Tạo môi trường trong lành cho thành phố lễ hội

Thu Trang 16/07/2011 07:35

Thành phố Việt Trì từng được biết đến là thành phố công nghiệp đầu tiên của miền Bắc XHCN. Trong những năm qua, để phát huy tiềm năng và thế mạnh, Việt Trì đã chuyển mục tiêu phát triển, hướng đến trở thành thành phố lễ hội vào 2015. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi, Việt Trì đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng. Vì vậy, việc tạo ra môi trường trong lành cho thành phố lễ hội đang là vấn đề vô cùng cấp thiết...

Ảnh: Thu Trang
Ảnh: Thu Trang

Không còn là nguy cơ

TP Việt Trì từng được coi là thành phố công nghiệp. Hiện trên địa bàn có hai khu công nghiệp (KCN) lớn là KCN Thụy Vân, KCN Nam Việt Trì và các nhà máy, xí nghiệp lớn là Nhà máy Giấy Việt Trì, Nhà máy Hóa chất Việt Trì, Nhà máy Dệt… Cùng với việc tạo ra sản phẩm, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, thì tình trạng ô nhiễm môi trường do các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn gây ra khá nghiêm trọng. Ô nhiêm môi trường ở TP Việt Trì không còn là nguy cơ mà đang hiện hữu…

Theo báo cáo của Sở TN-MT tỉnh Phú Thọ, môi trường không khí tại thành phố Việt Trì đang bị ô nhiễm mà chủ yếu là bụi, khí đốt phát sinh do đốt nhiên liệu và từ các ngành sản xuất như: Clo, H2S, CO, SO2, NOx,... Các khu dân cư xung quanh khu vực Nhà máy Hóa chất Việt Trì, Nhà máy Dệt thường xuyên phải chịu tình trạng không khí bị ô nhiễm nặng, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.

Cùng với đó, nhiều cơ sở công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải sản xuất nhưng chưa đạt tiêu chuẩn cho phép hoặc xả nước thải chưa qua xử lý ra ngoài môi trường gây ra ô nhiễm nghiêm trọng tới các nguồn nước. Theo phân tích, đánh giá mẫu nước sông Hồng tại địa bàn thành phố cho thấy, lượng nước thải đều vượt tiêu chuẩn cho phép. Điển hình là trường hợp Công ty TNHH Miwon Việt Nam xả thải vượt tiêu chuẩn cho phép với lượng nước thải từ 500m3/ngày đêm đến dưới 1000m3/ngày đêm năm 2008. Hay mới đây, Công ty Pangrim Neotex có trụ sở tại phường Bến Gót có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên ra sông Hồng. Chưa hết, qua khảo sát nước ngầm tại các KCN, đô thị ở TP Việt Trì đều có dấu hiệu bị ô nhiễm, đặc biệt nồng độ As cao hơn tiêu chuẩn cho phép tại KCN Thụy Vân.

Cũng như nhiều đô thị khác, hằng ngày thành phố Việt Trì phải đối mặt với lượng rác thải sinh hoạt khá lớn. Tại một số khu dân cư, hiện đang xảy ra tình trạng xả rác bừa bãi vượt tầm kiểm soát của cơ quan quản lý. Đơn cử, tại xã Hùng Lô rác thải không được thu gom mà đổ trực tiếp trên đường; tại phường Minh Nông, rác thải chất thành đống ngay trên đường qua lại… Tình trạng này kéo dài khá lâu, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc cho người dân…

Điều đáng nói là hiện trên địa bàn thành phố vẫn còn có ba lò gạch hoạt động. Được biết, ba lò gạch này có từ khoảng 10 năm nay, mặc dù đã có sự chuyển đổi công nghệ nhưng thực chất vẫn giữ nguyên lò thủ công. Theo chỉ đạo thì năm 2010 các lò gạch phải ngừng hoạt động, tuy nhiên hiện hàng ngày vẫn có nhiều ô tô chở nguyên vật liệu tới đây để sản xuất. “Hằng ngày, chúng tôi phải sống chung với bụi do xe chở đất và khói lò gạch” - nhiều người dân phường Tiên Cát bức xúc phản ánh.

Để xứng tầm là thành phố lễ hội

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường như hiện nay, các cấp chính quyền TP Việt Trì đã có những động thái can thiệp nhằm bảo vệ môi trường và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. UBND tỉnh Phú Thọ và các ngành chức năng đã chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTg về xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đến nay, trên địa bàn thành phố, các cơ sở như: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, Nhà máy Giấy Việt Trì, Công ty Bia Viger đã được rút ra khỏi danh sách đen; còn Nhà máy Dệt cũng được xử lý triệt để và đang làm thủ tục trình, xác nhận để rút ra khỏi danh sách. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường đều bị xử lý triệt để và giám sát chặt chẽ việc khắc phục. Cụ thể như trường hợp Công ty Miwon bị xử phạt 32 triệu đồng, Công ty Pangrim Neotex bị xử phạt 370 triệu đồng vì hành vi xả thải trái phép ra môi trường.

Đối với tình trạng để rác thải bừa bãi tại xã Hùng Lô, ông Phạm Quang Bình - Phó trưởng phòng TN-MT TP Việt Trì cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của nhân dân, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng TN-MT phối hợp với xã tiến hành xử lý. Tuy nhiên, do ý thức của một bộ phận người dân chưa chấp hành tốt, vì vậy tình trạng chưa được vãn hồi và chưa được giải quyết triệt để”. Về việc giải quyết tình trạng 3 lò gạch đang hoạt động tại phường Tiên Cát, ông Bình cho biết: “Thành phố đã thành lập đoàn kiểm tra xuống tận nơi và làm việc nhiều lần. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, cụ thể là dẹp bỏ những lò gạch này thì cần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, chuyển đổi công việc cho họ. Trước mắt, dự kiến sẽ giảm thiểu từ 3 lò gạch xuống còn một lò và tiến tới xóa bỏ hẳn”.

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố lễ hội vào 2015, Việt Trì đang phải bộn bề nhiều việc cần làm, trong đó khắc phục tình trạng ô nhiễm, tạo môi trường trong lành phải được đặt lên hàng đầu. Trao đổi với chúng tôi, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Phú Thọ Trần Xuân Hải nhấn mạnh: Để hướng tới “thành phố lễ hội”, giải pháp mấu chốt hiện nay là phải thực hiện theo đúng quy hoạch, từng bước cải thiện môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Cụ thể, việc kêu gọi đầu tư, phát triển thành phố là cần thiết, tuy nhiên, cần cố gắng thẩm định và chấp thuận đầu tư cho các đơn vị doanh nghiệp quy hoạch vào cụm, khu công nghiệp là chính. Hạn chế đến mức tối đa việc chấp thuận cho các đơn vị có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Ông Hải cũng cho biết: Trước đây đã có rất nhiều chương trình di dời một số nhà máy ra khỏi thành phố, tuy nhiên, đây là việc không đơn giản do không có đủ kinh phí. Thực tế là một số nhà máy gây ô nhiễm nặng đã bị xóa bỏ hoặc chuyển đi nơi khác như Nhà máy Thuốc trừ sâu, Nhà máy Điện… Xu hướng chung là những nhà máy, xí nghiệp đang tồn tại thì sẽ không mở rộng nữa mà yêu cầu phải quản lý thật tốt, giám sát chặt chẽ những tác động môi trường. Bên cạnh đó, để bảo vệ môi trường, khắc phục tình trang ô nhiễm, hiện Dự án xử lý nước thải tập trung của TP Việt Trì đang vận hành vốn để đầu tư xây dựng; công trình này sẽ sớm được khởi công và đi vào hoạt động trong thời gian tới. Ngoài ra, thành phố và các ngành chức năng của tỉnh đang tìm giải pháp tối ưu để xử lý rác thải sinh hoạt; cơ sở xử lý rác sinh hoạt tại phường Vân Phú tới đây sẽ được di chuyển đi nơi khác…

    Tạo môi trường trong lành cho <i>thành phố lễ hội</i>
    • Mặc định