Thẩm mỹ quốc tế Lim A Vũng Tàu không được cấp phép tiêm Meso và PRP

Sau phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã vào cuộc kiểm tra và khẳng định, cơ sở thẩm mỹ quốc tế Lim A tại TP. Vũng Tàu không được cấp phép dịch vụ tiêm giảm béo Meso và tiêm PRP.

5-8834.jpg
Cơ sở thẩm mỹ quốc tế Lim A không được cấp phép dịch vụ tiêm giảm béo Meso và tiêm PRP. Ảnh: Xuyến Chi

Ngày 2.11, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cung cấp thông tin đến Báo Đại biểu Nhân dân về hoạt động của cơ sở thẩm mỹ quốc tế Lim A (93 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) và thẩm mỹ Vy Anh Beauty Center ( B12, 1/6, khu đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu). Đây là 2 cơ sở thẩm mỹ bị phản ánh có dấu hiệu sử dụng nhiều dịch vụ chưa được cơ quan chức năng cấp phép, nhân sự không có chuyên môn để cung cấp đến khách hàng.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ cấp giấy phép hoạt động cho Phòng khám chuyên khoa Da liễu thuộc Công ty TNHH Thẩm mỹ quốc tế LIMA Vũng Tàu (gọi tắt là thẩm mỹ quốc tế Lim A) do bác sĩ Trương Sỹ Chiến phụ trách chuyên môn.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định, không phê duyệt các kỹ thuật như dịch vụ tiêm giảm béo Meso và tiêm PRP cho cơ sở thẩm mỹ quốc tế Lim A.

lim-a-1-7231.jpg
Trong quá trình thăm khám và tư vấn, nhân viên của cơ sở thẩm mỹ Lim A đều yêu cầu khách hàng sử dụng dịch vụ tiêm Meso (vòng tròn đỏ). Ảnh: Xuyến Chi

Ngày 30.10, sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra đối với cơ sở thẩm mỹ quốc tế Lim A. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra không phát hiện cơ sở này đang thực hiện kỹ thuật dịch vụ tiêm giảm béo Meso và tiêm PRP.

Đối với cơ sở thẩm mỹ Vy Anh Beauty Center, đây là cơ sở chăm sóc da, không thuộc đối tượng Sở Y tế thẩm định, cấp phép hoạt động. Tại thời điểm kiểm tra, Sở Y tế ghi nhận cơ sở này đóng cửa, không hoạt động.

Trước đó, Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh cơ sở thẩm mỹ quốc tế Lim A và thẩm mỹ Vy Anh Beauty Center có dấu hiệu sử dụng nhiều dịch vụ chưa được cơ quan chức năng cấp phép, nhân sự không có chuyên môn để cung cấp đến khách hàng.

Quá trình thâm nhập thực tế trong vai khách hàng đang có nhu cầu điều trị giảm mỡ bụng và rụng tóc, ngày 28.10, PV Báo Đại biểu Nhân dân được nhóm nhân viên của cơ sở thẩm mỹ quốc tế Lim A, trong đó có người tự xưng là “bác sĩ” tư vấn và yêu cầu sử dụng phương pháp tiêm Meso và tư vấn cung cấp thêm dịch vụ làm căng bóng, trẻ hoá da bằng phương pháp PRP, tức tế bào gốc tự thân.

6-4984.jpg
Khi có đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến, cơ sở thẩm mỹ Vy Anh Beauty Center lập tức đóng cửa, tạm ngưng hoạt động. Ảnh: Xuyến Chi

Đối với cơ sở thẩm mỹ Vy Anh Beauty Center, bên ngoài bảng hiệu cơ sở này chỉ là spa chăm sóc da. Tuy nhiên, cơ sở này thường xuyên quảng cáo trên mạng xã hội những hình ảnh, clip cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ làm đẹp như: căng chỉ da mặt, tiêm filler, phun xăm thẩm mỹ... Đáng nói, đây chỉ là một cơ sở spa về chăm sóc da.

Trong nhiều clip được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của cơ sở Vy Anh Beauty Center, nhân viên của cơ sở này thường xuyên sử dụng kim tiêm, thao tác các dịch vụ tiêm xâm lấn trên cơ thể người.

