Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Tạo mọi điều kiện tốt nhất tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất

- Thứ Hai, 19/07/2021, 13:11 - Chia sẻ
Sáng 19.7, tại trụ sở làm việc các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã làm việc với lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh về công tác phục vụ Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV.
	Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc làm việc
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới với nhiều đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội trong khi bộ máy giúp việc của các Đoàn đại biểu Quốc hội cũng có sự thay đổi do hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Văn phòng Đoàn - PV); đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, thời gian kỳ họp được rút ngắn, nhưng khối lượng công việc không thay đổi. Vì vậy, ông Bùi Văn Cường đề nghị lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn lưu ý một số vấn đề về công tác phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp như: tài liệu kỳ họp được cung cấp qua App Quốc hội, trừ tài liệu mật. Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, Văn phòng Quốc hội bố trí các Tổ tài liệu tại nơi ở của đại biểu Quốc hội. Công chức Văn phòng Đoàn tiếp nhận và phát hành tài liệu thông qua Tổ tài liệu hoặc phòng Văn thư – Vụ Hành chính; khi có đề nghị tiếp nhận tài liệu, Văn phòng Đoàn khẩn trương cử người nhận để kịp thời gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội. Việc ghi âm, thảo luận ở tổ và Đoàn đại biểu Quốc hội được thực hiện theo cách thức như thông lệ. Riêng biên bản thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về công tác nhân sự, sau khi kết thúc phiên thảo luận, Văn phòng Đoàn gửi ngay biên bản về Vụ Công tác đại biểu để kịp thời tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội cũng bố trí khu vực riêng cho hoạt động phỏng vấn đại biểu Quốc hội tại phòng 3A3, Nhà Quốc hội và khu vực hành lang hội trường Diên Hồng. Ngoài ra, trên cơ sở nội dung phỏng vấn do các cơ quan báo chí gửi yêu cầu, Vụ Thông tin sẽ chủ động liên hệ với đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn để tổ chức, sắp xếp phỏng vấn theo quy định. Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, sẽ không bố trí phỏng vấn.

Toàn cảnh cuộc làm việc
Toàn cảnh cuộc làm việc

Văn phòng Quốc hội đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở mức độ cao nhất. Đến nay, đã thực hiện tiêm vaccine phòng Covid - 19 cho các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức Văn phòng Quốc hội, cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn, cán bộ các bộ, ngành và các phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí tham gia Kỳ họp. Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K, thực hiện test Covid-19 trước khi tiến hành Kỳ họp và sẽ tiếp tục xét nghiệm trong Kỳ họp nếu thấy cần thiết.

Đối với các Đoàn đại biểu Quốc hội tại các địa phương đang thực hiện các biện pháp giãn cách theo Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, Văn phòng Quốc hội bố trí ở khách sạn riêng, xe riêng đưa đón từng đoàn. Đồng thời, đề nghị Văn phòng Đoàn báo cáo đại biểu Quốc hội về việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp y tế, chỉ di chuyển giữa nơi làm việc và nơi ở trong thời gian diễn ra Kỳ họp, trừ trường hợp đặc biệt phải báo cáo cấp có thẩm quyền; không tổ chức tiếp khách, liên quan hoan tại các địa điểm ăn, nghỉ của Đại biểu Quốc hội; không tổ chức giao lưu, gặp mặt giữa các Đoàn với nhau hoặc với các bộ, ngành; hạn chế tối đa việc tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp không liên quan đến nội dung kỳ họp.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn cũng trao đổi thêm về công tác hậu cần, hỗ trợ các đại biểu Quốc hội trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ Nhất với tinh thần tạo mọi điều kiện tốt nhất, bảo đảm an toàn và thành công của Kỳ họp.

Hoàng Ngọc