Thái Nguyên: Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
UBND xã Hợp Thành (tỉnh Thái Nguyên) vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 7 về nâng cao năng lực giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ địa phương chủ động thực hiện hiệu quả nhiệm vụ rà soát, đánh giá và tổng hợp kết quả giảm nghèo theo đúng quy định.
Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung chính của Tiểu dự án, mục tiêu tập huấn; phổ biến các chủ trương, chính sách mới về giảm nghèo; nghe báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025. Trên cơ sở thực tiễn triển khai, hội nghị dành thời gian thảo luận, làm rõ những khó khăn trong quá trình rà soát, từ đó rút kinh nghiệm và thống nhất phương pháp thực hiện trong thời gian tới. Các đại biểu cũng được tập huấn kỹ năng giám sát, đánh giá và kỹ năng tổng hợp báo cáo – những yêu cầu quan trọng để bảo đảm chất lượng, tính chính xác và minh bạch của công tác giảm nghèo tại cơ sở.

Cũng trong chương trình, nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các xóm, hộ dân cho thấy việc tăng cường hướng dẫn, tập huấn là cần thiết nhằm nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo, góp phần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.
Cùng đó, Phòng Kinh tế cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về chăn nuôi và các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi. Hội nghị thu hút hơn 250 đại biểu là trưởng xóm, đại diện các trang trại và hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn.
Tại hội nghị, đại biểu được phổ biến các nội dung trọng tâm của Luật Chăn nuôi năm 2018; hướng dẫn phòng, chống rét cho vật nuôi; Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT quy định chi tiết một số nội dung của Luật Chăn nuôi; cùng các điểm sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT. Các nội dung tập huấn tập trung vào quy trình chăn nuôi an toàn, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi trước diễn biến thời tiết bất lợi.
Việc tổ chức đồng thời hai hội nghị cho thấy nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc nâng cao năng lực quản lý, giám sát các chương trình phát triển, đồng thời hỗ trợ người dân cập nhật kiến thức pháp luật và kỹ thuật sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

