Tây Ninh: Truy điệu, an táng 173 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia
Ngày 6/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 173 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.
Các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đặng Hồng Đức; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết.
Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 7, tỉnh Tây Ninh, các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, đại diện các lực lượng vũ trang, các Đội K70, K71, K73 và đông đảo Nhân dân địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.
Công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội cùng toàn xã hội đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, tỉnh Tây Ninh với Chính phủ, Quân đội Hoàng gia, chính quyền và Nhân dân Campuchia, công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ nhiều năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Riêng đợt 2, giai đoạn 25, sau gần hai tháng triển khai nhiệm vụ, các Đội K70, K71 và K73 đã vượt qua nhiều khó khăn, kiên trì xác minh thông tin, tìm kiếm trên nhiều địa bàn để quy tập được 173 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được quy tập trong toàn giai đoạn 25 lên 511.
Đến nay, qua 25 giai đoạn thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, tỉnh Tây Ninh đã quy tập, hồi hương 9.183 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, trong đó có 282 hài cốt đã được xác định danh tính và địa chỉ.

