Tạo giá trị từ Nghị quyết 57 - góc nhìn từ Đà NẵngBài 2: Đo quyết sách bằng sản phẩm
Sau hơn 18 tháng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, khát vọng xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của cả nước đã dần hiện hữu. Từ Hệ thống Giám sát, điều hành thông minh (IOC) đến Dự án Lab-Fab trong lĩnh vực đóng gói vi mạch, mang tính chiến lược, hay sự bứt phá thần tốc của hệ sinh thái khởi nghiệp trên bảng xếp hạng toàn cầu, những quả ngọt đầu tiên đã dần hình thành.
Đây chính là minh chứng sống động cho tinh thần chuyển mạnh từ "xây dựng cơ chế" sang "tạo ra sản phẩm", lấy giá trị thực tiễn mang lại cho người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.
"Bộ não số" IOC và sự xoay trục trong điều hành thực chiến
Một trong những kết quả đột phá, lan tỏa mạnh mẽ nhất sau 18 tháng triển khai Nghị quyết 57 chính là việc vận hành Hệ thống Giám sát, điều hành thông minh (IOC). Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm IOC hiện đã kế thừa hơn 30 nguồn dữ liệu từ 45 cơ quan, đơn vị, hình thành nên một "bộ não số" với trên 250 biểu đồ trực quan và 60 loại cảnh báo, dự báo.

Điểm đặc biệt tạo nên hơi thở thực tiễn là việc thành phố đưa trực tiếp các Dashboard (bảng điều khiển dữ liệu) vào các cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố từ đầu năm 2026. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Nguyễn Thanh Hồng cho biết, thay đổi này giúp lãnh đạo thành phố nhận diện ngay các "điểm nghẽn" như: tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn hay các chỉ tiêu kinh tế có nguy cơ không đạt kế hoạch để chỉ đạo xử lý ngay tại chỗ.
Hiệu quả của sự xoay trục này được tính bằng những con số ấn tượng. Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính của Đà Nẵng đã có sự bứt phá vượt bậc: từ vị trí 33/34 (thời điểm sau sắp xếp đơn vị hành chính) vươn lên Top 8/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào tháng 5/2026.

Cũng từ "bộ não số" IOC, các bài toán thực tế của đô thị đã được giải quyết nhanh chóng hơn. Điển hình là việc ứng dụng công nghệ số phục vụ điều hành phòng chống thiên tai thông qua hệ thống camera thủy điện, trạm đo mưa và bản đồ ngập lụt đô thị thời gian thực, giúp giảm thiểu đáng kể thiệt hại trong mùa mưa lũ năm 2025. Hay ứng dụng Da Nang Smart City hiện đã đạt hơn 1,9 triệu lượt tải, cung cấp hàng loạt tiện ích từ tra cứu hồ sơ một cửa, thông giá đất đến phản ánh góp ý, thực sự đưa công nghệ đến tận tay người dân.
Khát vọng "Make in Da Nang"
Nếu IOC được ví như “bộ não” thì hạ tầng vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) chính là “xương sống” để Đà Nẵng hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 57.
Một trong những dấu ấn nổi bật là Dự án Phòng thí nghiệm kết hợp sản xuất quy mô nhỏ công nghệ đóng gói tiên tiến vi mạch bán dẫn (Lab-Fab) của Công ty Cổ phần VSAP LAB, tổng vốn đầu tư 1.800 tỷ đồng tại Khu Công viên phần mềm số 2. Đây là dây chuyền đóng gói bán dẫn tiên tiến đầu tiên do đội ngũ chuyên gia người Việt làm chủ, mở ra cơ hội để Đà Nẵng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Cùng với đó, hạ tầng số tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ. Thành phố hiện có 7 trung tâm dữ liệu, trong đó có các trung tâm dữ liệu AI và trung tâm dữ liệu quốc tế đạt chuẩn Tier III. Mạng 5G với gần 1.400 trạm phát sóng đã phủ kín 100% khu kinh tế, khu công nghệ cao và cụm công nghiệp. Việc Viettel khởi công Trạm cập bờ cáp quang biển quốc tế thứ hai (ALC) tiếp tục củng cố vị thế của Đà Nẵng như một đầu mối truyền dẫn dữ liệu quốc tế.
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng ghi nhận bước phát triển ấn tượng. Theo Startup Blink, chỉ trong hai năm, Đà Nẵng tăng 342 bậc trên bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, từ vị trí 896 năm 2024 lên 554 năm 2026, trở thành hệ sinh thái tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Thành phố hiện có 3 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, 12 vườn ươm và khoảng 200 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
Nhiều sản phẩm AI “Make in Da Nang” đã được ứng dụng vào giải quyết các bài toán của khu vực công và doanh nghiệp. Nền tảng Virtual Agent của EM&AI cung cấp tổng đài viên ảo ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên; Selly phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử tự động hóa; Hekate AI hỗ trợ chatbot cho Tổng đài 1022 và ngành du lịch. Trong lĩnh vực y tế, AI cũng từng bước hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và tổng hợp dữ liệu báo cáo.
Theo ông Nguyễn Hữu Nam, Giám đốc điều hành một doanh nghiệp công nghệ tại Đà Nẵng, Nghị quyết 57 cùng các chính sách đổi mới gần đây đã tạo động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào các dự án công nghệ dài hạn, đồng thời góp phần tháo gỡ rào cản về thể chế, thủ tục hành chính và thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học. Dù vậy, nhiều doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận các chương trình hỗ trợ R&D do thiếu thông tin hoặc thủ tục còn phức tạp. Vì vậy, ông kiến nghị sớm mở rộng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), hoàn thiện chính sách hỗ trợ nghiên cứu với tiêu chí rõ ràng, quy trình thuận lợi hơn và tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để đẩy nhanh thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.
Những kết quả từ IOC, dự án Lab-Fab, hạ tầng số và hệ sinh thái khởi nghiệp cho thấy, Đà Nẵng không chỉ dừng ở các mục tiêu trên giấy, mà đang từng bước rút ngắn khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến thị trường bằng những sản phẩm công nghệ cụ thể, hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57 bằng các giá trị thực chất.

