Công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2025:

Tham gia nghĩa vụ CAND không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của mỗi công dân Việt Nam

Đó là nhấn mạnh của Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an tại buổi trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí vào chiều ngày 10.2, về công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2025. Theo kế hoạch, ngày 13.2, lực lượng công an sẽ tổ chức giao nhận thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2025.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi, chủ động, kỹ lưỡng cho công tác tuyển quân

-Thưa Đại tá Nguyễn Quốc Toản, ông đánh giá công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2025 có những điểm nổi bật, thuận lợi? Đại tá, có thể thông tin cụ thể về số lượng và chất lượng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm nay?

- Đã thành thông lệ, vào dịp đầu xuân hàng năm luôn là mùa “tuyển quân”, trong đó có tuyển chọn công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ CAND. Thực hiện nghiêm túc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã phân bổ chỉ tiêu và chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2025.

cvptraloi-phongvan-1002.jpg
Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Đến nay có thể khái quát các điểm nổi bật tạo thuận lợi, đó là: Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chế độ chính sách động viên, khích lệ, thu hút công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng này, nổi bật là Thông tư quy định về xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong CAND; Đề án “Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND xuất ngũ giai đoạn 2023 đến 2030”

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển quân năm 2025 ngay trong quý III của năm 2024. Cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện thực hiện các bước tiếp theo, tạo thuận lợi để chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác tuyển quân năm nay.

Tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng Công an cơ sở và ứng dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nắm hộ, nắm người, chủ động phân bổ chỉ tiêu, tổ chức tuyển quân phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Công tác tuyên truyền, truyền thông chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về nghĩa vụ tham gia CAND được thực hiện sớm, bài bản, chu đáo, giúp công dân nắm vững, nắm sớm thông tin, luôn tin tưởng và phấn khởi, hăng hái đăng ký lên đường nhập ngũ...Đến nay, nguồn tuyển đạt khoảng 103% so với chỉ tiêu được giao; lực lượng Công an đảm bảo cả 2 chỉ tiêu tuyển quân đối với nam và nữ theo chỉ đạo của Chính phủ; chất lượng công dân được tuyển chọn nhìn chung cao hơn những năm trước.

Chất lượng công dân thực hiện nghĩa vụ tiếp tục được nâng lên

Có thể khẳng định, nhiều năm trở lại đây, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tăng cả về số lượng, chất lượng. Nhiều người trong số đó đã tốt nghiệp đại học, là đảng viên, tình nguyện viết đơn xin được thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Đại tá đánh giá như thế nào về nhận định này?

- Năm 2025, tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng và là đảng viên đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tăng cao hơn so với các năm trước, trong đó công dân có trình độ đại học đạt tỷ lệ 10,7% so với tổng chỉ tiêu, cao đẳng đạt tỷ lệ 7,4%.

Đây là số liệu rất đáng mừng, phản ánh chất lượng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tiếp tục được nâng lên; điều này cũng khẳng định chủ trương, chính sách xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là hoàn toàn đúng đắn, vừa phù hợp nguyện vọng của Nhân dân, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Hơn nữa còn cho thấy thế hệ thanh niên hiện nay luôn nhận thức đầy đủ, thể hiện trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công dân thực hiện nghĩa vụ CAND sẽ được huấn luyện và tham gia những công việc gì của lực lượng CAND, thưa Đại tá?

- Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND sẽ được tham gia các chương trình, kế hoạch huấn luyện của Bộ Công an, bao gồm: Trang bị các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CAND. Trang bị, vận dụng được kiến thức nghiệp vụ chuyên môn theo lĩnh vực nhiệm vụ, công tác được giao. Rèn luyện thể lực, ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật.

Tham gia học tập, sinh hoạt ngoại khóa như: Giáo dục truyền thống, thực hành các tình huống báo động hành quân dã ngoại, thực hiện các phương án tác chiến… nhằm định hình hành động, rèn thói quen và kỹ năng sẵn sàng chiến đấu. Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện, chiến sĩ mới sẽ được phân công về Công an các đơn vị, địa phương để thực hiện các nhiệm vụ tham gia bảo vệ ANTT theo quy định.

img-8047-1.jpg
Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức giao, nhận các công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2024. Ảnh: Lăng Dành

Gắn kết giữa đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ sau khi xuất ngũ.

- Bộ Công an sẽ có những hỗ trợ thiết thực như thế nào để dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND xuất ngũ thưa Đại tá?

- Cùng với công tác huấn luyện, từ năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành, triển khai Đề án về "Dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND xuất ngũ giai đoạn 2023 đến 2030". Trong đó: Các cơ sở đào tạo nghề trong CAND tạo điều kiện bố trí chỗ ở, hỗ trợ chi phí đào tạo cho hạ sĩ quan nghĩa vụ CAND sau khi xuất ngũ, đảm bảo chi phí đào tạo trong CAND thấp hơn các cơ sở đào tạo nghề ngoài xã hội.

Công an các đơn vị, địa phương xây dựng cơ chế phối hợp, tạo "đầu ra" đảm bảo gắn kết giữa đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm, tạo cơ hội cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ CAND ổn định cuộc sống sau khi xuất ngũ, như: Tư vấn, định hướng nghề nghiệp khi chuẩn bị xuất ngũ; hỗ trợ, giới thiệu việc làm sau khi học nghề và khi trở về địa phương; vận động số công dân đã hoàn thành nghĩa vụ CAND tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo quy định...

- Lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm tới công tác tuyển quân năm 2025, trực tiếp có mặt để động viên các tân binh trong ngày nhập ngũ. Qua đây, Đại tá có thêm những chia sẻ như thế nào về môi trường quân ngũ, rèn luyện kỷ luật, kỷ cương của lực lượng CAND, mang đến sự trưởng thành và những trải nghiệm ý nghĩa đối với mỗi tân binh?

- Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm sâu sắc, hằng năm đều phân công các đồng chí lãnh đạo Bộ trực tiếp tham dự, động viên, chỉ đạo Lễ giao nhận quân tại các địa phương.

Điều đó cho thấy, “Tuyển quân” là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, ngành Công an; tham gia nghĩa vụ CAND không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của mỗi công dân Việt Nam.

Tôi tin tưởng rằng, môi trường công tác, chiến đấu, kỷ cương, kỷ luật của lực lượng CAND sẽ giúp các đồng chí tân binh thêm ý chí hơn, nghị lực hơn trong cuộc sống, hiểu biết hơn về pháp luật, thêm kính trọng, gắn bó với Nhân dân, có sức khỏe tốt hơn và bồi đắp thêm tình yêu với Tổ quốc, Đảng và lực lượng CAND. Chúc các đồng chí luôn học tập, rèn luyện tốt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng CAND...

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

An ninh trật tự

Lực lượng CSGT tỉnh Đắk Nông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm
Quốc phòng - An ninh

Nghị định 168 tạo hiệu ứng tích cực giảm thiểu tai nạn giao thông

Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26.12.2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe gọi tắt là Nghị định 168 đi vào cuộc sống mới chỉ thời gian ngắn nhưng đã cho thấy tính hiệu quả trong quản lý giao thông. Điều này đánh dấu bước tiến lớn về ý thức chấp hành Luật Trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ của người dân, được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đại úy K’Sáng cùng người dân xã Phan Lâm bên mô hình kinh tế mới, góp phần cải thiện thu nhập.
Quốc phòng - An ninh

Người con Phan Lâm mang đổi thay về quê hương

Nằm giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng, Phan Lâm là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Sự biệt lập địa lý cùng điều kiện kinh tế chưa phát triển khiến Phan Lâm khó khăn nhiều mặt; nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự cũng luôn tiềm ẩn… Tình hình đã thực sự thay đổi kể từ khi có lực lượng công an chính quy về địa phương; càng đặc biệt hơn, khi chính một người con Phan Lâm khoác trên mình tấm áo người chiến sĩ Công an nhân dân đã đóng góp tích cực vào sự đổi thay ấy khi về với buôn làng…

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ phát biểu tại phiên họp lần thứ 10 tổng kết hoạt động Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025
An ninh trật tự

Tiếp tục phát triển Đề án 06 lên tầm cao mới trong kỷ nguyên số

Trong những năm qua, lực lượng Công an nhân dân (CAND) không ngừng nỗ lực thực hiện khối lượng công việc “khổng lồ” để hướng đến xây dựng Chính phủ điện tử. Cho đến thời điểm hiện tại, việc thực hiện Đề án 06 của lực lượng CAND đã mang lại những thành tích nổi bật mà người thụ hưởng “trái ngọt” chính là người dân và doanh nghiệp. Trong năm 2025, lực lượng CAND tiếp tục phát triển Đề án 06 lên tầm cao mới để bắt kịp xu thế xã hội thông minh trong kỷ nguyên số.

Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang trao tặng nhà mẫu cho hộ nghèo tỉnh Đắk Lắk
An ninh trật tự

Công an Đắk Lắk, Đắk Nông xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hàng nghìn hộ dân

Trong những năm gần đây, lực lượng Công an tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đã tích cực tham gia vào các chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hàng nghìn hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một phần trong nỗ lực chung của các cấp chính quyền và cộng đồng nhằm cải thiện điều kiện sống cho người dân, đặc biệt là những hộ nghèo và cận nghèo.

Ảnh minh họa
Quốc phòng - An ninh

Ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân được nâng cao

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, sau 1 tháng thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP (từ ngày 1.1.2025 đến ngày 31.1.2025), tình hình tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ đã có chuyển biến rõ rệt, giảm cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm trước và thời gian trước liền kề; cùng với đó, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân được nâng cao chỉ sau một tháng thực hiện nghị định.

Bình Thuận: Tội phạm giảm sâu trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025
Quốc phòng - An ninh

Bình Thuận: Tội phạm giảm sâu trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, Công an tỉnh Bình Thuận đã chủ động triển khai quyết liệt đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm; giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để đột xuất, bất ngờ trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Bình Thuận: Không xảy ra án nghiêm trọng, tai nạn giao thông giảm mạnh
Quốc phòng - An ninh

Bình Thuận: Không xảy ra án nghiêm trọng, tai nạn giao thông giảm mạnh

Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, qua đó tội phạm giảm gần 31% so với cùng kỳ năm trước, không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng, tai nạn giao thông cũng giảm mạnh.