3.jpg
Nhân viên của cơ sở Vy Anh Beauty Center thường xuyên sử dụng kim tiêm, thao tác các dịch vụ xâm lấn trên cơ thể người. Ảnh cắt từ video clip

Theo đại diện Cục quản lý Dược - Bộ Y tế, hiện nay Cục chưa tiếp nhận, thẩm định, cấp phép lưu hành cho sản phẩm, hóa chất, chế phẩm nào mà có công dụng và cách dùng là tiêm Meso giảm béo, giảm mỡ. Theo quy định của pháp luật, các dịch vụ tiêm Meso chỉ được hiện tại các cơ sở bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ được cấp phép hoạt động theo đúng quy định.

lim-a-3-1452.jpg
Cơ sở thẩm mỹ quốc tế Lim A cung cấp dịch vụ tiêm giảm béo Meso khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Ảnh: Xuyến Chi

Tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế cho biết, hiện nay, Việt Nam mới chỉ cho phép sử dụng tế bào gốc tự thân, nghĩa là tế bào của người nào sử dụng cho đúng người đó; còn tế bào đồng loài (của người này dùng cho người khác) thì chưa. Đối với tế bào gốc từ cuống rốn trẻ sơ sinh, Bộ cũng đang nghiên cứu, xem xét để có thể sử dụng cho những người trong gia đình có cùng huyết thống.

Riêng ứng dụng tế bào gốc trong chỉ định làm đẹp vẫn đang trong quá trình triển khai nghiên cứu để đưa ra minh chứng liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của những phương pháp, liệu trình này; còn chính thức thì chưa được phép ứng dụng.

Đối với kỹ thuật tiêm Meso tan mỡ bụng, giảm béo, đến thời điểm hiện tại Cục chưa tiếp nhận bất cứ hồ sơ nào liên quan đến đánh giá an toàn và hiệu quả với dịch vụ này.

Đối với phương pháp PRP, bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, đây là kỹ thuật lấy thành phần tiểu cầu ở trong máu, sau đó quay li tâm và gom tiểu cầu lại dưới dạng được làm giàu. Sau khoảng từ 45 phút đến 1 tiếng, sẽ được sử dụng để điều trị rụng tóc, tái tạo mô sẹo, điều trị về quá trình lành vết thương và điều trị thẩm mỹ về trẻ hóa da.

“Đây không phải tế bào gốc mà là tế bào máu trưởng thành và nó không có chức năng của tế bào gốc. Nó chỉ có chức năng của tế bào trưởng thành là có nhiều yếu tố tăng trưởng, thuận lợi cho quá trình phát triển. Phương pháp PRP đã được Bộ Y tế cấp phép cho Khoa Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc là đơn vị viết ra quy trình và sử dụng hàng ngày. Nếu nói PRP là tế bào gốc là họ đang đánh tráo khái niệm”, bác sĩ Minh khẳng định.

Sức khỏe

Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường chung tay chăm sóc sức khoẻ người dân xã Thành Sơn
Xã hội

Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường chung tay chăm sóc sức khoẻ người dân xã Thành Sơn

Ngày 30.3, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp cùng Thanh tra tỉnh Hòa Bình và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế, công nghệ tổ chức Chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật tại xã Thành Sơn, huyện Mai Châu.

Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV
Sức khỏe

Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV

Ngày 29.3, Bộ Y tế chính thức phát động Chiến dịch Truyền thông toàn quốc “Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV” nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, kêu gọi phòng ngừa các bệnh lý và ung thư do vi rút HPV (Human Papillomavirus) gây ra.

Đột quỵ tấn công người trẻ ngày càng nhiều
Sức khỏe

Đột quỵ tấn công người trẻ ngày càng nhiều

Theo thông tin từ Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, chỉ trong ba tháng đầu năm 2025, đơn vị đã tiếp nhận hơn 10 ca đột quỵ não ở người trẻ. Gần đây nhất là ca bệnh P.H.S (21 tuổi), có tiền sử tim bẩm sinh bị đột quỵ nhồi máu não do tác động mạch não giữa phải.

75% bệnh nhân mắc bệnh sởi không nhớ mình có tiêm chủng hay không
Sức khỏe

75% bệnh nhân mắc bệnh sởi không nhớ mình có tiêm chủng hay không

Chiều ngày 27.3, Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Thứ trưởng Bộ Y tế GS.TS Trần Văn Thuấn đã đi kiểm tra công tác sàng lọc, phân luồng, thu dung điều trị bệnh nhân sởi tại Bệnh viện Bạch Mai. Điều đáng nói, trong số những ca mắc sởi, có đến 75% bệnh nhân không nhớ mình có tiêm chủng hay không.

Một số lưu ý khi sử dụng thực phẩm đóng hộp
Sức khỏe

Một số lưu ý khi sử dụng thực phẩm đóng hộp

Với tính chất tiện lợi, thực phẩm đóng hộp đang là lựa chọn phổ biến trong nhiều gia đình hiện nay. Tuy nhiên, từ góc độ an toàn thực phậm, nếu không được sản xuất, bảo quản đúng cách, một số sản phẩm trên tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn và có thể tấn công sức khoẻ người dùng bất cứ lúc nào.