏ được kích hoạt. Cuộc hội chẩn khẩn cấp dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có sự tham gia của chuyên gia Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nhi cùng các khoa trọng yếu như Hồi sức tích cực - Chống độc, Ngoại tổng hợp, Gây mê hồi sức.

Kết quả chụp MRI sọ não cho thấy tổn thương lan tỏa hai bên, điển hình của hội chứng PRES (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome - hội chứng bệnh não có hồi phục phía sau), một biến chứng thần kinh cấp tính do tăng huyết áp nặng.

Sản phụ được kiểm soát huyết áp bằng thuốc tĩnh mạch, đồng thời siêu âm thai tại giường cho thấy tim thai còn hoạt động, chưa có dấu hiệu bong rau non. Giải pháp duy nhất để cứu mẹ là đình chỉ thai nghén bằng phẫu thuật mổ lấy thai cấp cứu.

img_2013.jpeg
Bé trai chào đời an toàn sau ca mổ cấp cứu. Ảnh: BVCC

Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của ê-kíp mổ khoa Ngoại tổng hợp 1 (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa), Bệnh viện Phụ sản và đội ngũ Gây mê hồi sức giàu kinh nghiệm, ca phẫu thuật đã thành công.

Bé trai chào đời an toàn trong niềm vui vỡ òa của y, bác sĩ. Ngay sau đó, ê-kíp bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viện Nhi tiếp nhận, chăm sóc tích cực cho trẻ. May mắn, em bé không cần thở máy, chỉ phải hỗ trợ hô hấp.

Người mẹ được chuyển về khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc để kiểm soát biến chứng sản giật và tổn thương não. Nhờ phác đồ điều trị tích cực và theo dõi sát sao, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định và hồi phục tốt, đủ điều kiện xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thanh Hóa: Kích hoạt báo động đỏ, cứu sống mẹ con sản phụ nguy kịch
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO