Tạo môi trường sống an toàn, hạnh phúc cho người lao động

Nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi trong đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động theo quy định, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các KCN, khu chế xuất. Theo đó, chỉ đầu tư dự án xây dựng thiết chế công đoàn gần KCN, bảo đảm vị trí thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt của đoàn viên và người lao động.

Niềm vui trong khu nhà ở công đoàn

Khu Thiết chế Công đoàn tỉnh Hà Nam (Khu Công nghiệp Ðồng Văn 2, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) được đưa vào sử dụng những ngày cuối năm 2021 với tổng số 244 căn hộ. Với giá thuê từ 1 - 2 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào tầng, diện tích, khu thiết chế công đoàn đã thu hút lượng lớn công nhân lao động tại các khu công nghiệp (KCN) gần đó thuê trọ. Nhiều công nhân lao động rất vui và yên tâm làm việc khi được ở trong những căn hộ khang trang, sạch sẽ này.

Trước đây, gia đình anh Đỗ Tiến Lộc (công nhân Công ty Honda Việt Nam) thuê trọ trong căn phòng 15m2, ẩm thấp, an ninh không bảo đảm. Cuối tháng 1.2022, anh làm đơn và được xét duyệt thuê căn hộ với diện tích 32,5m2 của khu thiết chế công đoàn tỉnh Hà Nam với giá 1,3 triệu đồng/tháng đã giúp cuộc sống của gia đình đổi thay tích cực. Anh Lộc chia sẻ, khi được công đoàn công ty thông báo về chính sách cho thuê nhà ở tại khu thiết chế công đoàn, vợ chồng anh đã gửi hồ sơ đăng ký. Khi được xét duyệt, gia đình rất vui mừng, hào hứng vì sắp được ở trong ngôi nhà mới khang trang hơn. “So với nhà trọ cũ, ở đây an ninh bảo đảm, không sợ mất cắp xe máy, đồ dùng sinh hoạt. Các con được vui chơi an toàn và có nhiều không gian phát triển bản thân”, anh Lộc thổ lộ.

4-Thue-Tro.jpg
Người lao động thuê căn hộ ở Khu thiết chế công đoàn tại tỉnh Hà Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Tương tự, chị Trịnh Ngọc Anh (công ty TNHH Qisda Việt Nam) cũng đăng ký thuê nhà tại khu thiết chế công đoàn cuối năm 2021. Vì muốn gia đình có một không gian sống rộng rãi, các con có chỗ chơi và ông, bà có nơi nghỉ khi lên chơi hoặc chăm cháu, chị Ngọc Anh thống nhất với chồng lựa chọn căn hộ 45m2 với hai phòng ngủ, giá thuê 1,4 triệu đồng/tháng. Theo chị Ngọc Anh, cơ sở vật chất trong khu thiết chế rất khang trang, có sẵn bình nóng lạnh, quạt trần, phòng ngủ, nhà vệ sinh, khu bếp được bố trí rất khoa học. So với thuê trọ trong nhà dân trước đây, số tiền chi trả hàng tháng tăng lên không đáng kể, nhưng chất lượng cuộc sống được nâng lên rất nhiều, giúp tình cảm gia đình ngày càng gắn kết, hạnh phúc.

Đầu tư dự án xây dựng thiết chế công đoàn gần khu công nghiệp

Nhằm bảo đảm tính đồng bộ, khả thi trong triển khai đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động theo quy định, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các KCN, khu chế xuất.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2024 - 2025 sẽ đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuê theo Luật Nhà ở bằng nguồn tài chính công đoàn tại 3 địa phương là Tiền Giang, Bắc Ninh, Bến Tre. Trong giai đoạn này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục đầu tư xây dựng công trình văn hóa, thể thao theo Quyết định số 1729/QĐ-TTg của Chính phủ bằng nguồn tài chính công đoàn tại 4 địa phương (Trà Vinh, Bình Định, Cần Thơ, Sóc Trăng). Cùng với đó là thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động theo Luật Nhà ở tại các khu đất đã được 27 UBND tỉnh, thành phố giới thiệu, chấp thuận cho Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện.

Giai đoạn 2026 - 2030, Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động theo Luật Nhà ở tại khu quy hoạch thiết chế của công đoàn tại 14 tỉnh, thành tại khu vực miền Bắc; 6 tỉnh, thành khu vực miền Trung; 7 tỉnh thành khu vực miền Nam… Ngoài ra, còn chuẩn bị đầu tư dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động theo Luật Nhà ở phục vụ việc đầu tư giai đoạn sau 2030 tại 29 tỉnh, thành.

Trong quá trình triển khai, căn cứ tình hình thực tế các dự án, nhu cầu về nhà ở và các thiết chế hỗ trợ cũng như sự sẵn sàng của địa phương, nguồn vốn tài chính công đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ủy quyền cho Thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét điều chỉnh thời gian tiến độ, số lượng dự án, địa phương xây dựng dự án thiết chế công đoàn cho phù hợp.

Xã hội

Cán bộ NHCSXH tỉnh Trà Vinh và Sư cả chùa Giồng Lớn Trương Văn Biển trao đổi phương án tuyên truyền các chính sách cho vay mới tới bà con
Xã hội

Bài 1: Huy động sức mạnh đại đoàn kết

Thay đổi tư duy, xóa nghèo từ tư tưởng để người dân tự lực vươn lên thoát nghèo là yếu tố quan trọng mà Trà Vinh xác định trong công cuộc giảm nghèo của địa phương. Để thực hiện thành công mục tiêu này, tỉnh xác định, phải lôi cuốn, tập hợp sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc, kết hợp với các nguồn lực khác; trong đó, có nguồn lực từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: BH
Xã hội

BHXH Việt Nam kịp thời giải quyết quyền lợi của người tham gia sau bão Yagi

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa tổ chức cuộc họp về việc chủ động, khẩn trương khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi), đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với thủ tục nhanh nhất, đơn giản nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết"
Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết"

Trưa 10.9, tại trụ sở Thị ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến, kết nối với một số điểm cầu tại các tỉnh, thành phố Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội về công tác ứng phó mưa lũ, thiên tai, khắc phục hậu quả bão số 3, bảo đảm tính mạng, sức khỏe, an toàn, đời sống nhân dân trên địa bàn các tỉnh.

Công nhân xây dựng Hà Nội căng mình khắc phục hậu quả sau Bão Yagi
Xã hội

Công nhân xây dựng Hà Nội căng mình khắc phục hậu quả sau Bão Yagi

Để khắc phục hậu quả do Bão Yagi, đặc biệt là cây đổ, cành cây gãy... gây ảnh hưởng đến giao thông, công nhân ngành xây dựng Hà Nội đã căng mình, không quản khó khăn, nguy hiểm để nhanh chóng giúp những tuyến đường lưu thông trở lại, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân Thủ đô.