Tên cô ấy là Nicole
Pussycat Dolls không phải là một nhóm hát thực thụ nếu không có Nicole Scherzinger.

Lớn lên cùng âm nhạc
Nicole cho biết, cô sinh ra ở Honolulu, Hawaii (Mỹ), lớn lên cùng với ca hát và học nhạc cổ điển. “Sau đó, tôi bắt đầu thích Whitney Houston, Mariah Carey, Sade, Diana Ross, Roberta Flack, Billie Holiday, Ella Fitzgerald… Tất cả họ đều truyền cảm hứng cho tôi”.
Người đẹp lai (cha cô là người Philippines và mẹ mang hai dòng máu Nga và Hawaii) bắt đầu biểu diễn ở Louisville, tham gia trường Nghệ thuật Biểu diễn Tuổi trẻ thuộc trường phổ thông DuPont và biểu diễn cùng Nhà hát Diễn viên Louisville. Tập trung về diễn xuất và nhạc kịch tại đại học Wright State cho đến năm 1999, cô ngừng học để trở thành giọng hát phụ cho ban nhạc rock Days of the New.
Năm 2001, Nicole chiến thắng trong cuộc thi truyền hình Popstars của kênh WB trước khi trở thành giọng hát chính của ban nhạc nữ Eden’s Crush. Đĩa đơn Get over Yourself của nhóm đã đạt lượng tiêu thụ cao nhất và lọt vào Top 10 của Billboard Hot 100. Tháng 5.2003, cô gia nhập nhóm Spyssycat Dolls.
Sự thống trị của “búp bê”
Pussycat Dolls ban đầu là một nhóm nhạc hài thành lập năm 1995 ở The Viper Room, một câu lạc bộ ở Los Angeles từng do nam tài tử Johnny Depp quản lý. Mặc dù bị chỉ trích về lối trình diễn vũ đạo “cởi mở” và hình tượng gợi cảm “công khai”, “những cô búp bê” cũng đã ghi dấu ấn ở tầm cỡ quốc tế với album đầu tay PCD phát hành năm 2005. Đĩa CD này đã ngự trị gần như cả năm trên bảng xếp hạng Billboard và tiêu thụ hơn 7 triệu bản trên toàn thế giới. Không ngoa khi nói rằng Pusycat Dolls đã đánh bật Spice Girls, trở thành nhóm hợp ca nữ gợi cảm bậc nhất nước Mỹ.
Được tung ra thị trường vào năm ngoái, đĩa thu âm tiếp theo mang tên Doll Domination (Sự thống trị của búp bê) không gây tiếng vang bằng “đàn chị” của nó nhưng cũng đã lọt vào bảng xếp hạng trong năm nay, tạo đà cho Pussycat Dolls khởi động dự án World Domination Tour (Lưu diễn Thống trị Thế giới) từ bảy tháng qua.
Người cầu toàn
Thực tế là Pussycat Doll đã không thể thành công trong việc thu âm nếu không có Nicole. Thậm chí, có lời nhận xét rằng đám búp bê nọ không phải là nhóm hát thực thụ cho đến khi Nicole xuất hiện với vai trò giọng ca chính.
Khi miêu tả bản thân, Nicole nói rằng cô là một “người cầu toàn” trong phòng thu âm và cô có khả năng bộc lộ trọn vẹn tiềm năng âm nhạc của cô với Pussycat Dolls. “Nhiều ca khúc, chất liệu solo vốn là một phần trong kế hoạch thực hiện album riêng của tôi cuối cùng đã dừng lại ở Doll Domination”, cô thừa nhận.
Bốn năm qua có ý nghĩa rất lớn đối với Nicole. “Khi chúng tôi bắt đầu thu âm album đầu tiên, chúng tôi thậm chí không biết Pussycat Dolls là cái gì và âm nhạc của chúng tôi nghe như thế nào”, Nicole tiết lộ. “Tuy nhiên trong album thứ hai, dễ hơn một chút bởi chúng tôi đã có điều gì đó để bắt đầu. Lúc đó vẫn còn là một thách thức vì chúng tôi muốn nó cũng hay, nếu không nói là thành công hơn album đầu tiên”.
Trong khi bận rộn cùng Pussycat Dolls, Nicole cũng quyết định phát triển sự nghiệp đơn ca. Sau hơn hai năm cộng tác với những nhà sản xuất nổi tiếng như Will.i.am, Timbaland, Kara DioGuardi, Bryan-Michael Cox, năm 2007, cô đã trình làng album đơn ca Her Name is Nicole (Tên cô ấy là Nicole) gồm 18 ca khúc theo phong cách pop, dance-pop, R&B và hip hop.
Trở về quê cha
Pussycat Dolls đã có mặt ở Philippines để thực hiện đêm diễn duy nhất (ngày 11.6) tại khu Mall of Asia ở Pasay City.
Mặc dù lấy họ Scherzinger từ cha dượng người Mỹ gốc Đức, Gary Scherzinger, cô cho biết cô vẫn cảm thấy một mối thân thuộc tự nhiên với Philippines và diva Lea Salonga chính là một trong những thần tượng âm nhạc của cô. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình tin tức TV Patrol của ABS-CBN, Nicole thậm chí còn đề nghị được hát quốc ca trong trận đấu tiếp theo của thần tượng quyền Anh Philippines, Manny Pacquiao.
Đây không phải là lần đầu tiên Pussycat Dolls đến Philippines. Nhóm đã biểu diễn ở Araneta Coliseum hai năm trước và hát hết các ca khúc. “Mọi người yêu cầu chúng tôi hát lại và chúng tôi đã hát lại. Nhưng sau đó, họ đòi thêm nữa. Chúng tôi không biết liệu có thể hát lại cùng một ca khúc hay không”, Nicole nhớ lại.
Khi được hỏi liệu cô có còn liên lạc với cha đẻ, bạn gái của nhà vô địch giải đua Công thức 1 năm 2008 Lewis Carl Hamilton trả lời: “Có chứ. Ông lớn lên ở Hawaii và vẫn sống ở đó với gia đình riêng. Đó là một gia đình tuyệt vời với những con người nồng hậu. Bố tôi làm việc cho chính quyền Hawaii. Nhưng mẹ tôi đã nuôi dưỡng tôi. Bà là tất cả đối với tôi và là lý do mà hôm nay, tôi đến nơi này”.

