Chính trị

Tập trung xem xét, giải quyết khiếu kiện của người dân tại địa bàn

T. Trung 11/08/2025 10:27

Sáng 11/8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7/2025.

thuong-vu1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng giảm

Báo cáo về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7/2025, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình nêu rõ, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm. Đồng thời, kỳ vọng lớn vào các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ ch ỉ đạo người đứng đầu Bộ, ngành và các địa phương thực hiện để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3-8,5% tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

ctqh2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao việc lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát; về kết quả đạt được trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền hai cấp; về chủ trương, chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh phổ thông, tăng cường đầu tư cho hạ tầng, y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội; về các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa chăm lo đời sống đối với thân nhân và gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thương binh - liệt sĩ…

a2.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân tiếp tục lo lắng về tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp; về những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của Nhân dân do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc gây ra .

Về tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ 4.0, AI để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân; về tình trạng vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học, bếp ăn công nghiệp, cơ sở chế biến nhỏ lẻ… cử tri và Nhân dân cho rằng, cần được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

a1.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Tình hình công dân đến các cơ quan Nhà nước để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng giảm so với tháng 6.2025. Tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, các cơ quan đã tiếp 458 lượt với 1.232 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 454 vụ việc và có 47 lượt đoàn đông người (giảm 89 lượt công dân về 90 vụ việc và 13 lượt đoàn đông người so với tháng 6/2025).

Xây dựng mô hình chính quyền hai cấp được dư luận đồng tình

Đa số ý kiến Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7/2025.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, qua 1 tháng hoạt động cho thấy, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp là trúng, đúng, được dư luận trong nhân dân đồng tình, thế giới quan tâm.

Bày tỏ sự quan tâm đến tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân tại các địa phương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tiếp tục theo dõi, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, công an, TP. Hà Nội để xem xét, giải quyết tại địa bàn, ở các địa phương.

Ở khía cạnh khác, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, mặc dù báo cáo chỉ ra về những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của Nhân dân do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc gây ra tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Quảng Ninh song thực tế sắp đến mùa khai giảng nhưng các trường học bị ngập, bị hỏng hóc, bị sập. Do đó, cần có kiến nghị với Chính phủ và chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung khắc phục, bảo đảm các điều kiện cần thiết để giúp học sinh đến trường, phục vụ cho khai giảng năm học mới.

z6894854975153_13b38afcc9310c7476b8b87bb6fab648.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7/2025 đã khái quát tổng hợp cơ bản hoạt động dân nguyện của Quốc hội, cung cấp thông tin và đánh giá nhận định tình hình.

Qua thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong báo cáo bổ sung làm rõ một số nội dung, đó là Ủy ban Dân nguyện và Giám sát phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với Bộ Công an để phân tích làm rõ tại sao có những địa phương chưa gửi báo cáo về tiếp xúc cử tri; với các vụ việc đông người tại Hà Nội cần làm rõ nguyên nhân, giải quyết thẩm quyền tới đâu, hiện nay đang đọng ở đâu? Với các vụ việc có dấu hiệu phức tạp, đông người thì Bộ Công an cung cấp thêm nhằm đưa vào Báo cáo để phân tích, làm rõ nguyên nhân và cách xử lý trong thời gian tới.

db1.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7/2025. Ảnh: Lâm Hiển

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, cần giải quyết tình hình dịch bệnh trên người và gia súc, bố trí đủ cán bộ theo dõi báo cáo, cập nhật kịp thời để chỉ đạo khắc phục; tập trung giải quyết thiệt hại do mưa lũ gây ra ở một số địa phương, chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và các địa phương bị thiên tai…

Thống nhất với Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức phiên giải trình về thực phẩm giả, thuốc giả, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần làm nhanh, khẩn trương, tổ chức phải gọn nhưng phải rõ, đưa ra những cảnh báo, đề xuất kịp thời để đề nghị với Chính phủ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tập trung xem xét, giải quyết khiếu kiện của người dân tại địa bàn
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO